Thứ sáu 26/04/2024 04:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tiền Hải (Thái Bình): Nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng đang được tháo gỡ

16:44 | 14/10/2021

(Xây dựng) - Công tác giải phóng mặt bằng luôn là bước khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án. Bởi để hài hòa quyền lợi giữa Nhà nước và nhân dân là điều không đơn giản. Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, huyện Tiền Hải đã chủ động tìm ra giải pháp phù hợp, nỗ lực tháo gỡ những nút thắt, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường 221a vào quý IV năm nay.

tien hai thai binh nut that trong cong tac giai phong mat bang dang duoc thao go
Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tăng cường tuyên truyền, đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân

Sau cơn mưa xối xả chiều tháng 8, khi mà đại dịch Covid-19 còn đang diễn biến rất phức tạp, chúng tôi có mặt tại gia đình ông Tô Văn Long xã Tây Giang, huyện Tiền Hải là hộ dân có diện tích đất/công trình phải thu hồi thuộc dự án. Được biết, lúc đầu gia đình ông Long chưa đồng ý với phương án đền bù đưa ra trong đó cơ bản là giá đền bù đất. Nhưng sau nhiều lần bền bỉ tuyên truyền, giải thích, thuyết phục của chính quyền địa phương, nay gia đình ông Long đã đồng ý tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng với diện tích 56m2 trên tuyến 221a cho đơn vị thi công. Bên cạnh đó là hộ gia đình bà Chu Thị Miến, cũng đồng ý nhận tiền đền bù, dỡ công trình xây dựng, bàn giao đất ở để thực hiện dự án. Đây là 2 hộ gia đình còn lại trong hàng trăm hộ phải giải phóng mặt bằng tại xã Tây Giang - một trong những nút thắt quan trọng thuộc tuyến đường 221a được tháo gỡ.

tien hai thai binh nut that trong cong tac giai phong mat bang dang duoc thao go
Ông Phạm Ngọc Kế, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải chủ trì đối thoại với người dân tại xã Tây Tiến.

Riêng đoạn đi qua xã Tây Tiến dài 1,7km, đã có 155 hộ thống nhất phương án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, còn lại 12 hộ dân chưa đồng thuận với diện tích đất thu hồi là 368,2m2. Trước thực trạng này, huyện đã tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với 12 hộ dân ở đây để thống nhất phương án hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng.

Quan điểm của huyện Tiền Hải là luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, để đưa ra các giải pháp tốt nhất trên cơ sở các văn bản chính sách của pháp luật. Tại buổi đối thoại, các hộ đã chia sẻ mong muốn, những vướng mắc còn trăn trở và được các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện giải đáp cụ thể, kèm căn cứ pháp luật chứng minh. Đồng thời phân tích, làm rõ những lợi ích mà dự án mang lại.

Ông Phạm Ngọc Kế, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định, trong vòng mười năm tới, tuyến đường 221a vẫn là huyết mạch phía Nam của huyện, kết nối với khu du lịch sinh thái Cồn Vành, không chỉ đảm bảo giao thương thuận lợi, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư trong nước và quốc tế. Đây là tuyến đường mơ ước của nhiều thế hệ người dân các xã phía Nam nói riêng và của tỉnh Thái Bình nói chung. Vì vậy, Tiền Hải đồng lòng, quyết tâm nắm bắt cơ hội, thực hiện thành công dự án. Với tinh thần đối thoại thẳng thắn các hộ dân đã đồng ý với các phương án đền bù và sẽ sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Cách làm này của huyện với người dân xã Tây Tiến cũng như 8 xã có dự án đi qua, nên huyện không có đơn thư khiếu nại vượt cấp về công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tiến độ đều nằm trong kế hoạch.

tien hai thai binh nut that trong cong tac giai phong mat bang dang duoc thao go
Người dân có đất phải thu hồi được quyền bày tỏ nguyện vọng, tại buổi đối thoại trực tiếp về công tác giải phóng mặt bằng đường 221a.

Bám sát chủ trương của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ

Huyện Tiền Hải đã, đang rất nỗ lực, quyết tâm bằng nhiều giải pháp quyết liệt, mềm dẻo, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời vận dụng linh hoạt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân có đất thu hồi có ý nghĩa vô cùng quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Đến nay, trên toàn tuyến đã giải phóng mặt bằng được 813 hộ, đối với các hộ còn lại huyện đã có phương án cụ thể. Đơn vị thi công đang tích cực triển khai xây dựng những đoạn đã được bàn giao mặt bằng. Ông Phạm Ngọc Kế chia sẻ thêm “Chúng tôi đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận thực hiện đúng quy trình về giải phóng mặt bằng. Đối với số ít những hộ cố tình chống đối không hợp tác huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật”.

Để đạt được kết quả này, huyện luôn bám sát sự chỉ đạo của tỉnh. Tại cuộc Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, mỗi tổ chức cá nhân cần ghi nhớ, thực hiện 8 bài học kinh nghiệm, để thực hiện tốt hơn công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh: Công tác giải phóng mặt bằng phải để lại niềm tin trong nhân dân thông qua việc đưa các dự án vào thực hiện nhanh, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

tien hai thai binh nut that trong cong tac giai phong mat bang dang duoc thao go
Người dân đồng thuận ký phương án đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Kế hoạch trước ngày 30/11, huyện sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến với chiều dài 17,8km. Huyện đang tập trung chỉ đạo đơn vị liên quan rà soát hồ sơ các thửa đất để làm cơ sở xác minh nguồn gốc sử dụng đất, xác định diện tích đất bị thu hồi. Huyện đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí giải phóng mặt bằng để không bị ảnh hưởng đến giá đất khi đền bù.

Như vậy, trong công tác giải phóng mặt bằng, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân có đất thu hồi có ý nghĩa vô cùng quan trọng quyết định thành công của dự án. Và một trong những giải pháp tối ưu vẫn là gần dân, hiểu dân để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhân dân. Tin rằng công tác giải phóng mặt bằng đường 221a sẽ hoàn thành theo kế hoạch. Và tháng 4/2022 tuyến đường được đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo diện mạo về hạ tầng giao thông tại Thái Bình đồng bộ hơn.

Kim Oanh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load