Thứ sáu 29/03/2024 03:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Uông Bí (Quảng Ninh): Làm theo lời Bác dạy

10:36 | 01/03/2021

(Xây dựng) - Uông Bí vừa tổ chức lễ báo công 10 năm ngày thành lập thành phố (25/2/2011 – 26/2/2021) với Bác Hồ tại khuôn viên Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình vừa trùng tu xây dựng ở địa phương. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên buổi lễ đã diễn ra một cách tiết kiệm, thiết thực giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ.

uong bi quang ninh lam theo loi bac day
Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND thành phố báo cáo thực hiện lời Bác Hồ dạy khi Bác về thăm Uông Bí và thành tích tiêu biểu 10 năm ngày thành lập thành phố.

Nhìn lại trang lịch sử ngày Bác Hồ đến Uông Bí

Vào khoảng 8 giờ ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ (02/02/1965), sau phút thiêng giao thừa đón Xuân mới, Bác Hồ đến xông nhà, xông đất thị xã Uông Bí trong bộ quần áo kaki (cũ). Trên gò đất trống bên bờ dòng sông Uông, Bác gần gũi, cởi mở chúc Tết nhân dân, công nhân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Uông Bí và các chuyên gia nước bạn Liên Xô (cũ) khi ấy đang giúp đỡ ta xây dựng Khu công nghiệp điện và than Uông Bí.

Nơi in dấu chân Bác đi vào lịch sử với các giá trị văn hóa lớn. Năm 1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật Bác, thị xã Uông Bí đã xây dựng di tích Đài tưởng niệm nơi Bác đến, nay thuộc phường Trưng Vương. Di tích đã 2 lần được trùng tu (lần thứ nhất năm 2015), diện tích sử dụng đất 4.180m2, bao gồm các hạng mục: Đài sen phun nước, sân hành lễ, phù điêu đài tưởng niệm bằng đá quý, khuôn viên cây xanh tiểu cảnh tạo không gian văn hóa vừa lưu giữ giá trị di tích lịch sử vừa là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa lớn của địa phương. Công trình xây dựng bằng ngân sách mức đầu tư 19,5 tỷ đồng, trong đó ngành Điện đóng góp 1 tỷ đồng.

uong bi quang ninh lam theo loi bac day
Khu Di tích Bác Hồ gặp mặt, chúc Tết nhân dân Uông Bí sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ (02/02/1965).

Tại chân công trình di tích Đài tưởng niệm nơi Bác Hồ vừa được trung tu xây dựng, thành phố Uông Bí đã thành kính dâng hương, báo công với Bác, những công trình, việc làm theo di chúc của Bác và những lời Bác dạy hôm đó có đoạn: “...Nhà máy điện Uông Bí và mỏ Vàng Danh đều là những xí nghiệp vào loại to và hiện đại nhất của nước ta. Than và điện rất cần cho công nghiệp và nông nghiệp. Các cô, các chú hãy ra sức làm cho nhiều, nhanh, tốt, rẻ”.

Thấm nhuần lời Bác dạy, các thế hệ cán bộ và các tầng lớp công nhân, nhân dân Uông Bí đã đoàn kết gắn địa phương với công nghiệp than điện, chung tay kiến thiết đô thị, phát triển sản xuất, an sinh xã hội.

Uông Bí những công trình làm theo lời Bác

Uông Bí có bước phát triển nhanh, tháng 2/2008, thị xã Uông Bí được công nhận là đô thị loại III; tháng 2/2011 thành lập thành phố Uông Bí; tháng 11/2013, được Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Uông Bí đã vươn lên trở thành đô thị trung tâm phía Tây tỉnh Quảng Ninh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, là địa phương đứng trong top 3 toàn tỉnh về tăng trưởng kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng và thu ngân sách Nhà nước.

uong bi quang ninh lam theo loi bac day
Nơi đây thời Pháp thuộc thợ mỏ dựng lều lán quần cư gần một tháp nước xây dựng năm 1905 gọi là lán tháp, nay lán thợ đã thành phố phường. (Ảnh Phạm Cường).

Đô thị nhiều công trình lớn thuộc nhóm công trình động lực được xây dựng, nhiều dự án lớn được thu hút đầu tư từ các nguồn lực ngoài ngân sách, làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị thành phố. Uông Bí là một trong những địa phương đi đầu toàn quốc về tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, giảm hộ nghèo tăng hộ giàu, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Trung ương, đời sống văn hóa, an sinh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tốt.

10 công trình xây dựng tiêu biểu báo công với Bác trong 10 năm thành lập thành phố là các công trình động lực kết cấu hạ tầng phát triển sản xuất, an sinh xã hội, các công trình phúc lợi công cộng, nâng cao các giá trị văn hóa lịch sử đồng thời tôn tạo cảnh quan môi trường đô thị, các công trình mới trong cơ chế mới dưới ánh sáng đổi mới của Đảng, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư khai thác biến tiềm năng thành của cải vật chất phục vụ lợi ích xã hội...

Trong đó thành phố Uông Bí là địa phương đầu tiên toàn quốc mạnh dạn kéo rừng về đô thị, bằng chủ trương trồng cây hoa giấy, trồng cây lấy gỗ ngắn ngày trên thổ đất đô thị chưa dùng đến, trồng cây xanh đường phố, trồng hoa tươi cây cảnh trên diện tích đất trồng cây nông nghiệp kém hiệu quả, để nâng cao độ che phủ rừng và tiên phong hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh trong năm năm tới của Thủ tướng Chính phủ, mà sinh thời Bác Hồ thường căn dặn “Vì lợi ích 10 năm trồng cây”.

Than và điện nhanh, nhiều, tốt, rẻ

Đến bây giờ mới rõ nghĩa, ngay từ ngày ấy Bác Hồ đã dạy cán bộ, nhân dân ta tư duy nền kinh tế thị trường - định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp sản xuất phải đạt năng suất cao, làm ra nhiều sản phẩm, chất lượng sản phẩm tốt, giá thành hạ... đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Thực hiện lời dạy của Bác về sản xuất than, điện, nhanh, nhiều, tốt, rẻ... các đơn vị ngành than, điện trên địa bàn thành phố không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất, sản lượng đã gấp nhiều lần ngày ấy và sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, nâng cao đời sống công nhân, thợ mỏ.

Ví dụ 1 trong 10 công trình tiêu biểu được vinh danh công trình chào mừng 10 năm ngày thành lập thành phố của mỏ than trên địa bàn là khu nhà ở thợ mỏ Vàng Danh. Tên công trình là dự án cải tạo, nâng cấp khu tập thể công nhân 314 của Công ty Cổ phần than Vàng Danh (mỏ Vàng Danh) được khởi công tháng 6/2020. Công trình bao gồm các hạng mục như: Cải tạo và nâng cấp phòng truyền thống; lắp đặt cầu thang máy cho 2 tòa nhà 5 tầng; cải tạo, nâng cấp nhà tập thể 3G85 số 3; cải tạo cảnh quan, khuôn viên và lắp đặt đài phun nước; thảm nhựa asphalt toàn bộ mặt sân khu tập thể... với mức đầu tư là 16,85 tỷ đồng.

Công trình đưa vào sử dụng góp phần cải tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho người lao động ở tập thể; tạo cảnh quan, khu vui chơi tập thể thợ mỏ bám khai trường, còn góp phần tô điểm cho thành phố Uông Bí có không gian kiến trúc sáng - xanh - sạch - đẹp.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load