Thứ năm 25/04/2024 22:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Huyện đảo Lý Sơn tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc kích cầu du lịch

23:14 | 30/03/2023

(Xây Dựng) – Từ ngày 29/4 – 22/5/2023, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao với chủ đề “Lý Sơn – Kỳ quan biển, đảo” nhằm thu hút khách du lịch đến với hòn đảo tiền tiêu xinh đẹp này.

Huyện đảo Lý Sơn tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc kích cầu du lịch
Chuỗi các sự kiện đặc sắc sẽ diễn ra tại đảo Lý Sơn trong gần 1 tháng.

Đồng thời, chuỗi sự kiện cũng nhằm tạo nên hoạt động thường niên, điểm nhấn trong xây dựng sản phẩm, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Lý Sơn.

Cụ thể, trong gần một tháng sẽ diễn ra 2 chuỗi sự kiện. Trong đó, chuỗi sự kiện nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; Quốc tế lao động 1/5; Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, sẽ có các hoạt động như: Khai mạc Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao kích cầu du lịch năm 2023; Giải Bóng chuyền nữ bãi biển tỉnh Quảng Ngãi mở rộng; Hội đua thuyền truyền thống Tứ linh; trưng bày sản phẩm và giới thiệu ẩm thực đặc trưng Lý Sơn và các địa phương trên địa bàn tỉnh; trưng bày tư liệu, hiện vật, ảnh, chủ đề “Lý Sơn – Di sản văn hóa biển đảo”.

Chuỗi sự kiện nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hoạt động thể thao hấp dẫn như: Giải Vô địch Dù lượn toàn quốc; Giải điền kinh “Cung đường đảo Lý Sơn” và Giải bơi vượt biển.

Huyện đảo Lý Sơn tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc kích cầu du lịch
Lý Sơn đang nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch lần này, huyện nhà mong muốn phát huy tiềm năng, thế mạnh, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh, con người Quảng Ngãi và Lý Sơn đến với bạn bè khắp nơi. Cũng như tuyên truyền về tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc, cách đất liền 15 hải lý (tính từ cảng Sa Kỳ ra). Toàn huyện có hai đảo, gồm: Đảo Lớn (còn gọi là Cù Lao Ré) và Đảo Bé (Cù Lao Bờ Bãi). Lý Sơn có diện tích tự nhiên gần 10km2, dân số gần 22.000 nguời. Người dân trên đảo đa phần hoạt động đánh bắt, nuôi trồng hải sản và sản xuất nông nghiệp với hai sản phẩm nổi tiếng là tỏi và hành. Khoảng 10 năm trở lại đây, du lịch nổi lên như một ngành kinh tế mũi nhọn của huyện đảo.

Lý Sơn giữ một vị trí chiến lược trọng yếu trên vùng biển Đông, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo quốc gia. Hơn nữa, nơi đây còn lưu giữ nhiều tư liệu, di tích lịch sử văn hóa Việt có giá trị, gắn liền với quá trình dựng và giữ đảo; khai thác và bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa.

Huyện đảo Lý Sơn tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc kích cầu du lịch
Hạ tầng phục vụ người dân, du khách đến với Lý Sơn đang được tỉnh Quảng Ngãi quan tâm đầu tư đồng bộ.

Trên đảo Lý Sơn có gần 100 di tích lịch sử văn hóa như: Chùa Hang, chùa Đục, hang Câu, nhà trưng bày đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, khu mộ gió cai đội Phạm Quang Ảnh và các dân binh, dinh Thiên Y A Na, các lăng, miếu thờ thần Nam Hải, thần Bạch Mã... Đồng thời, huyện đảo Lý Sơn còn lưu giữ được nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc như: Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, lễ hội đua thuyền, lễ hội đình làng An Hải. Bên cạnh đó, huyện đảo còn có văn hóa ẩm thực đặc sắc với những sản vật nổi tiếng, trong đó đặc biệt là: Tỏi và hành.

Trong mắt du khách gần xa, Lý Sơn còn được ví như “thiên đường giữa biển khơi”, nơi hội tụ của cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, với hệ sinh thái biển đảo, nhiệt đới đa dạng, ẩn chứa nhiều giá trị về mặt địa chất, cảnh quan… thu hút đông đảo du khách ghé thăm.

Lê Danh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load