Thứ bảy 27/04/2024 00:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo tỉnh Bình Dương làm rõ sai phạm báo chí nêu

20:55 | 01/07/2020

(Xây dựng) - Liên quan tới việc phản ánh các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng tại thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An và thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trên các phương tiện thông tin đại chúng trong ít ngày qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo.

pho thu tuong truong hoa binh chi dao tinh binh duong lam ro sai pham bao chi neu
Một trong những công trình “khủng” mọc lên ven sông Sài Gòn

Tại Công văn số 5283/VPCP-V.I ngày 1/7/2020 của Văn phòng Chính phủ, ghi nội dung chỉ đạo như sau: Yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí và đơn thư, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/9/2020.

pho thu tuong truong hoa binh chi dao tinh binh duong lam ro sai pham bao chi neu
Công văn số 5283/VPCP-V.I ngày 1/7/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, Báo điện tử Xây dựng có đăng bài: “Bình Dương: Lạ lùng công trình khủng xây "tạm" ven sông”, phản ánh 3 công trình xây dựng trên phần đất 9.000 m2 ở xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, do bà Phạm Mai Hoa đứng tên. Công trình dù rất lớn và kiên cố, cộng thêm việc xây dựng bờ kè và cầu tàu, tuy nhiên, chính quyền thị xã Bến Cát lại đăng đàn khẳng định, đó là những công trình tạm phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tâm Bút

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load