Thứ năm 18/04/2024 10:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thúc đẩy phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc

15:53 | 08/11/2021

(Xây dựng) – Ngày 12/11/2021, Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo “Hướng tới 50 năm Kiến trúc Việt Nam 1975 – 2025” nhằm đánh giá toàn diện quá trình phát triển kiến trúc Việt Nam và tiếp tục kế thừa, sáng tạo kiến trúc nước nhà hiện đại, giàu bản sắc trong tình hình hội nhập với thế giới.

thuc day phat trien kien truc viet nam hien dai giau ban sac
Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo “Hướng tới 50 năm Kiến trúc Việt Nam 1975 – 2025” vào ngày 12/11/2021 (Ảnh: Hội Kiến trúc sư Việt Nam).

Hội thảo lần này là một trong những hoạt động ý nghĩa của Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước và 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cũng là cơ hội nhìn lại quá trình phát triển của kiến trúc Việt Nam kể từ năm 1975.

Từ sự kiện này, giới kiến trúc sư sẽ có cơ hội đánh giá toàn diện quá trình phát triển kiến trúc của kiến trúc nước nhà, trước khi kế thừa và nỗ lực sáng tạo vì sự phát triển của kiến trúc Việt Nam trong tình hình hội nhập mới, hiện đại, nhưng vẫn phải giàu bản sắc dân tộc.

Với mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các kiến trúc sư và chuyên gia trên cả nước, Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo theo cả hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại trụ sở của Hội ở 40 phố Tăng Bạt Hổ, Thành phố Hà Nội.

Trong khuôn khổ Hội thảo lần này sẽ có 3 tham luận về Kiến trúc công cộng Việt Nam giai đoạn 1975-2021, Quy hoạch đô thị và nông thôn Việt Nam giai đoạn 1975-2021 và Dự thảo Đề cương tổng kết 50 năm Kiến trúc Việt Nam 1975-2025. Ngoài ra, các kiến trúc sư tham dự Hội thảo còn có thể trao đổi mở rộng về các vấn đề khác như Phác thảo đề xuất một cách nhìn kiến trúc 1975 – 2025 ở Nam Trung bộ, Nam bộ; Những biểu hiện của tính nhân văn trong kiến trúc Việt Nam đương đại, hay tình hình phát triển kiến trúc ở các địa phương.

Đáng chú ý, Ban tổ chức sẽ tặng 0,9 điểm CPD (điểm phát triển nghề nghiệp liên tục) cho 500 kiến trúc sư đầu tiên đăng ký tham gia Hội thảo theo đúng hướng dẫn.

Dịch Phong

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load