Thứ bảy 27/04/2024 11:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nhiều hình ảnh đẹp tại Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022

17:40 | 17/07/2022

(Xây dựng) – Trong 02 ngày 16 - 17/7, Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022 đã diễn ra tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022 với 6 cự ly thi đấu: 5km, 10km, 21km, 42km, 2,4km và 800m, thu hút khoảng 8.500 vận động viên tham gia, trong đó, có 47 vận động viên quốc tế thuộc 18 quốc gia.

nhieu hinh anh dep tai giai marathon quoc te vietcombank mekong delta hau giang 2022
Nữ vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa phá kỷ lục cự ly 42km.

Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022 đã diễn ra sôi nổi hào hứng, thu hút đông đảo vận động viên khắp mọi miền đất nước và nước ngoài đang học tập, làm việc sinh sống tại Việt Nam tham gia. Giải Mekong Delta Marathon - Hậu Giang 2020, chỉ hơn 7.200 vận động viên tham gia đến năm nay 2022 tăng thêm hơn 1.300 vận động viên và thêm 02 cự ly (800m và 2,4km) dành cho trẻ em và thiếu niên. Vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa, cự ly 42km, với thành tích 3 giờ 11 phút 19 giây, đã phá kỷ lục nội dung 42km nữ được thiết lập bởi runner Hứa Thanh Giang (3 giờ 30 phút 35 giây) mùa giải năm 2020.

Có lẽ chưa Giải Marathon nào như Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022. Không chỉ thu hút đông lượng vận động viên tham gia mà đường chạy thơ mộng cặp theo kênh xáng Xà No thơ mộng, ven những con đường làng quê thân thương, qua những cánh đồng khóm Cầu Đúc - đặc sản nổi tiếng Hậu Giang đã 100 tuổi bạt ngàn… Hành trình 42km (Quảng trường Hòa Bình (đường Cách mạng Tháng Tám) đường Ngô Quyền rẽ phải đường Hòa Bình, rẽ trái đường Võ Nguyên Giáp, rẽ phải đường Trần Hưng Đạo, rẽ trái Chợ phường 7 UBND Xã Tân Tiến (đường Phạm Hùng) Cầu Hóc Hỏa Cầu lộ mới, rẽ phải đường lộ cặp sông Cái lớn đường Độc Lập (Khu căn cứ Tỉnh ủy) đường Thanh Niên, rẽ trái Cầu Kênh Năm, qua cầu rẽ trái đường Phạm Hùng đường giải phóng Cầu Út Lờ qua cầu, rẽ trái cầu Hai Mận cầu số 4 (khu văn hóa ấp Thạnh Hòa 1), rẽ phải đường Kênh Hai Tường Cầu Trường học, qua cầu rẽ trái đường kênh mới, rẽ trái cầu Miếu Bà, qua cầu rẽ trái cầu Xáng Hậu, qua cầu rẽ phải chùa Bảo Tịnh, qua cầu đường Đồng Khởi rẽ phải Ngã 3 đường ôtô Hỏa Lựu – Vị Thanh đường Lê Quý Đôn, rẽ trái đường Nguyễn Du, rẽ phải đường Hồ Biểu Chánh, rẽ phải Nguyễn Công Trứ, rẽ phải đường Ba Tháng Hai, rẽ phải đường Võ Văn Kiệt, rẽ trái đường Ngô Quyền, rẽ phải đường Cách mạng Tháng Tám về đích đến điểm xuất phát) để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng vận động viên.

nhieu hinh anh dep tai giai marathon quoc te vietcombank mekong delta hau giang 2022
Trang phục áo bà ba nón lá “độc nhất vô nhị” của các vận động viên Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022.

Chắc ít có Giải Marathon nào đầy màu sắc như Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022. Trang phục các vận động viên rất ấn tượng và thân thương, không chỉ là áo thun, quần soóc mà có không ít vận động viên mặc áo bà ba, khăn rằn, đội nón lá… nhưng rất bền bỉ trên đường chạy. Nhiều cổ động viên rất thích thú những vận động viên này. Không ít cảnh vợ hay chồng cùng các con nhỏ ra tận đường đua ở điểm về đích để đón mừng thành tích của người thân về đích cùng các con nhỏ chạy theo thật cảm động. Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022 là cuộc tranh tài chạy đua, sân chơi của những runner nhưng cuộc đua này rất tình người, cổ động viên chứng kiến cuộc đua xem dường như việc tranh đua thắng thua không chú trọng quan tâm lắm mà các vận động viên quyết tâm cố gắng hết sức lực để về đích sớm nhất trong niềm vui chiến thắng chính mình hơn là chiến thắng đối thủ. Và thật cảm động khi sẵn sàng chia sẻ với vận động viên khác để chăm sóc chuột rút hay cùng dìu nhau về đến đích… Các vận động viên trên đường chạy đã được bà con phố phường, làng quê ra tận đường vẫy tay chào đón cổ động. Các anh bộ đội đứng canh gác trên các tuyến đường vận động viên chạy qua luôn hô to “cố lên” và các vận động viên đáp lại “cảm ơn”. Thật là ấm áp.

nhieu hinh anh dep tai giai marathon quoc te vietcombank mekong delta hau giang 2022

Dìu nhau về đích.

nhieu hinh anh dep tai giai marathon quoc te vietcombank mekong delta hau giang 2022

Niềm vui về đích.

Tại Lễ khai mạc Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: “Lễ khai mạc Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022 và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, là một sự kiện lễ hội thể thao - văn hóa - du lịch mang đậm dấu ấn đặc trưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ là ngày hội tôn vinh thể thao tỉnh nhà, tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX, giải góp phần hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe thông qua chạy bộ, quảng bá hình ảnh đất, người Hậu Giang, tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch tỉnh nhà mà còn lan tỏa thông điệp “Hậu Giang xanh”, hướng đến các hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, chào mừng Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh và các chuỗi hoạt động hội thảo về công nghiệp - nông nghiệp - đô thị và du lịch… nhằm quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh một Hậu Giang đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động và giàu lòng mến khách”.

nhieu hinh anh dep tai giai marathon quoc te vietcombank mekong delta hau giang 2022
Trao giải Nam cự ly 42km.

Vâng! Đúng vậy. Cuộc chơi nào cũng họp rồi tan. Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022 đã kết thúc nhưng cả vận động viên và người dân Hậu Giang vẫn còn bao lưu luyến tình đất, tình người Hậu Giang và những hình ảnh đẹp của các vận động viên đã chạy qua các đường phố, làng quê. Nơi đó có người dân quê chân chất chỉ có tấm lòng, nơi đó có con kênh xáng Xà No - huyền thoại con đường lúa gạo và những làng quê yên bình… chào đón cổ vũ các vận động viên marathon.

Hẹn đến mùa sau, đến hẹn lại lên.

Kết quả Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022

Giải dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang ở 3 cự ly 5km, 10km và 21km:

Cự ly 5km:

Nam: Giải nhất VĐV Nguyễn Tuấn Vĩ (Công an tỉnh), giải nhì Hồ Nhựt Trường (Công an tỉnh), giải ba Võ Văn Lâm (Sở Tài chính).

Nữ: Phan Thị Hiện (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh) giải nhất, giải nhì Trần Thị Kim Ly (huyện Vị Thủy), giải ba Nguyễn Ngọc Tiên (Công an tỉnh).

Cự ly 10km:

Nam: Giải nhất Trần Văn Chí Linh (Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh), nhì Ngô Hoàng Giỏi (Công an tỉnh), giải ba Nguyễn Thanh Phương (thị xã Long Mỹ).

Nữ: Nhất: Thạch Ly Na (huyện Phụng Hiệp), nhì Đàm Thị Nhung (Sở Khoa học và Công nghệ), ba Lương Thị Ánh Nguyệt (thành phố Ngã Bảy).

Cự ly 21km:

Nam: Giải nhất Nguyễn Tuấn Anh (huyện Vị Thủy), nhì Phạm Anh Tuấn (Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh), ba Đặng Chí Công (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp).

Nữ: Nhất Lê Trần Huyền Trang (Sở Nội vụ), nhì Huỳnh Thị Diệu (Sở Tư pháp), ba Trần Đan Tâm (Tỉnh đoàn).

Giải dành cho vận động chuyên nghiệp và phong trào:

Cự ly 5km:

Nam: Giải nhất VĐV Trương Nhựt Linh, nhì Cấn Văn Thanh Anh Minh, ba Mao Quốc Tới.

Nữ: Giải nhất Nguyễn Đặng Yến Huỳnh, nhì Nguyễn Thị Thương, Châu Giang Anh giành giải ba.

Cự ly 10km:

Nam: VĐV Nguyễn Anh Trí giải nhất, nhì Nguyễn Đăng Khoa, ba Trần Văn Dậu.

Nữ: Nguyễn Thùy Ngân nhất, nhì Nguyễn Thị Phương Yến, Nguyễn Thị Thanh Hương giải ba.

Cự ly 21km:

Nam: Phạm Ngọc Phan nhất, Lê Hữu Lộc nhì, Trương Hồng Hữu ba.

Nữ: Nguyễn Thị Phương Trinh nhất, Nguyễn Thị Minh Hiền nhì, Lại Thị Xuân Hương giải ba.

Cự ly 42km:

Nam: Hoàng Thanh nhất, nhì Lê Văn Tuấn, giải ba Lý Hải.

Nữ: Giải nhất Hoàng Thị Ngọc Hoa (phá kỷ lục), nhì Nguyễn Thị Đường, giải ba Quách Thị Bích Thủy.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load