Gánh nước vui như đi hội.
Anh Trương Huy Hùng - Phó bí thư Đoàn xã Vân An cho biết: Tuy được Đảng và Nhà nước quan tâm, có đầy đủ điện đường trường trạm nhưng Vân An vẫn thiếu nước sinh hoạt. Bổ sung cho thông tin của anh Hùng, ông Hà Văn Tu - Bí thư Đảng uỷ xã Vân An phân tích thực tế tình hình: “Việc sản xuất của người dân phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Cả xã có tổng số 198ha đất trồng nhưng chỉ có 10ha trồng lúa, còn lại 188ha là đất trồng ngô và canh tác được 1 vụ đông xuân. Năm nay hạn hán nên đến giờ cây ngô chưa thể mọc được. Thiếu nước gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất cũng như đời sống sinh hoạt của người dân”.
“Bà con phải dùng nước hết sức tiết kiệm như rửa mặt, rửa chân tay xong thì không được đổ đi mà dùng nước đó để nấu cám lợn. Một chậu nước thì phải 2 - 3 người dùng chung. Thôn có bể nước công cộng và mỗi gia đình cũng được xây 2 bể nhỏ, hứng nước mưa để dùng, nhưng vẫn không đủ. Có năm thiếu nước trầm trọng phải chở từ thị trấn lên” - ông Nông Trung Thông, thôn Nậm Đin phản ánh.
Chum, bể nước xung quanh nhà nhưng không đủ dự trữ nước.
(Ảnh chụp tại nhà ông Nông Trung Thông, thôn Nậm đin).
Vân An có 10 thôn nhưng có đến 4 thôn thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, 6 thôn còn lại hạn hán kéo dài sẽ thiếu, hiện 3 thôn có đường ống nước về thôn là Cha Vạc, Lũng Rẩu, Nhỉ Đú, còn lại 7 thôn người dân phải gánh nước từ mỏ nước trên núi.
Theo ông Hà Văn Tu - Bí thư Đảng uỷ xã Vân An, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước xã đã được đầu tư, xây dựng bể nước công cộng 200 khối, mỗi gia đình cũng được xây dựng 2 chum đựng nước nhưng vẫn chưa đảm bảo đủ dự trữ và cung cấp nước sinh hoạt. Vấn đề nằm ở chỗ thiếu nguồn chảy cung cấp nước, mùa mưa bà con dùng nước mưa hứng từ mái nhà, mùa khô thì mỏ nước trên núi cạn khô nên không có nước. “Bà con Vân An mong Nhà nước tiếp tục xây dựng thêm bể chứa để mùa mưa thu nước tự chảy, để dành đến mùa khô sử dụng, khắc phục tình trạng thiếu nước” ông Tu kiến nghị.
Thanh Huyền
Theo baoxaydung.com.vn