Thứ sáu 26/04/2024 04:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Thành lập Quỹ Khuyến học điện gió B&T

09:22 | 10/03/2022

(Xây dựng) - Ngày 9/3, tỉnh Quảng Bình đã công bố quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học điện gió B&T tỉnh Quảng Bình.

quang binh thanh lap quy khuyen hoc dien gio bt
Điện gió B&T ủng hộ 600 triệu đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em” ở 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy trong tháng 11/2021.

Quỹ Khuyến học điện gió B&T với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ phương tiện học tập, khuyến khích học sinh đang học ở các trường THCS, THPT, cơ sở dạy nghề chủ yếu trong vùng dự án của Cụm trang trại Điện gió B&T.

Quỹ tập trung hỗ trợ các học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy vươn lên học giỏi liên tục trong 03 năm, xuất sắc hàng năm, đạt giải cao trong các kỳ thi.

Đây không chỉ là nguồn động lực mà còn là người bạn đồng hành trên con đường bước tới thành công của các em học sinh, là bước đệm hậu thuẫn giúp thế hệ trẻ thêm tự tin để hoàn thành nhiệm vụ, là ngọn đuốc thổi lên phong trào học tập của các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

Theo đó, Quỹ Khuyến học này được hình thành từ nguồn vốn ban đầu là 1,6 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Điện gió B&T (trụ sở tại 59 Phan Bội Châu, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) tài trợ.

Tài sản của quỹ sẽ được tăng trưởng trên cơ sở vận động tài trợ, quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định của pháp luật để hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của quỹ.

Được biết, Cụm trang trại điện gió B&T là một trong số những cụm trang trại điện gió lớn nhất Việt Nam, với 60 tuabin, công suất 252 MW, tổng mức đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng. Dự kiến khi đi vào hoạt động B&T sẽ nộp thuế cho tỉnh Quảng Bình khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm.

Sử dụng công nghệ tuabin Vestas 4.2-V150, chiều cao 145m, đường kính cánh quạt 150m, cụm trang trại điện gió B&T dự kiến sản xuất 648 triệu kWh điện năng lượng sạch (tương đương 60% lượng điện tiêu thụ của toàn tỉnh Quảng Bình) và góp phần giảm 581.000 tấn CO2 hàng năm.

Cùng với 60km đường giao thông nội bộ nối các trụ tuabin, hạ tầng giao thông công cộng liên xã, liên huyện sẽ được cải thiện và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ; Tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và tạo nên tiềm năng du lịch khác biệt địa phương.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load