Chủ nhật 28/04/2024 16:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV: Dành 7 ngày cho công tác nhân sự

14:37 | 23/03/2021

(Xây dựng) – Sáng 23/3, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV, sẽ bắt đầu khai mạc vào sáng 24/3/2021, diễn ra trong 12 ngày trong đó dành 7 ngày cho công tác nhân sự.

ky hop thu 11 cua quoc hoi khoa xiv danh 7 ngay cho cong tac nhan su
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trọng tâm của kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV lần này là tổng kết công tác nhiệm kỳ, kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Đảng, Nhà nước, sẽ có khoảng 25 chức danh được bầu và phê chuẩn, thông qua dự án Luật Phòng chống ma túy sửa đổi.

Theo chương trình dự kiến, phiên khai mạc kỳ họp vào sáng ngày 24/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp và trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIV của Quốc hội, Chủ tịch nước trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ.

Thời gian tiếp theo, Quốc hội lắng nghe, xem xét các báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng chống ma túy sửa đổi, báo cáo công tác nhiệm kỳ và báo cáo thẩm tra của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV…

Tại kỳ họp cũng diễn ra các buổi thảo luận ở tổ, thảo luận ở hội trường.

Từ ngày thứ Ba, 30/3/2021 trở đi, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng chống ma túy sửa đổi; Thời gian còn lại, bên cạnh các công tác khác, Quốc hội bắt đầu thực hiện công tác nhân sự và dành phần lớn thời gian cho công tác nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ vào ngày thứ Tư 31/3/2021, Chủ tịch nước tuyên thệ vào ngày thứ Sáu 02/4/2021 và Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ vào ngày thứ Hai 05/4/2021.

Thanh Nga

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load