Thứ bảy 27/04/2024 03:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Đón chuyến bay và những vị khách du lịch đầu tiên của năm 2020

21:08 | 01/01/2020

(Xây dựng) - Sáng 01/01, Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức Lễ đón chuyến bay và những vị khách du lịch đầu tiên đến Quảng Bình năm 2020.

quang binh don chuyen bay va nhung vi khach du lich dau tien cua nam 2020
Lễ đón các thành viên tổ bay của chuyến bay mang số hiệu VN1400.

Các vị khách đầu tiên đến Quảng Bình bằng chuyến bay mang số hiệu VN1400 thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Hới. Theo đó, chuyến bay này do cơ trưởng Nguyễn Thế Lữ phụ trách, chuyên chở 150 hành khách trong nước và quốc tế.

quang binh don chuyen bay va nhung vi khach du lich dau tien cua nam 2020
Đón và tặng hoa cho các vị khách đầu tiên đến Quảng Bình bằng đường hàng không.

Bà Trương Kiều Xuân (thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần đến với miền Trung, đặc biệt là Quảng Bình, quê hương di sản. Tôi thấy vinh hạnh khi được chính quyền tỉnh Quảng Bình long trọng chào đón trong chuyến bay đầu năm mới 2020. Theo dự kiến, tôi cùng gia đình sẽ ghé thăm động Thiên Đường. Nhân đây, tôi xin chúc tỉnh nhà sẽ có bước thành công trong du lịch, đặc biệt là hang động và du lịch biển”.

Cùng đó, bà Lê Thị Tú Anh (tỉnh Bình Dương) cho biết: “Tôi nhiều năm xa quê hương, nay về lại Quảng Bình thấy rằng phong cách phục vụ hành khách đặc biệt là khách du lịch của tỉnh đã có sự thay đổi tích cực. Tôi thiết nghĩ, việc đào tạo được đội ngũ người làm du lịch chuyên nghiệp sẽ góp phần cho sự phát triển du lịch của địa phương bền vững và nâng cao.

Cũng trong sáng 01/01, Ban Quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức đón những vị khách đầu tiên đến tham quan lại các địa điểm du lịch thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

quang binh don chuyen bay va nhung vi khach du lich dau tien cua nam 2020
Ban Quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đón những vị khách đầu tiên đến tham quan.

Đây là một trong chuỗi hoạt động chào đón năm mới 2020 của du lịch Quảng Bình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá đến với du khách trong nước và quốc tế; tạo ra sự kiện cho khách du lịch tham gia trải nghiệm, gây ấn tượng tốt, thu hút du khách và kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế trong kỳ nghỉ.

Ông Hồ An Phong - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết: Năm 2019, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình đạt 4,8 triệu lượt, trong đó, khách quốc tế ước đạt 250.000 lượt người; tổng thu ước đạt 5.570 tỷ đông. Khách quốc tế đến Quảng Bình hiện nay đứng đầu là khách Mỹ, Úc, châu Âu, Nhật Bản, đây là lượng khách có khả năng chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài.

Mục tiêu năm 2020, du lịch Quảng Bình sẽ đón 5,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 300.000 lượt khách quốc tế.

Để xây dựng chương trình “Chào năm mới” hàng năm trở thành sự kiện du lịch hấp dẫn, tạo ấn tượng tốt nhằm thu hút du khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế tại Quảng Bình trong kỳ nghỉ Tết dương lịch năm 2020.

Ngày 01/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 1811/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch. Theo đó, các đơn vị kinh doanh du lịch đã đồng loạt thực hiện chương trình giảm giá các sản phẩm dịch vụ du lịch trong thời gian từ nay đến 31/3/2020 cho khách du lịch, theo đó, giá vé tại các điểm đến du lịch giao động giảm từ 10 - 25%.

quang binh don chuyen bay va nhung vi khach du lich dau tien cua nam 2020
Nhân dịp năm mới, Homestay Đoàn Gia Resort Phong Nha giảm 50% giá phòng.

Các cơ sở lưu trú cũng thực hiện giảm từ 10 - 50% giá phòng. Nhân dịp khai trương và chào năm mới 2020, Homestay Đoàn Gia Resort Phong Nha (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) cũng có chương trình giảm 50% giá phòng cho tất cả đối tượng khách du lịch đến lưu trú từ ngày 01/01 đến 15/01/2020.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load