Thứ bảy 27/04/2024 20:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Liên hoan du lịch Đồ Sơn năm 2023 với nhiều hoạt động hấp dẫn

15:37 | 28/04/2023

(Xây dựng) - Liên hoan du lịch Đồ Sơn năm 2023 với chủ đề “Đồ Sơn - Điểm đến bốn mùa” diễn ra từ ngày 28/4 đến 6/5/2023 với 6 sự kiện, hoạt động tiêu biểu.

Liên hoan du lịch Đồ Sơn năm 2023 với nhiều hoạt động hấp dẫn
Các hoạt động chào mừng Liên hoan du lịch Đồ Sơn năm nay tập trung tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng.

Liên hoan du lịch 2023 “Đồ Sơn – Điểm đến bốn mùa” sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ 28/4 - 6/5 với các hoạt động chính bao gồm: Lễ hội Bia và Ẩm thực Food Festival với quy mô dự kiến 100-120 gian hàng ẩm thực Đồ Sơn, Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam, Lễ hội Biển Đồ Sơn - Hải Phòng năm 2023 quy mô cấp quốc gia, liên hoan nghệ thuật đường phố, các hoạt động biển diễn nghệ thuật ngoài trời Carnaval đường phố xuất phát từ quảng trường 15/5, tổ chức các đêm nhạc hội âm nhạc điện tử EDM sôi động với chủ đề “Đồ Sơn – Điểm đến bốn mùa”, giải Golf du lịch mở rộng với sự tham gia dự kiến của 150 đến 200 golf thủ.

Các hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng, chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2023 và 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2023), hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn.

Với việc chú trọng đầu tư du lịch, năm 2023, quận Đồ Sơn phấn đấu thu hút 2,5 triệu lượt khách, bằng 34,2% lượng khách đến Hải Phòng (7,5 triệu lượt khách), hướng tới mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Đồ Sơn trở thành Khu du lịch quốc gia theo hướng văn minh, hiện đại với các sản phẩm du lịch độc đáo kết hợp hài hòa giữa bản sắc truyền thống và các giá trị hội nhập, để Đồ Sơn thực sự là điểm sáng về du lịch, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đối với du khách trong nước và quốc tế.

Theo đó, năm 2022, quận Đồ Sơn triển khai đồng bộ các giải pháp, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch nên hoạt động du lịch tiếp tục phục hồi và phát triển sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Khách du lịch năm 2022 đạt 1.930.000 lượt, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.760 tỷ đồng, bằng 106,67% so với kế hoạch đặt ra.

Lãnh đạo quận Đồ Sơn cho biết, để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Liên hoan du lịch Đồ Sơn năm 2023, UBND quận đã lập kế hoạch, giao các phòng ban triển khai các công việc cụ thể. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách. Đảm bảo an toàn cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và các đoàn đại biểu, nhân dân, du khách tham dự Liên hoan du lịch; Không để xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông, đua xe trái phép; phòng chống cháy nổ, cháy rừng...; Đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tình trạng rác thải tồn đọng lâu trong ngày; an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Đảm bảo an toàn công tác cứu hộ cho nhân dân, du khách tắm biển và các hoạt động vui chơi, giải trí trong khu du lịch...

Vĩnh Bảo

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load