Thứ sáu 19/04/2024 23:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Nhiều hoạt động văn hóa thúc đẩy mùa Du lịch hè 2022

11:23 | 30/04/2022

(Xây dựng) - Tối 29/4, Quảng Ninh đồng loạt tổ chức 2 sự kiện văn hóa lớn, đặc sắc, ấn tượng thúc đẩy mùa Du lịch hè 2022 và chào mừng SEA Games 31 có nhiều môn thể thao thi đấu tại địa phương.

quang ninh nhieu hoat dong van hoa thuc day mua du lich he 2022
Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt; Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dự Carnaval Hạ Long 2022.

Hai sự kiện văn hóa lớn đó là chương trình Carnaval Hạ Long 2022 diễn ra từ 20h tại Công viên Đại Dương bên bờ Vịnh Hạ Long và Festival Áo dài Quảng Ninh 2022 diễn ra tại khu đô thị mới, đoạn cuối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Chương trình Carnaval Hạ Long 2022 có chủ đề: “Hạ Long - Kỳ quan bừng sáng cùng SEA Games 31”, gồm 4 phần: Hội, lễ, chương trình nghệ thuật sân khấu và phần diễn Carnaval. Cuối chương trình có màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp trong 15 phút. Carnaval Hạ Long 2022 có sự đóng góp tài năng nghệ thuật của trên 2.000 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, trong đó có các ca sĩ thành danh với những ca khúc sôi động, đa sắc màu, tạo không khí vui tươi mở hội Du lịch hè Hạ Long - Quảng Ninh 2022.

quang ninh nhieu hoat dong van hoa thuc day mua du lich he 2022
Trên 2.000 diễn viên tham gia biểu diễn chương trình văn nghệ tại Carnaval Hạ Long 2022.
quang ninh nhieu hoat dong van hoa thuc day mua du lich he 2022
Màn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp trong 15 phút.

Carnaval Hạ Long là hoạt động văn hóa du lịch thường niên của Quảng Ninh, do đại dịch Covid-19 tạm bị lắng xuống, 2 năm qua không tổ chức để giãn cách chống dịch. Nay được khôi phục trở lại có nhiều nét mới, thiết thực truyền thông, quảng bá hình ảnh địa lý, con người, tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc Quảng Ninh đến với bầu bạn trong nước và quốc tế. Đồng thời, khẳng định du lịch Hạ Long là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Mến khách”. Một thành phố có cơ cấu nguồn thu về du lịch lớn, năm 2022 này phấn đấu đón 10 triệu lượt du khách và đạt mức thu về dịch vụ du lịch 21.000 tỷ đồng.

quang ninh nhieu hoat dong van hoa thuc day mua du lich he 2022
Festival Áo dài Quảng Ninh 2022 với chủ đề “Quảng Ninh – Miền di sản” diễn ra tại thành phố Cẩm Phả.

Cùng với chương trình Carnaval diễn ra tại Hạ Long, khai mạc Festival Áo dài Quảng Ninh 2022 với chủ đề “Quảng Ninh - Miền di sản” diễn ra vào 20h đến 21h30 cũng được tổ chức tại địa điểm nói trên bên bờ Vịnh Bái Tử Long của thành phố Cẩm Phả. Festival Áo dài Quảng Ninh 2022 gồm 20 bộ sưu tập áo dài của những nhà thiết kế nổi tiếng Việt Nam, được lấy cảm hứng sáng tạo nghệ thuật từ cảnh quan, thiên nhiên và văn hoá, con người Quảng Ninh. Các tác phẩm may mặc thời trang thể hiện nội dung bảo vệ vùng biển, giới thiệu các điểm đến về di sản văn hoá, điểm du lịch và các công trình kiến trúc của tỉnh Quảng Ninh, trong đó nổi bật là bộ sưu tập về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Để thực hiện chương trình Festival Áo dài, đơn vị tổ chức đã dựng sân khấu thực cảnh bên bờ Vịnh Bái Tử Long với sức chứa lên tới 5.000 khán giả cùng sự góp mặt của gần 100 đoàn nghệ thuật, 35 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, hàng trăm nghệ sĩ, người mẫu, diễn viên điện ảnh - sân khấu nổi tiếng trong nước và quốc tế…

quang ninh nhieu hoat dong van hoa thuc day mua du lich he 2022
Festival Áo dài Quảng Ninh 2022 - Miền di sản với chủ đề “Tâm thân an tịnh” tại Trúc Lâm Yên Tử.

Festival Áo dài Quảng Ninh 2022 là hoạt động văn hóa mới. Tối 23/4, chương trình Festival Áo dài Quảng Ninh 2022 - Miền di sản với chủ đề “Tâm thân an tịnh” đã diễn ra tại Trúc Lâm Yên Tử (Uông Bí), với sự tham gia của trên 300 diễn viên, nghệ sĩ, người mẫu nổi tiếng. Đặc biệt, có sự tham gia trình diễn của 48 vị khách quốc tế trong 12 gia đình phái viên các đại sứ quán, ngoại giao đoàn, đại diện 3 tổ chức thế giới UNESCO, UNICEF và WHO.

Đây là lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Cẩm Phả với quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật ánh sáng đặc sắc, tôn tạo nét đẹp truyền thống áo dài di sản văn hóa phục trang dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố Cẩm Phả chiếc nôi hình thành giai cấp công nhân mỏ Việt Nam, đang chuyển dần nền kinh tế từ nâu sang xanh, một đô thị du lịch công nghiệp than điện, cảng biển lớn nhất toàn quốc.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load