Thứ ba 16/07/2024 18:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thủ tướng tiếp xúc cử tri Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

10:11 | 15/07/2024

(Xây dựng) - Ngày 14/7, tại quận Thốt Nốt, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có cuộc tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có cuộc tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tại cuộc tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông báo kết quả Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Tại Kỳ họp thứ bảy của Quốc hội khóa XV, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh với 11 dự án luật và 21 nghị quyết được thông qua, 11 dự án luật được xem xét... Công tác kiện toàn nhân sự được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác giám sát được tăng cường, Quốc hội đã dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn 3 Bộ trưởng và Tổng Kiểm toán Nhà nước về 4 lĩnh vực.

Quốc hội cũng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác của quốc gia, xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2023 và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2024; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022, cho ý kiến về chủ trương Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035…

Các cử tri vui mừng trước thành công tốt đẹp, những kết quả quan trọng của Kỳ họp; đánh giá trong bối cảnh hết sức khó khăn, thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Tình hình 6 tháng đầu năm cho thấy nền kinh tế đã phục hồi trở lại như trước đại dịch Covid-19 và tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước; tính chung 6 tháng đạt nhiều kết quả quan trọng, cao hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đặc biệt, cử tri phấn khởi khi Chính phủ đã bố trí 700.000 tỷ đồng để điều chỉnh tăng mức lương cơ sở và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thực hiện từ ngày 1/7/2024 với mức tăng cao nhất từ trước tới nay. Cùng với đó, bảo đảm duy trì thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, sớm đẩy nhanh áp dụng thực hiện Luật Đất đai và các luật có liên quan trên một lĩnh vực từ ngày 1/8/2024…

Nêu các kiến nghị, cử tri Lê Thế Vinh (phường Trung Kiên) đề nghị sớm thực hiện tuyến đường nối tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài khoảng 5,3 km.

Cử tri Cao Văn Tuấn (phường Tân Lộc) đề nghị xây dựng dự án kè chống sạt lở khẩn cấp trên đoạn Quốc lộ 80 cặp sông Cái Sắn và kè chống sạt lở khẩn cấp đầu cồn Cù lao Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt.

Cử tri Phạm Thái Bình (Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An) nêu đề xuất về việc tiếp cận nguồn vốn của Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu với cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian phân tích, nhấn mạnh và làm rõ hơn về kết quả Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XV; công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội cả nước và Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; giải đáp các kiến nghị cụ thể của cử tri.

Theo Thủ tướng, điểm nổi bật bao trùm của Kỳ họp thứ bảy là đã phản ánh rõ nét tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy mạnh mẽ dân chủ, trí tuệ tập thể theo đúng quy định, quy chế và bảo đảm kỷ luật, kỷ cương dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định trách nhiệm rất cao của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đoàn đại biểu Cần Thơ đã hoạt động sôi nổi, tích cực, đóng góp vào thành công chung của Kỳ họp.

Chia sẻ với cử tri, Thủ tướng cho biết nửa đầu năm 2024, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ, Thủ tướng đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành theo đúng phương châm năm 2024: "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững", đặc biệt là tập trung triển khai 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực).

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, Chính phủ đã tổ chức 5 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 75 nghị định, 136 nghị quyết, 653 quyết định, 19 chỉ thị.

Cùng với đó, chuẩn bị chu đáo, phục vụ tốt Hội nghị Trung ương 9 và Kỳ họp thứ 7 Quốc hội (80 tờ trình, 70 báo cáo; Quốc hội đã thông qua 11 luật, 21 nghị quyết và cho ý kiến đối với 11 dự án luật).

Chính phủ, Thủ tướng tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng với cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học; tập trung rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Cơ bản hoàn thành phê duyệt các quy hoạch; trong đó ban hành 6 quy hoạch vùng và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8.

Về phát triển hạ tầng, Thủ tướng cho biết riêng với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đã hoàn thành công tác quy hoạch hạ tầng giao thông với đầy đủ các loại hình và hiện đang tập trung triển khai mạnh mẽ các tuyến cao tốc trục dọc, trục ngang, nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu hình thành hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh tại khu vực này trong thời gian tới.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng khái quát 10 kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội nửa đầu năm. Theo đó, tăng trưởng GDP quý II phục hồi mạnh, đạt 6,93%, 6 tháng đạt 6,42%. Cả 3 khu vực đều tăng trưởng tốt; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực.

Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Lạm phát cơ bản tăng 2,75%. Tỷ giá được điều hành chủ động, linh hoạt và duy trì khá ổn định. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm.

Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, xuất siêu lớn, bảo đảm cán cân thanh toán. Xuất khẩu tăng 14,5%; xuất siêu 11,6 tỷ USD. Tình hình tài chính - ngân sách tiếp tục cải thiện rõ nét. Tổng thu ngân sách 6 tháng đạt 60% dự toán năm, tăng 15,7%. Đặc biệt, đã dành 700.000 tỷ đồng để tăng lương cơ sở từ 1/7/2024; đồng thời điều chỉnh lương tối thiểu vùng…

Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 6,8%. Thu hút FDI tăng 13,1%; vốn FDI thực hiện tăng 8,2% (cao nhất 5 năm qua). Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng tăng 8,6%. Khách quốc tế đạt trên 8,8 triệu lượt, tăng 58,4%.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện, 6 tháng đầu năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động là 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 7,4%. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, uy tín và vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên.

Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam; ADB, Standard Chartered, HSBC dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024 của Việt Nam khoảng 6%.

Thủ tướng chỉ rõ, nguyên nhân kết quả đạt được là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan, Thủ tướng khái quát một số bài học kinh nghiệm quan trọng. Theo đó, phải bám sát tình hình, phản ứng chính sách kịp thời; luôn gần dân, sát dân, lắng nghe, thấu hiểu, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; có giải pháp phù hợp tình hình, khả thi, hiệu quả; không ngừng tăng cường, củng cố đoàn kết, thống nhất, tinh thần chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau; sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị…

Về quan điểm chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ, cần nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, hướng tới hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Nhắc tới một số mục tiêu cụ thể như tới năm 2025, cả nước có 3.000km cao tốc, Thủ tướng nhấn mạnh cần rà soát lại các công việc để nếu chưa hoàn thành hoặc bị chậm trễ thì phải tăng tốc bù lại thời gian, tiến độ.

Cùng với đó, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác,"say sưa chiến thắng". Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; cán bộ gần dân, sát dân. Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.

Trong mọi trường hợp phải tăng cường đoàn kết, thống nhất; ổn định chính trị xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế và thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Thủ tướng cho biết tại Nghị quyết số 108/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Chính phủ đã xác định phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2024 khoảng 7%. Để thực hiện được mục tiêu này, có 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới cần tập trung thực hiện.

Theo đó, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, Quốc hội, Chính phủ.

Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, tổ chức tốt Chương trình thi đua 500 ngày nỗ lực cố gắng hoàn thành các dự án đường bộ cao tốc.

Tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng) và có chính sách thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới (từ thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng, đô thị thông minh; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, lĩnh vực giá trị gia tăng cao như chip, bán dẫn, AI…).

Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Hoàn thiện và ban hành Kế hoạch triển khai các quy hoạch đã phê duyệt.

Chú trọng các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Khẩn trương thành lập Quỹ để chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong năm 2025. Tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ; đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công với cách mạng.

Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai chu đáo, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao; kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quốc tế.

Thủ tướng lưu ý làm tốt công tác truyền thông, đẩy mạnh truyền thông chính sách, phản ánh trung thực, khách quan tình hình, khí thế phát triển, đi lên của đất nước, tạo động lực, truyền cảm hứng, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ trong thời gian qua, góp phần tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng yêu cầu tiến hành sơ kết việc thực hiện những cơ chế, chính sách đặc thù với Cần Thơ, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề xuất các cơ chế, chính sách để đưa Thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Các cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Thủ tướng lưu ý 10 nhiệm vụ cụ thể của Cần Thơ như đẩy mạnh đầu tư công, thực hiện tốt quy hoạch thành phố, triển khai các tuyến cao tốc và xây dựng các nút giao, nâng cấp sân bay Cần Thơ, phát triển các khu công nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, ưu tiên phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ có tiềm năng như vận tải thuỷ, hàng hải, hàng không và dịch vụ khoa học công nghệ, bảo hiểm, y tế, giáo dục, logistics… quản lý đô thị chặt chẽ, chống ngập, ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm các lĩnh vực y tế, giáo dục, tiếp tục triển khai dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ bằng nguồn vốn trong nước với tinh thần "khó mấy cũng phải làm"; giữ vững quốc phòng, an ninh, an toàn, an dân; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng cảm ơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đánh giá các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị rất sát với thực tiễn, đúng và trúng vấn đề xã hội quan tâm; lãnh đạo Thành phố đã giải trình, tiếp thu nhiều ý kiến, kiến nghị của đồng bào, cử tri.

Làm rõ thêm từng ý kiến, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Cần Thơ rà soát lại và nghiên cứu, cân đối nguồn vốn để triển khai phần còn lại của tuyến đường nối tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (dài khoảng 5,3km) theo kiến nghị của cử tri Lê Thế Vinh.

Về kiến nghị của cử tri Cao Văn Tuấn liên quan tình hình sạt lở, Thủ tướng cho biết thời gian qua Chính phủ đã ưu tiên nguồn lực để ứng phó sạt lở, sụt lún tại Đồng bằng sông Cửu Long và đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đề án tổng thể giải quyết tình trạng này cho thời gian tới; địa phương và các cơ quan liên quan cần rà soát lại, nghiên cứu bố trí vốn, triển khai các dự án cụ thể. Trước mắt, chính quyền các địa phương cần khẩn trương di dời người dân tại các khu vực sạt lở tới nơi an toàn nếu cần thiết.

Về kiến nghị của cử tri Phạm Thái Bình, Thủ tướng cho biết đã giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét ban hành Chương trình tín dụng hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long giữa hợp tác xã với doanh nghiệp; hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp tham gia Đề án tiếp cận các chương trình tín dụng liên quan. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp xây dựng dự án cụ thể để có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng này.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Hóa và thương binh Lê Minh Sang tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng đã thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Hóa và thương binh Lê Minh Sang tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load