Thứ bảy 20/04/2024 03:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Dành hơn 10,4 tỷ đồng tặng quà người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán 2023

08:26 | 30/12/2022

(Xây dựng) - UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Quảng Bình dự kiến tặng 25.284 suất quà đến các đối tượng người có công với tổng kinh phí hơn 10,4 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, huyện, xã.

Quảng Bình: Dành hơn 10,4 tỷ đồng tặng quà người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán 2023
Ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thăm, tặng quà cho thương binh 4/4 Nguyễn Trọng Sen, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch.

Theo đó, tỉnh Quảng Bình sẽ tặng 25.284 suất quà với số tiền 7,68 tỷ đồng (theo Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định đối tượng và mức thăm, tặng quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sỹ) tới người có công hoặc thân nhân người đã mất.

Cùng đó, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm trực tiếp 17 người có công và 7 Ban Quản lý nghĩa trang, đền thờ liệt sỹ với tổng số tiền 67 triệu đồng. Ngoài quà tặng của tỉnh, các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế, có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ, tặng quà các gia đình người có công khó khăn trên địa bàn quản lý.

Ông Hồ Tân Cảnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình thông tin tại buổi họp báo ngày 29/12/2022: Để tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đối với người có công với cách mạng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, quà của cấp huyện là 13.919 suất với tổng số tiền 2.32 tỷ đồng, quà cấp xã là 4.175 suất với tổng số tiền 417 triệu đồng.

Hơn hết, việc thăm hỏi và tặng quà cho hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội cũng được UBND tỉnh Quảng Bình đặc biệt quan tâm, ưu tiên. Cụ thể, tỉnh Quảng Bình đã trình Chính phủ cấp 1.241.625kg gạo để hỗ trợ cứu đói cho Nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán 2023 với 29.379 hộ thiếu đói.

Cùng đó, tỉnh sẽ tặng quà cho 13.062 hộ nghèo với tổng kinh phí 13.062.000.000 đồng (mức 1 triệu đồng/hộ). Tổ chức thăm 13 cơ sở trợ giúp xã hội và các Hội Người khuyết tật với tổng kinh phí 45,5 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp thăm 32 hộ nghèo và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 48 triệu đồng. Đặc biệt, Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thăm 25 đối tượng ốm đau, người lang thang cơ nhỡ vào tối 30 Tết Nguyên đán 2023 với tổng kinh phí 25 triệu đồng. Ngoài quà tặng của tỉnh, các địa phương tùy vào khả năng thực tế, có các cơ chế chính sách hỗ trợ, tặng quà các hộ nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn quản lý.

Ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Việc chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo, các đối tượng chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội, các đối tượng yếu thế trong xã hội là việc làm thường xuyên, đặc biệt được ưu tiên trong các dịp lễ, tết.

Qua tổng hợp tình hình hỗ trợ Tết Nguyên đán năm 2023, tổng các nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ quà cho người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là hơn 36,8 tỷ đồng, tương ứng với 90.890 suất quà. Đảm bảo cho tất cả các đối tượng xã hội, người có công, người lao động, người nghèo được đón Tết vui tươi, an toàn, đầm ấm.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load