Thứ tư 24/04/2024 07:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc Tết tại Yên Bái

19:26 | 22/01/2022

(Xây dựng) - Ngày 22/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

truo ng ban to chu c trung uong truong thi mai chu c te t ta i yen ba i
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái (ảnh TNMT)

Báo cáo với Đoàn công tác, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, đến nay Yên Bái đã thành lập 15 đoàn công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi kiểm tra, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, những người yếu thế trong xã hội, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ thoát nghèo tiêu biểu; kiểm tra, động viên các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết. Toàn tỉnh tặng hơn 56.000 suất quà Tết, trị giá gần 26 tỷ đồng. Đã vận động các nguồn lực xã hội hóa tặng quà Tết cho 100% hộ nghèo trong toàn tỉnh, với gần 13.000 suất, mỗi suất quà trị giá từ 500 nghìn đồng trở lên, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Tết, đón xuân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã chúc mừng Đảng bộ Yên Bái đã đoàn kết, đồng lòng, thống nhất cao, nghiêm túc, triển khai có hiệu quả, sớm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kiểm soát tốt dịch, bệnh Covid-19, không có ca tử vong do dịch, thích ứng an toàn với dịch bệnh để phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Thời gian tới, Yên Bái cần chủ động triển khai nhanh, hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế, chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển, sử dụng cán bộ, nhất là việc luân chuyển, bố trí Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao 200 suất quà tết, trị giá 240 triệu đồng cho người nghèo trong tỉnh; tặng 100 máy tính bảng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 200 suất quà Tết cho người lao động. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Yên Bái.

truo ng ban to chu c trung uong truong thi mai chu c te t ta i yen ba i
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tặng quà cho các gia đình người có công tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình.

Trước đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã thăm, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc, 94 tuổi, trú tại thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Thăm, tặng quà Đảng bộ, chính quyền và 160 gia đình có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội của 5 xã: Tân Nguyên, Bảo Ái, Cảm Ân, Mông Sơn, Tân Hương, huyện Yên Bình. Thăm, tặng quà các nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh; tặng quà các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái.

Sơn Lâm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load