Thứ bảy 20/04/2024 00:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tung tin xuyên tạc công tác phòng, chống dịch Covid-19

16:14 | 22/07/2021

(Xây dựng) - Phan Hữu Điệp Anh bị khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng về hành vi đăng tải thông tin, hình ảnh xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

thanh pho ho chi minh khoi to bat tam giam doi tuong tung tin xuyen tac cong tac phong chong dich covid 19
Đối tượng Phan Hữu Điệp Anh.

Ngày 21/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối tượng Phan Hữu Điệp Anh, sinh năm 1961, ngụ tại đường Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh theo điều 331 Bộ luật hình sự 2015. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, lợi dụng vụ việc một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần tẩm xăng tự thiêu vào ngày 19/7/2021 tại thành phố Thủ Đức, Phan Hữu Điệp Anh đã sử dụng tài khoản Facebook “Phan Anh Hữu” đăng tải, chia sẻ các hình ảnh liên quan cùng bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc cho rằng người này bị nhiễm Covid-19 nhưng chính quyền không quan tâm dẫn đến sự việc trên. Cũng bằng tài khoản này, Phan Hữu Điệp Anh đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung bịa đặt, chống phá Đảng và Nhà nước.

Tại cơ quan Công an, Phan Hữu Điệp Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Qua việc này, cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không chia sẻ, bình luận những thông tin xuyên tạc, sai sự thật về tình hình Covid-19 khi chưa được kiểm chứng.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tung tin xuyên tạc công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tâm Bút

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load