Thứ sáu 10/05/2024 23:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Nhà hát Hồ Gươm

15:51 | 09/07/2023

(Xây dựng) – Sáng 9/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành và chương trình nghệ thuật Nhà hát Hồ Gươm. Tại buổi lễ, Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Công an, Thành phố Hà Nội đã khẩn trương xây dựng công trình quy mô, hiện đại mang tầm khu vực, là công trình kiến trúc văn hóa mang tính biểu tượng của lực lượng công an nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Nhà hát Hồ Gươm
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo cắt băng khánh thành.

Cùng tham dự Lễ khánh thành có, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đại diện các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Thành phố Hà Nội.

Dưới đây là tóm tắt bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau khi cùng với các đại biểu đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thành ủy Hà Nội…cắt băng khánh thành Nhà hát Hồ Gươm.

“Hôm nay, chúng ta thật sự vui mừng đến dự Lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm - công trình văn hóa quan trọng, tọa lạc trong một không gian đặc sắc, đầy trầm tích lịch sử văn hóa trong vị trí đắc địa ở trung tâm Hà Nội, Thủ đô anh hùng, nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình.

Văn hóa có vị trí đặc biệt quan trọng góp phần to lớn vào sự phát triển bền vững của đất nước. Trong quá trình lãnh đạo qua các thời kỳ, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao vai trò của văn hóa, xác định văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đều khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực của phát triển đất nước.

Nội lực đất nước có 3 trụ cột chính: Con người Việt Nam, thiên nhiên Việt Nam và truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng. Chúng ta đang dựa vào 3 trụ cột này và đường lối. Xuyên suốt là con người, vừa là động lực, là trung tâm cho sự phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Nhà hát Hồ Gươm
Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an và Thành phố Hà Nội cũng như các đơn vị thiết kế, thi công công trình.

Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh văn hóa là bản sắc dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Hiện nay bên cạnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình kinh tế chính trị xã hội chúng ta đang quan tâm phát triển các tiết chế văn hóa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, trình độ hưởng thụ văn hóa của nhân dân, qua đó thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của xã hội, của quốc gia, dân tộc. Việc đầu tư xây dựng Nhà hát Hồ Gươm thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền Thành phố Hà Nội đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về văn hóa và cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có ý nghĩa rất lớn, không chỉ cho các đồng chí Công an nhân dân, cho Hà Nội mà còn có ý nghĩa đối với việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, góp phần nâng cao tinh thần vật chất cho nhân dân, trong đó có văn hóa, và trong đó có lực lượng công an nhân dân.

Tôi hoan nghênh đánh giá cao Bộ Công an và Thành phố Hà Nội đã sắp xếp bố trí kinh phí xây dựng công trình văn hóa - Nhà hát Hồ Gươm bằng nhiều hình thức khác nhau. Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển đất nước. Đây là một thiết chế văn hóa với không gian văn hóa nghệ thuật hiện đại xen lẫn truyền thống có cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại có kết nối với công trình văn hóa lịch sử, cảnh quan kiến trúc quanh Hồ Gươm tạo thành một quần thể văn hóa của Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại và hòa bình. Có thể nói đây là một trong những công trình kiến trúc văn hóa mang tính biểu tượng của lực lượng công an nhân dân và góp phần tô thắm biểu tượng của Thành phố Hà Nội. Chúng ta thấy kết hợp giữa tính dân tộc với sự hội nhập quốc tế, truyền thống dân tộc với tinh hoa nhân loại trong quá trình thiết kế, xây dựng, thi công, đặc biệt là kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, kiến trúc, hội họa. Tôi thấy sự hòa quyện rất rõ.

Việc hoàn thành xây dựng một công trình quy mô hiện đại như Nhà hát Hồ Gươm sau hai năm khởi công trong điều kiện đại dịch Covid-19 thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền nhân dân Thành phố Hà Nội. Sự nỗ lực của các nhà thầu, thi công, để đảm bảo tiến độ chất lượng, công trình. Tôi đánh giá cao các nhà tư vấn đã trăn trở cống hiến vì nghệ thuật tìm ra giải pháp tốt nhất về mặt kiến trúc, nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng, hòa quyện giữa tính dân tộc với tính hiện đại”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Nhà hát Hồ Gươm
Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng Nhà hát Hồ Gươm.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm đến nhu cầu nâng cao văn hoá tinh thần cho Nhân dân Thủ đô, các đồng chí công an nhân dân cũng như công chúng khán giả cả nước và bạn bè quốc tế.

“Đặc biệt là bài phát biểu của Thủ tướng tại buổi khai trương ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp thu tinh thần và tổ chức triển khai thực hiện phối hợp với các cơ quan quản lý thật tốt để Nhà hát Hồ Gươm tiếp tục lan truyền phát huy giá trị truyền thống văn hóa nghệ thuật của dân tộc. Tăng cường giao lưu văn hóa nghệ thuật trong nước cũng như với bạn bè quốc tế. Chúng tôi cũng cho rằng đây là những tình cảm của lực lượng công an nhân dân đối với Nhân dân Thủ đô và Nhân dân cả nước” – Đại tướng Tô Lâm phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Nhà hát Hồ Gươm
Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Nhà hát Hồ Gươm
Không gian, trang thiết bị Nhà hát Hồ Gươm được thiết kế hiện đại với những sản phẩm như hệ thống âm thanh hàng đầu thế giới.

Được biết, Nhà hát Hồ Gươm do Bộ Công an là chủ đầu tư, tọa lạc tại số 40-40A Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm), được khởi công tháng 10/2021. Công trình được xây dựng trên khu đất hơn 5.000m2, gồm sảnh lớn và sảnh nhỏ đón khách, khu vực hậu trường, hầm để xe, không gian đa năng, phòng nghỉ giải lao...

Với vị trí đắc địa, nhà hát sẽ là nơi tổ chức các chương trình chính trị, văn hóa, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành phố Hà Nội (hội nghị, hội thảo, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật...); tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ đối nội, đối ngoại; tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội với vai trò như một trung tâm hội nghị quốc tế. Nơi đây được kỳ vọng kết nối với các công trình văn hóa, lịch sử, cảnh quan kiến trúc quanh hồ Hoàn Kiếm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Nhà hát Hồ Gươm
Công trình sử dụng 52 cột đá cao 18m, nhập khẩu từ Tây Ban Nha.

Nhà hát Hồ Gươm có cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, là nhà hát đầu tiên tại Việt Nam được cung cấp loại máy móc thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, khán phòng lớn có sức chứa 850 khách và khán phòng nhỏ 500 khách. Không gian khán phòng lớn được trang trí cách điệu hình ảnh bông lúa quen thuộc trong công an hiệu. Khán phòng nhỏ được thiết kế như một bông hoa đang nở với đường nét là những sóng âm lan tỏa.

Hệ thống ánh sáng được lắp đặt bởi nhà thầu từng thi công hệ thống âm thanh, thiết bị sân khấu cho Nhà hát Metropolitan Opera (Mỹ), một trong 10 nhà hát nổi tiếng nhất thế giới.

Hệ thống sân khấu chính có thể nâng hạ để phù hợp với nhiều loại hình biểu diễn; cụ thể có thể nâng thành sân khấu rộng với sức chứa cho 90 nhạc công; hệ sàn nâng có thể trượt xuống để tạo ra hố nhạc, là nơi biểu diễn cho các nhạc công, giúp tầm nhìn của khán giả không bị ảnh hưởng. Nhà hát có khả năng đáp ứng yêu cầu biểu diễn của nhiều loại hình nghệ thuật như opera, nhạc giao hưởng, múa ballet, nhạc kịch, nhạc dân tộc...

Hệ thống âm thanh gồm hệ thống loa Array và loa Constellation, nằm chìm trong tường, vòm, được thiết kế cách điệu hình lá lúa với các lỗ nhỏ như tổ ong, để khán giả tận hưởng âm thanh ở mọi góc. Thiết bị âm thanh được cung cấp bởi Công ty Meyer Sound Laboratories (Mỹ), từng trang bị cho các sân khấu Broadway và nhà hát trên khắp thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành Nhà hát Hồ Gươm
Hệ thống đèn được thiết kế như bầu trời sao với 3.000 bóng đèn led.

Nhà hát còn có khu vực dành cho hoạt động trưng bày, triển lãm nghệ thuật, khu vực hội thảo, các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên môn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, chính trị, kinh tế; họp báo giới thiệu các buổi trình diễn nghệ thuật; các buổi giao lưu giữa nghệ sỹ và công chúng; hội nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp...

Tại tầng áp mái của công trình có khu vực ẩm thực và khu vực đa năng đang hoàn thành, có thể phục vụ biểu diễn ngoài trời, tiệc cho khách mời, các hoạt động lễ hội theo mùa...

Đỗ Quang – Lê Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load