“Lão nông phân bón” là cái tên thân thuộc mà người dân vùng đất Lam Sơn (Thọ Xuân, Thanh Hóa) thường gọi ông Chính mỗi khi gặp vị giám đốc này. Có lẽ, vì cái duyên đã đưa ông gắn bó với nghề làm phân bón mấy chục năm nay.
GĐ Chính bên ruộng mía.
“Lão nông” bình dị
Bắt gặp ông Chính (Hà Đức Chính - Giám đốc Cty CP Phân bón Lam Sơn) khoác trên mình một bộ quần áo công nhân bạc màu cũ kỹ, chân đi dép tổ ong, đầu đội mũ cối ngay tại phân xưởng nhà máy sản xuất phân bón, ít ai có thể ngờ rằng một vị giám đốc như ông lại giản dị và đời thường đến thế. Nở nụ cười giòn tan trên khuôn mặt, ông Chính tâm sự: “Không xuống phân xưởng làm với anh em thì làm sao biết được anh em làm vất vả như thế nào”.
Năm 1979 sau khi tốt nghiệp trường trung cấp Thương mại Thanh Hóa với thành tích xuất sắc, Hà Đức Chính được giữ lại trường đảm nhiệm công tác giảng dạy. Nhưng với ý chí quyết tâm phải làm sao để giúp quê hương thoát nghèo đã thôi thúc chàng trai trẻ giàu nhiệt huyết trở về trên mảnh đất quê hương, hòa nhập với cuộc sống “chân lấm tay bùn” với người nông dân. Khi ra trường, chàng trai trẻ Hà Đức Chính được tiếp nhận công tác tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng huyện Thọ Xuân. Có năng lực cộng với cái chất nông dân, Hà Đức Chính nhanh chóng chiếm được lòng tin của mọi người và được phân công, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ chủ chốt trong cơ quan.
Như một cơ duyên với nghề làm phân bón, sau 7 năm cống hiến tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng huyện, Hà Đức Chính được chuyển về Trung tâm Nghiên cứu Mía giống thuộc Cty Đường Lam Sơn (nay là Cty CP Mía đường Lam Sơn). Đến năm 2003, ông được phân công nhiệm vụ làm kế toán trưởng tại Cty CP Phân bón Lam Sơn. Năm 2009, ông chính thức trở thành Giám đốc Cty, thành viên HĐQT Cty CP Mía đường Lam Sơn. Từ đó đến nay “lão nông” ấy vẫn âm thầm lặng lẽ, cống hiến bằng tâm huyết và cuộc đời của mình với nghề làm phân bón.
“Thành công mới chỉ là bước đầu”
Là người lãnh đạo đã gắn bó sâu sắc với cái nghề làm phân bón, ông Chính đã gắn cuộc đời mình với người nông dân cũng như với nông nghiệp và nông thôn như một cái duyên trời định. Mặc dù đảm nhiệm cương vị chủ chốt tại Cty CP Phân bón Lam Sơn, ông Chính vẫn không ngừng say mê, nghiên cứu, nhằm biến cái bỏ đi trở thành “vàng” của mình. Rồi thành công cũng đã đến với ông. Sau bao nhiêu năm tìm tòi và khảo nghiệm, năm 1997 ông và tập thể lãnh đạo Cty đã cho ra đời và ứng dụng thành công phân hữu cơ vi sinh NPK vào canh tác và sản xuất trên diện rộng. Với những tính năng ưu việt, được thử nghiệm và áp dụng trên nhiều thửa ruộng và các loại cây trồng ở những vùng miền khác nhau, sản phẩm phân hữu cơ NPK của Cty CP Phân bón Lam Sơn (Thọ Xuân, Thanh Hóa) ngày càng chiếm được niềm tin của bà con nông dân, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại.
Vụ mùa năm 2010, được sự đồng ý của Sở NN&PTNT Thanh Hóa, Cty CP Phân bón Lam Sơn đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, UBND các huyện Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định, Nga Sơn và Đông Sơn xây dựng các mô hình trình diễn bón phân trên lúa, ngô và lạc. Kết quả, các mô hình đã chứng minh được ưu điểm vượt trội của NPK Lam Sơn.
Niềm vui đó càng được nhân lên khi mới đây, sản phẩm phân hữu cơ vi sinh 1-3-1-HC 15 Lam Sơn đã được Cty cho thử nghiệm thành công, bước đầu sử dụng rộng rãi để canh tác trên nhiều diện tích đất bạc màu trong địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận. Qua khảo nghiệm đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Loại phân bón này đã được các cơ quan chức năng đánh giá và công nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật khi sử dụng, giúp đất màu mỡ, tơi xốp, thoáng khí, tạo điều kiện tốt cho các sinh vật có ích phát triển, tăng năng suất cây trồng.
“Hiện nay, công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh 1-3-1-HC 15 Lam Sơn do Cty CP Phân bón Lam Sơn sản xuất là công nghệ mới, chỉ có duy nhất ở Việt Nam”, ông Chính cho biết thêm.
Việc đào sâu nghiên cứu, tìm hướng đi mới trong sản xuất phân bón, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất, đã đem lại nhiều thành quả lớn cho cán nhân ông và tập thể cán bộ, công nhân tại Cty. Hàng năm đơn vị đều đạt mức tiêu thụ từ 45-50 nghìn tấn phân hữu cơ các loại. Doanh thu hàng năm của Cty đạt từ 220 - 250 tỷ đồng, nộp ngân sách từ 4,5 - 5 tỷ đồng. Tạo công ăn việc làm cho 120 - 130 lao động có thu nhập bình quân từ 4,5 - 5 triệu đ/ người/tháng. Mục tiêu đến năm 2015, Cty phấn đấu nâng sản lượng lên 100 nghìn tấn/năm, doanh thu ước đạt khoảng 500 tỷ đồng.
Với những nỗ lực trên, Cty CP Phân bón Lam Sơn đã được Cty mẹ (Cty CP Mía đường Lam Sơn) ghi nhận và đánh giá là một trong những đơn vị trực thuộc, có đóng góp quan trọng trong sự phát triển toàn bộ hệ thống.
Vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống, “lão nông” Hà Đức Chính gần như hoàn thành tâm nguyện được cống hiến cho quê hương, đưa cây mía và một số loại cây trồng khác phát triển trên vùng đất nghèo vốn rất cằn cỗi trước đây; Tạo thêm nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, làm giàu trên quê hương mình. “Thành công trên mới chỉ là bước khởi đầu, anh em chúng tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin của bà con nông dân”, ông Chính chia sẻ.
Với những cống hiến không biết mệt mỏi, giám đốc Hà Đức Chính đã được Đảng và Nhà nước công nhận và tôn vinh với nhiều danh hiệu cao quý. Tháng 8/2012, ông được trao tặng Bằng khen “Doanh nhân Văn hóa”, có tên trong tốp các doanh nhân tiêu biểu xứ Thanh…
Anh Toản
Theo baoxaydung.com.vn