Thứ sáu 26/04/2024 03:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Khai hội xuân Yên Tử Quý Mão

13:37 | 01/02/2023

(Xây dựng) - Sáng 31/1 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Khu di tích danh thắng Yên Tử, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy gióng trống; Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh thỉnh chuông lễ khai hội xuân Yên Tử Quý Mão 2023.

Quảng Ninh: Khai hội xuân Yên Tử Quý Mão
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và các vị lãnh đạo chủ chốt của địa phương cùng các chức sắc phật giáo dự khai hội xuân Yên Tử Quý Mão.

Lễ khai hội xuân Yên Tử được tổ chức thường niên vào ngày 10 tháng Giêng, trong quần thể công trình tôn giáo ở núi Yên Tử, thuộc xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí. Núi Yên Tử trầm tích danh sơn địa linh, phúc thần của Việt Nam; nơi gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của vua Trần Nhân Tông - vị vua đã lãnh đạo quân dân Trần Triều hai lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông xâm lược nhà nước phong kiến Đại Việt.

Khi đất nuớc đã thanh bình, vua Trần Nhân Tông đã tự nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông lên thay để mình chuyên tâm nghiên cứu đạo Phật. Năm 1299, thái thượng hoàng Trần Nhân Tông xuất gia, hoằng dương đến núi Yên Tử tu hành. Ngài lấy Phật danh là Điều Ngự Giác Hoàng, trở thành đệ nhất sư Tổ, từ đó phát tích Thiền phái Trúc Lâm, tôn giáo tiến bộ đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Quảng Ninh: Khai hội xuân Yên Tử Quý Mão
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy gióng trống khai hội.

Yên Tử lưu giữ được kho tàng quý giá giá trị văn hóa tôn giáo - tín ngưỡng phi vật thể và vật thể với hệ thống công trình chùa chiền, lăng tháp, khí cụ tôn giáo cổ đại... Yên Tử được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Những thập kỷ qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, các thế hệ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; sự công đức của nhân dân và phật tử xa gần; các tổ chức, nhà hảo tâm trong nước và quốc tế; nòng cốt là thành phố Uông Bí, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm… đã tôn tạo xây dựng Di tích quốc gia Yên Tử thâm nghiêm, khang trang, điểm du lịch tâm linh hấp dẫn nổi tiếng ở vùng Đông Bắc bộ.

Quảng Ninh: Khai hội xuân Yên Tử Quý Mão
Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh thỉnh chuông khai hội.

Năm 2023, sau ba năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19, hội xuân Yên Tử được diễn ra trang trọng với đầy đủ nghi thức lễ và hội. Trong đó phần lễ gồm các nghi thức: Gióng trống, thỉnh chuông cáo Phật; các khoa lễ tâm linh (dâng lễ, lễ cầu quốc thái dân an - phong điều vũ thuận; lễ khai ấn đầu xuân triện dấu thiêng Yên Tử).

Phần hội có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc mang không khí ngày xuân như: Đêm hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng, lân, múa võ thuật cổ truyền; các trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương, Yên Tử; trưng bày tranh, ảnh về phong cảnh danh sơn, công trình tôn giáo cổ đại và khoa lễ tâm linh Yên Tử; văn hóa ẩm thực truyền thống của dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử… Đặc biệt, năm nay du khách được tham gia các hoạt động tâm linh ban đêm như: Lễ cầu an, lễ chúc phúc…, kết hợp với một số hoạt động thực cảnh hình thành các chương trình về nguồn nhiều ý nghĩa.

Quảng Ninh: Khai hội xuân Yên Tử Quý Mão
Quang cảnh lễ khai hội xuân Yên Tử Quý Mão 2023.

Lễ khai hội xuân Yên Tử năm nay, thành phố Uông Bí có sự chuẩn bị kỹ và sớm có phương án đón tiếp tăng ni - phật tử, khách du lịch hành hương… trên tinh thần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường và an toàn thực phẩm.

Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm phong phú và diễn ra trên một không gian rộng, như các trò chơi dân gian tại khu Làng Nương, Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tiến hành dát vàng lại bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại khu vực An Kỳ Sinh.

Quảng Ninh: Khai hội xuân Yên Tử Quý Mão
Trong 6 ngày Tết, Khu di tích Yên Tử đã đón gần 80.000 lượt khách.

Trong ngày lễ khai hội xuân Yên Tử, Khu di tích Yên tử đón hàng vạn du khách xa gần đến dâng hương và trẩy hội (trước đó, trong 6 ngày Tết, Khu di tích Yên Tử đã đón gần 80.000 lượt khách, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước). Đây là tín hiệu vui, điềm lành đầu xuân thành phố Uông Bí đã khôi phục hoạt động du lịch tâm linh trong trạng thái bình thường mới, thực hiện mục tiêu kép trong chống dịch Covid-19.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load