Thứ sáu 03/05/2024 05:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lạng Giang (Bắc Giang): Xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai

20:57 | 15/11/2023

(Xây dựng) – Tính đến ngày 05/11/2023, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã lập hồ sơ xử lý được 5.123/6.099 trường hợp vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, chiếm 83,9%.

Lạng Giang (Bắc Giang): Xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai
Xử lý vi phạm đất đai tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang (ảnh: Báo Bắc Giang).

Theo thông tin từ huyện Lạng Giang, thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, qua rà soát thống kê, toàn huyện có 6.099 trường hợp, với tổng diện tích là 352ha, tại 21/21 xã, thị trấn. Trong tổng số 6.099 trường hợp vi phạm đất đai có: 3.650 trường hợp vi phạm trước ngày 01/7/2014, chiếm 59,8%; 2.449 trường hợp vi phạm sau ngày 01/7/2014 (trong đó có 113 trường hợp vi phạm sau ngày ban hành Chỉ thị 19-CT/TU ngày 11/6/2020), chiếm 40,2%.

Đối tượng vi phạm chủ yếu là các hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại khu vực nông thôn, nơi có địa bàn rộng, chính quyền cấp xã quản lý thiếu chặt chẽ. Một số xã, thị trấn có đối tượng vi phạm bao gồm cả đảng viên, công chức, người nhà của cán bộ, đảng viên.

Trên tinh thần Chỉ thị 19, huyện Lạng Giang đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai, tổ chức kiểm tra, xử lý quyết liệt. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phân loại các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn theo Chỉ thị số 19 và Kết luận số 120-KL/TU để xử lý theo quy định.

Kết quả đạt được, tính đến ngày 05/11/2023 đã lập hồ sơ xử lý được 5.123/6.099 trường hợp vi phạm chiếm 83,9%. Nhìn chung từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 19 và Kết luận 120 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực đã dần đi vào nề nếp. Công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa, xử lý vi phạm về đất đai đã có bước chuyển biến tích cực theo hướng chuyên nghiệp hơn, quá trình xử lý từ khi phát hiện đến khi xử lý vi phạm xong đã được triển khai bài bản, hạn chế sai sót.

Thái độ quyết liệt của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đã góp phần răn đe, ngăn ngừa hiệu quả các vi phạm, các hành vi lấn chiếm số lượng lớn, diện tích nhiều đã được khống chế. Tuy nhiên, hiện nay toàn huyện còn 976 trường hợp chưa lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

Thân Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load