Thứ hai 29/04/2024 06:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Viện Kiến trúc Quốc gia hợp tác với Công ty MM+H GmbH về cải tạo, bảo tồn di tích lịch sử

08:35 | 18/11/2023

(Xây dựng) – Ngày 16/11, Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) đã làm việc cùng Công ty MM+GmbH của Cộng hòa Liên bang Đức về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, cải tạo và bảo tồn các công trình di tích lịch sử.

Viện Kiến trúc Quốc gia hợp tác với Công ty MM+H GmbH về cải tạo, bảo tồn di tích lịch sử
Viện Kiến trúc Quốc gia sẽ hợp tác với Công ty MM+GmbH trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, cải tạo và bảo tồn các công trình di tích lịch sử.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Mai Thị Liên Hương - Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia cho biết, Viện đã có nhiều kinh nghiệm hợp tác quốc tế với những đối tác đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Bỉ, Nga... trong các lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn kiến trúc, đào tạo, bảo tồn di tích và di sản kiến trúc. Đặc biệt, Viện Kiến trúc Quốc rất có kinh nghiệm trong việc đánh giá các công trình kiến trúc có giá trị, báo cáo đánh giá và lập hồ sơ gửi Ủy ban di sản thế giới, xem xét và chấp thuận các di sản được đưa vào danh sách Di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị trực thuộc Viện đã có một số trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực các đơn vị đã và đang triển khai công tác nghiên cứu, tư vấn kiến trúc công trình, quy hoạch đô thị, bảo tồn. Hai bên đã trao đổi những kiến thức quý báu, học hỏi lẫn nhau để nâng cao kinh nghiệm, hướng tới các nội dung cần hợp tác trong thời gian tới.

Viện Kiến trúc Quốc gia hợp tác với Công ty MM+H GmbH về cải tạo, bảo tồn di tích lịch sử
PGS.TS Mai Thị Liên Hương - Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia (thứ 3 từ trái sang) phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện phía Công ty MM_HGmbH của Cộng hòa Liên bang Đức, Tổng Giám đốc Michael Hamann cho biết, Công ty MM+GmbH được thành lập từ năm 1991. Sau 32 năm phát triển, MM+GmbH có rất nhiều kinh nghiệm xây dựng công trình kiến trúc, bảo tồn và tôn tạo nhiều công trình kiến trúc cổ như lâu đài, cung điện có từ những thế kỷ trước tại Đức, Nga, Bỉ và một số quốc gia khác.

Tại Việt Nam, Công ty đã làm việc cùng một số tỉnh, thành phố trong việc nghiên cứu, lập hồ sơ đánh giá công trình kiến trúc có giá trị, từ đó đề xuất hỗ trợ kinh phí, tài trợ không hoàn lại từ Chính phủ Đức.

Viện Kiến trúc Quốc gia hợp tác với Công ty MM+H GmbH về cải tạo, bảo tồn di tích lịch sử
Ông Michael Hamann - Tổng Giám đốc Công ty MM+GmbH (thứ 3 từ trái sang) phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, ông Lindermann Marchel - Kiến trúc sư và là đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp của MM+GmbH tại Việt Nam đã giới thiệu các công trình kiến trúc của thế giới được Công ty nghiên cứu thiết kế bảo tồn, tôn tạo, xây dựng trong những năm qua.

Viện Kiến trúc Quốc gia hợp tác với Công ty MM+H GmbH về cải tạo, bảo tồn di tích lịch sử
PGS.TS Mai Thị Liên Hương - Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia tặng quà đại diện Công ty MM+GmbH.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã thống nhất một số nội dung, lĩnh vực hợp tác, tiến tới ký kết hợp tác, kêu gọi nguồn tài trợ từ Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức và các tổ chức phi Chính phủ. Hai bên đồng thời cũng bàn bạc việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác làm cơ sở triển khai hoạt động và báo cáo lãnh đạo các cấp.

Phương Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load