Thứ sáu 26/04/2024 13:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng gửi cán bộ, công chức Thanh tra ngành Xây dựng

17:13 | 20/11/2020

(Xây dựng) - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã gửi thư tới cán bộ, công chức Thanh tra ngành Xây dựng. Báo điện tử Xây dựng trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bức thư của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà.

thu cua bo truong bo xay dung gui can bo cong chuc thanh tra nganh xay dung
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà giải quyết kiến nghị của công dân (Ảnh: T/L).

Thân gửi cán bộ, công chức Thanh tra ngành Xây dựng!

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra (23/11/1945 - 23/11/2020), thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng và nhân danh cá nhân, tôi thân ái gửi đến các đồng chí cán bộ hưu trí, công chức, người lao động Thanh tra ngành Xây dựng lời chúc tốt đẹp nhất.

Ngày 23 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, ghi nhận sự ra đời và trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam. Trong quá trình 75 năm xây dựng và trưởng thành, Thanh tra ngành Xây dựng đã không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước ngành Xây dựng, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển của ngành Thanh tra nói chung và ngành Xây dựng nói riêng.

Tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ cán bộ, công chức Thanh tra ngành Xây dựng đã luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoạt động thanh tra góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách; phát huy được vai trò chủ trì tham mưu thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thưa các đồng chí!

Cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, sự hòa nhập quốc tế sâu rộng cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành Xây dựng, công tác thanh tra càng cần phải đòi hỏi phải đổi mới, chặt chẽ hơn trong quản lý, tiếp tục tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tôi tin tưởng và chắc chắn rằng, phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành, kế thừa những thành tựu và những mặt tích cực đã đạt được, Thanh tra ngành Xây dựng sẽ khắc phục tồn tại tiếp tục đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái,

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load