Thứ bảy 20/04/2024 12:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lễ khai mạc Hội Gióng năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 25/5

18:03 | 18/05/2023

(Xây dựng) – Nhằm tuyên truyền quảng bá “Điểm du lịch Phù Đổng”, ngày 25/5/2023 tại Gia Lâm, Hà Nội sẽ diễn ra Lễ khai mạc Hội Gióng năm 2023, kỷ niệm 20 năm Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và công bố Quyết định công nhận xã Phù Đổng đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Lễ khai mạc Hội Gióng năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 25/5
Lễ hội Gióng 2023 dự kiến thu hút hàng chục nghìn du khách tới tham quan, chiêm bái và trải nghiệm.

Căn cứ công ước của UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 12/01/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội… UBND huyện Gia Lâm vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Gióng năm 2023, kỷ niệm 20 năm Công ước của UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể và công bố Quyết định công nhận xã Phù Đổng đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, UBND xã Phù Đổng là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng, ban đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Gióng năm 2023, kỷ niệm 20 năm Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể; Công bố Quyết định công nhận xã Phù Đổng đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, UBND xã Phù Đổng sẽ chủ trì, phối hợp với Công an huyện đảm bảo phân luồng giao thông trong các ngày diễn ra các hoạt động, đặc biệt là ngày khai mạc. Bố trí địa điểm và lực lượng trông giữ phương tiện giao thông của nhân dân và du khách; ứng trực đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thực hiện phun khử khuẩn, đảm bảo phân công người ứng trực cấp cứu trong thời gian diễn ra các hoạt động. Phối hợp với Phòng Kinh tế xây dựng, triển khai thực hiện trưng bày, giới thiệu các gian hàng sản phẩm OCOP; với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức các gian hàng hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch…

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Nguyễn Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng cho biết: Tuần lễ “Du lịch Phù Đổng” sẽ diễn ra trong 09 ngày, từ ngày 19/5/2023 - 28/5/2023 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội) và các địa điểm có liên quan. Hội Gióng năm 2023 sẽ chính thức khai mạc vào 20h00, ngày 25/5/2023. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá, giới thiệu giá trị Lễ hội Gióng - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; giá trị Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Phù Đổng - Di tích Quốc gia đặc biệt tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời tuyên truyền và thực hiện các quy định của Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể; đề ra các biện pháp, hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, quảng bá “Điểm du lịch Phù Đổng”. Lễ hội dự kiến thu hút hàng chục nghìn du khách tới tham quan, chiêm bái và trải nghiệm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lễ khai mạc Hội Gióng năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 25/5
Lễ hội Gióng năm 2023 nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức của Đức Thánh Gióng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu quê hương, đất nước.

Lễ hội Gióng năm 2023 nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức của Đức Thánh Gióng - Người có công dẹp giặc Ân đem lại thái bình cho dân tộc Việt Nam, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của cha ông để lại.

Nhiều hoạt động quảng bá du lịch hấp dẫn kết hợp với các hoạt động văn hóa, thể thao như: Giải cầu lông Lễ hội Gióng, Hội thi “Tiếng hót chim Chào mào” Lễ hội Gióng, Cúp bóng chuyền Lễ hội Gióng, Giải vật dân tộc Lễ hội Gióng, Văn nghệ quần chúng chào mừng Lễ hội Gióng năm 2023 và nhiều hoạt động văn hoá dân gian khác như: thi đấu Cờ tướng, hát tuồng, hát quan họ…

Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load