Thứ sáu 26/04/2024 23:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ra mắt Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Trung du và miền núi phía Bắc

14:36 | 02/11/2020

(Xây dựng) - Tối 31/10, tại Mộc Châu (Sơn La), Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Trung du và miền núi phía Bắc đã chính thức tổ chức lễ ra mắt sau nhiều lần lỗi hẹn vì dịch bệnh Covid-19.

ra mat cau lac bo kien truc su tre vung trung du va mien nui phia bac
Lễ ra mắt Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Ngày 05/08/2019, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-KT về việc thành lập Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ cấp vùng và Quyết định số 46/QĐ-KT ngày 10/10/2019 về việc bổ sung thành viên Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ cấp vùng. Trong đó, Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Trung du và miền núi phía Bắc gồm 16 tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Lai Châu và Điện Biên.

Theo đó, Thường trực Ban điều hành Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Trung du và miền núi phía Bắc gồm 17 người. Kiến trúc sư Đỗ Thị Thanh Nga (Kiến trúc sư Thái Nguyên) được giao làm Chủ nhiệm câu lạc bộ.

Trong khuôn khổ sự kiện lễ ra mắt Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Trung du và miền núi phía Bắc, sáng 31/10, đã diễn ra toạ đàm: “Phát triển quy hoạch kiến trúc khu du lịch quốc gia Mộc Châu – Sơn La trong tổng thể không gian kinh tế du lịch vùng Tây Bắc”.

Trong hơn 1 năm qua, sau khi nhận được các quyết định thành lập của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, 3 Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ cấp vùng đã được thành lập (gồm: Câu lạc bộ vùng Bắc Trung bộ, Câu lạc bộ Vùng Tây Nam bộ, Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Trung du và miền núi phía Bắc) phát huy rõ nét hiệu quả hoạt động nhờ lợi thế vùng miền có tính thiết thực cao, đặc biệt với nhiều hoạt động có tính đặc trưng về địa lý, văn hóa cũng như thuận tiện trong giao thông đi lại giữa các tỉnh trong vùng.

Theo kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam: “Việc hình thành ý tưởng xây dựng hệ thống Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ các vùng miền đã được thai nghén từ cách đây hơn 5 năm. Đây là một ý tưởng mang tính đột phá, một hướng tiếp cận mới trong việc tạo ra liên kết bán kính gần đối với các kiến trúc sư trẻ, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc giúp đỡ, chia sẻ những ý tưởng, nguồn lực, tổ chức… nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp của các kiến trúc sư”.

Nguyễn Thành - Vũ Tùng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load