Thứ năm 25/04/2024 20:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Trị: Mưa lũ gây ngập trên diện rộng làm 1 người chết và 3 người mất tích

15:31 | 08/10/2020

(Xây dựng) - Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mưa lớn khiến nhiều khu vực ngập sâu trên diện rộng. Lũ lụt đã làm 1 người chết và 3 người mất tích, nhiều tuyến đường, nhà dân bị ngập.

quang tri mua lu gay ngap tren dien rong lam 1 nguoi chet va 3 nguoi mat tich
Lũ trên sông Hiếu, Thành phố Đông Hà vượt báo động 3.

Từ ngày 6-8/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mưa rất lớn, lượng mưa phổ biến từ 500-600mm. Trong đó, một số nơi như: Xã Hướng Hiệp (huyện ĐaKrông) có lượng mưa lên 639 mm; khu vực Đầu Mầu (huyện ĐaKrông) lượng mưa 54mm; xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) lượng mưa đo được 658mm; xã Mỹ Chánh (huyện Hải Lăng) đo được 523mm. Mực nước các sông đang lên, đa số vượt mức báo động II, một số điểm như tại Gia Vòng, Đầu Mầu vượt trên báo động III, sông Hiếu tại thành phố Đông Hà vượt báo động 3 là 0,24m, trên sông Thạch Hãn tại ĐaKrông vượt báo động 3 là 0,72m…

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, thiệt hại do lũ lụt đến thời điểm 10h ngày 8/10: Có 1 người chết, đó là cháu Lê Thị Mỹ H. sinh năm 2017, ở thôn Câu Hà, xã Hải Phong (huyện Hải Lăng); 3 trường hợp khác bị mất tích là ông Phạm Văn N. sinh năm 1985, ông Lê Quang Hùng sinh năm 1992 cùng ở thôn Tân Linh, xã Hướng Tân (huyện Hướng Hóa), ông Lê Bá Ch. sinh năm 1957 ở thôn Cutaka, xã Hướng Lộc (huyện Hướng Hóa).

Đến nay, một số xã bị ngập sâu là: Xã Cam Hiếu, Cam Thủy, Cam Tuyền, Cam Thanh và thị trấn Cam lộ (huyện Cam Lộ); xã Thuận, xã Thanh và thị trấn Lao Bão (huyện Hướng Hóa), xã Triệu Phước (huyện Triệu Phong) và các xã thấp trũng ở huyện Hải Lăng.

quang tri mua lu gay ngap tren dien rong lam 1 nguoi chet va 3 nguoi mat tich
Lực lượng chức năng tích cực giúp dân chống lũ.

Đợt lũ này, dù thời gian mưa chưa dài nhưng ở nhiều vùng hạ du nước lũ lên rất nhanh, đặc biệt có nhiều vùng rất lâu chưa có lũ cũng bị ngập lụt. Ông Nguyễn Văn Quyết - làng Hà La, thuộc cù lao Bắc Phước, xã Triệu Phước (huyện Triệu Phong) cho biết: Gần 10 năm nay, nơi đây chưa có lũ, lâu lắm rồi giờ vùng quê này mới “được đón lũ”. Theo kinh nghiệm của người dân Bắc Phước, năm nào có lũ tràn đồng thì năm đó ruộng đồng rất tốt tươi, tôm cá tự nhiên trên các đầm hồ nhiều hơn. Bởi vậy, trong chộn rộn tất bật và lo lắng khi lũ tràn qua, người dân Bắc Phước kỳ vọng một năm mùa màng thuận lợi.

Để đối phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, ngay từ khi nhận thông tin về áp thấp nhiệt đới tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi tàu thuyền tránh trú. Hiện tại toàn bộ số tàu thuyền của tỉnh và hàng chục tàu thuyền của các tỉnh khác đang hoạt động gần Quảng Trị vào bờ neo đậu an toàn. Đồng thời tổ chức di dời sơ tán 805 hộ với 3.728 khẩu ở những vùng có nguy cơ ngập lụt cao của 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông đến nơi an toàn.

Hữu Tiến

Theo

Cùng chuyên mục
  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

  • Thái Bình: Kiểm tra sự cố rò rỉ khí amoniac từ Công ty Toan Vân

    (Xây dưng) - Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang tiến hành lập Đoàn kiểm tra về sự cố rò rỉ khí amoniac từ Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân (Công ty Toan Vân) ra môi trường làm hơn 8 mẫu ruộng của 10 hộ dân trong xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình bị cháy lá và một số hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.

  • Quảng Trị: Sở Xây dựng đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động

    (Xây dựng) - Được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát của Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương, trong những tháng đầu năm 2024 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động.

  • Quảng Nam: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hồ chứa nước được đầu tư tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) tổ chức rà soát, đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm hiện nay của nhà thầu thi công để xem xét về khả năng tiếp tục thi công dự án hồ chứa nước Lộc Đại.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load