Thứ năm 25/04/2024 05:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh tra Bộ Quốc phòng điểm danh hai công ty “chiếm giữ trái phép” đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cũ

15:03 | 15/07/2022

(Xây dựng) - Công ty TNHH Tân Thành và Công ty Cổ phần Nam Khánh đang sử dụng đất có diện tích khoảng 6.000m2 nằm ở phía Đông sân bay Nha Trang (cũ). Thanh tra Bộ Quốc phòng chỉ ra rằng, hai doanh nghiệp này đang “chiếm giữ trái phép” đất quốc phòng.

thanh tra bo quoc phong diem danh hai cong ty chiem giu trai phep dat quoc phong tai san bay nha trang cu
Một phần diện tích của sân bay Nha Trang cũ (ảnh: Internet).

Điểm danh “chiếm giữ trái phép” đất quốc phòng

Thanh tra Bộ Quốc phòng thành lập Đoàn thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất quốc phòng sử dụng với mục đích kinh tế và việc sắp xếp, chuyển giao 216.200m2 đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cũ, Trường Sỹ quan Không quân cho địa phương. Trong đó, đáng chú ý có phần đất Công ty TNHH Tân Thành và Công ty Cổ phần Nam Khánh đang chiếm giữ trái phép.

Được biết, khu đất quốc phòng mà Công ty TNHH Tân Thành và Công ty Cổ phần Nam Khánh đang sử dụng có diện tích khoảng 6.000m2 nằm ở phía Đông sân bay Nha Trang (cũ), thuộc phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Khu đất này thuộc sở hữu của Trường Sỹ quan Không quân nhưng đơn vị này đã giao cho Trung đoàn 920 sử dụng, quản lý.

Thanh tra Bộ Quốc phòng cho biết, dù không đủ thẩm quyền, nhưng Trung đoàn 920 vẫn ký hợp đồng số 666/HĐLK (ngày 9/10/2008) với Công ty Nam Khánh (Công ty con của Công ty Tân Thành) để liên kết chăm sóc kỹ thuật cây cảnh với thời hạn 10 năm từ ngày 9/10/2008 đến 31/11/2018. Báo cáo số 258 ngày 30/1/2020 của Trường Sỹ quan Không quân cho thấy, hợp đồng 666/HĐLK không có giá trị pháp lý vì Trung đoàn 920 không đủ thẩm quyền ký.

UBND tỉnh Khánh Hòa có nhiều văn bản yêu cầu Sở, ngành xem xét thu hồi, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty TNHH Tân Thành theo đúng quy định của pháp luật; xử lý hành vi xây dựng trái phép, cắt điện, nước đối với Công ty TNHH Tân Thành, xử lý theo quy định pháp luật; yêu cầu công ty này chấm dứt vi phạm nêu trên, thu dọn tài sản trả lại mặt bằng khu đất quốc phòng cho trường, nhưng đến nay công ty vẫn chưa chấp hành...

Năng lực và quy mô công ty kinh doanh bất động sản nhỏ

Công ty TNHH Tân Thành thành lập ngày 27/2/1998. Lĩnh vực hoạt động chính là “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng”.

Hiện tại, người đại diện pháp luật công ty là ông Khương Thanh Phong. Công ty có địa chỉ tại số 26 đường ĐT 743, khu công nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trước năm 2020, vốn điều lệ của công ty là 15 tỷ đồng. Công ty chỉ có 2 cổ đông là bà Khương Thị Huệ (sở hữu 1,667% vốn công ty) và ông Khương Mạnh Tân (sở hữu 98,333% vốn công ty). Tới ngày 3/4/2020, vốn điều lệ công ty tăng lên 20 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông thay đổi bao gồm: Khương Thanh Phong (sở hữu 30% vốn công ty), Khương Thanh Lê Hoàng (17,5%), Khương Thị Huệ (17,5%) và Khương Mạnh Tân (35%). Ông Khương Thanh Phong sinh ngày 14/3/1980. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú là phường Bình An, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Nam Khánh thành lập ngày 10/4/2006. Người đại diện pháp luật là ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc là ông Văn Hoài Nam. Ngành nghề chính của công ty là “Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ”. Công ty có địa chỉ tại xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu chỉ 5 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm: ông Cao Xuân Hùng (góp 3 tỷ đồng, tương ứng 60% vốn công ty), bà Hồ Thị Nghi và Trần Hậu Thảo cùng góp 1 tỷ đồng, mỗi người sở hữu 20% vốn công ty. Tới năm 2014, vốn điều lệ công ty tăng lên 9,5 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông sáng lập vẫn duy trì như cũ.

Sang năm 2017, hai cổ đông sáng lập Hồ Thị Nghi và Trần Hậu Thảo rút khỏi công ty. Thay vào đó là ông Dương Chí Công và Trần Trung Hậu. Hai người cùng góp 1,9 tỷ đồng, mỗi người sở hữu 20% vốn công ty. Ông Cao Xuân Hùng vẫn là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 60% vốn công ty (tương đương 5,7 tỷ đồng). Ông Cao Xuân Hùng sinh ngày 20/1/1971. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của ông Hùng là thôn Đồng Sơn, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ninh Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load