Chủ nhật 28/04/2024 14:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Mường Lay (Điện Biên): Chuẩn bị khai mạc lễ hội chào đón xuân năm mới 2024

23:07 | 30/12/2023

(Xây dựng) – Từ ngày 31/12/2023 đến 3/1/2024, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức Lễ hội Đua thuyền đuôi Én lần thứ IX; Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn Quốc gia lần thứ IV năm 2024 và Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên tại bến cảng Cơ khí, thị xã Mường Lay.

Mường Lay (Điện Biên): Chuẩn bị khai mạc lễ hội chào đón xuân năm mới 2024
Các đội đua tham gia tập luyện trước ngày thi đấu.

Theo Kế hoạch, việc tổ chức Lễ hội đua thuyền đuôi Én lần thứ IX, Giải vô địch các CLB Dù lượn Quốc gia lần thứ IV/2024 và Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên tại thị xã Mường Lay là nhằm tăng cường, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, giới thiệu về mảnh đất, con người, các điểm đến du lịch, sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng của Điện Biên. Là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tìm kiếm cơ hội hợp tác, giới thiệu sản phẩm du lịch, liên kết quảng bá các sản phẩm văn hóa và du lịch, tạo chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch hấp dẫn, góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch trên địa bàn Điện Biên.

Mường Lay (Điện Biên): Chuẩn bị khai mạc lễ hội chào đón xuân năm mới 2024
Giải vô địch các câu lạc bộ Dù lượn Quốc gia.

Bên cạnh đó, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động như khiêu vũ thể thao, văn nghệ, trình diễn trang phục các dân tộc, thi đấu thể thao dân tộc, trải nghiệm trò chơi dân gian, trưng bày quảng bá sản phẩm du lịch, hội thi ẩm thực…

Ngoài ra, nhân dân và du khách cũng được tham gia nhiều hoạt động khác như: Tham quan lòng hồ Thủy điện Sơn La, trải nghiệm làm bánh Khẩu xén, làm đàn Tính tẩu và trải nghiệm bay dù lượn...

Tham dự Lễ hội thuyền đuôi Én lần thứ IX năm 2024, dự kiến có 19 đội đua thuyền đăng ký, ngoài các đội đua ở thị xã Mường Lay còn có sự tham gia đội đua huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La, đội đua huyện Phong Thổ, Nậm Nhùn của tỉnh Lai Châu và đội đua Mường Chà, Tủa Chùa tỉnh Điện Điên. Các đội đua sẽ thi đấu ở cự ly 500m và 1000m ở hai nội dung là giữa các đội cấp huyện, thị xã, thành phố và giữa các đội cấp phường, xã trên địa bàn.

Mường Lay (Điện Biên): Chuẩn bị khai mạc lễ hội chào đón xuân năm mới 2024
Thời gian thi đấu môn đua thuyền đuôi Én từ ngày 01/1 đến ngày 02/1/2024.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động được phê duyệt trong Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024).

Phượng Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
  • Tuyên Quang: Ra mắt Trung tâm đón tiếp khu du lịch Tân Trào Destination Centre

    (Xây dựng) – Hưởng ứng chuỗi hoạt động khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2024, ngày 27/4, Tập đoàn Flamingo ra mắt Trung tâm đón tiếp khu du lịch Tân Trào Destination Centre tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.

  • Khởi sắc du lịch Bình Định

    (Xây dựng) - Trong những năm qua, Bình Định là một trong những địa phương trong cả nước thu hút lượng lớn du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Đây cũng là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn trên bản đồ du lịch để “chữa lành tâm hồn”, cân bằng cuộc sống sau những ngày dài miệt mài với cuộc sống mưu sinh. Không ngoại lệ, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 là một trong những thời điểm tốt để thu hút khách du lịch trong năm.

  • Thanh Hóa: “Nghi Sơn biển ngọc, khát vọng vươn xa”

    (Xây dựng) - Tối 26/4, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Nghi Sơn biển ngọc, khát vọng vươn xa”.

  • Hà Tĩnh: Khai mạc Lễ hội du lịch biển Xuân Thành

    (Xây dựng) - Tối 26/4, tại quảng trường Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển Xuân Thành năm 2024.

  • Long Biên (Hà Nội): Công bố Quyết định công nhận điểm du lịch làng Lệ Mật

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề năm 2024.

  • Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load