Thứ ba 23/04/2024 13:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hơn 2.000 người tham gia giải chạy Edurun ngay trong ngày khởi động đầu tiên

15:15 | 13/04/2022

(Xây dựng) - Ngày 12/4, Edurun - giải chạy quy mô nhất của hệ thống giáo dục Vinschool đã chính thức khởi động, thu hút sự tham gia của hơn 2.000 giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trên toàn hệ thống.

hon 2000 nguoi tham gia giai chay edurun ngay trong ngay khoi dong dau tien

Vừa qua, Edurun 2022 đã chính thức khởi động với sự tham gia của hơn 2.000 giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trên toàn hệ thống Vinschool. Đây là một giải chạy vì giáo dục với mục tiêu cao đẹp - hướng cộng đồng tới những giá trị và sự sẻ chia, là hoạt động thường niên được tổ chức bởi hệ thống giáo dục Vinschool từ năm 2015. Theo thông lệ, số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để xây dựng trường, lớp cho trẻ em nghèo ở những khu vực khó khăn.

Với chủ đề “Race For Kindness”, Edurun 2022 mong muốn truyền đi thông điệp: “Mọi người hãy cùng bắt đầu tạo dựng thói quen tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và cùng chung tay làm những việc tốt đẹp cho cộng đồng”.

Sự kiện phát động đã được diễn ra tại tất cả các cơ sở Vinschool trên toàn quốc dưới hình thức offline và online trong khoảng thời gian từ ngày 12/4/2022 đến ngày 08/5/2022 (người chạy có thể chạy vào bất cứ khung giờ nào trong ngày).

hon 2000 nguoi tham gia giai chay edurun ngay trong ngay khoi dong dau tien

Có mặt tại buổi phát động Edurun ở trường Vinschool Smart City (Hà Nội), chị Vui, phụ huynh bé Gia Bảo (Muối Dubai – Quán quân Siêu thần tượng nhí mùa 1) cho biết: “Hoạt động thường niên này như một cách để Vinser thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng, xã hội. Tuy công việc bận rộn nhưng nếu như mỗi ngày chúng ta có thể đi bộ 1km thôi thì đã cũng có thể đóng góp tấm lòng của mình vào quỹ của Edurun. Tôi sẽ vận động gia đình và các phụ huynh khác cùng tham gia Edurun để cùng lan tỏa những ý nghĩa tốt đẹp của Edurun”.

Trong khi đó, một phụ huynh khác, chị Trang chia sẻ: “Tôi rất vui khi tham gia buổi khởi động Edurun của trường. Đây là hoạt động có ý nghĩa, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa lan tỏa tinh thần đoàn kết, tinh thần vì cộng đồng của các con. Những đóng góp tuy nhỏ bé của các con sẽ mang lại ý nghĩa lớn với cộng đồng. Tôi mong nhà trường tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để các phụ huynh, các con cùng tham gia và cùng lan tỏa thông điệp vì sự tử tế”.

hon 2000 nguoi tham gia giai chay edurun ngay trong ngay khoi dong dau tien

Khác với những năm trước đó, năm nay, người tham gia sẽ được ghi lại thành tích của mình hàng ngày thông qua các thiết bị điện tử, sau đó được đồng bộ, thống kê trực tuyến tại website của chương trình (bắt đầu từ ngày 12/4/2022). Mỗi 1km chạy của người tham gia sẽ được Ban tổ chức quy đổi thành 2.000 VNĐ (từ nguồn ngân sách của Vinschool), đóng góp vào quỹ Edurun 2022.

Ngay trong ngày khởi động Edurun tại mỗi cơ sở trường, Ban tổ chức Edurun 2022 cũng đã phát động cuộc thi Chạy hết mình - Rinh quà “khủng”. Theo đó, người có thành tích tổng số km chạy nhiều nhất trong khung thời gian từ 0h đến 24h ngày 12/4/2022 (được ghi nhận kết quả trên Strava và được cập nhật kết quả trên website của chương trình, không giới hạn số lần chạy trong ngày), sẽ nhận được phần thưởng là 1 chiếc xe máy điện Vento của nhà tài trợ Vinfast cùng với huy chương Edurun và danh hiệu “Người tiên phong”.

hon 2000 nguoi tham gia giai chay edurun ngay trong ngay khoi dong dau tien

Theo thống kê của Ban tổ chức, tính tới ngày 7/4/2022, đã có hơn 700 người đăng ký tham gia sự kiện trên nền tảng trực tuyến. Bên cạnh việc tích cực tham gia chạy ngay trong ngày đầu tiên, hoạt động quyên góp ủng hộ quỹ Edurun cũng được thầy cô giáo, các em học sinh và phụ huynh nhiệt tình hưởng ứng. Hơn 1,2 tỷ đồng là số tiền nguồn quỹ Edurun thu được tính đến thời điểm trước thềm ngày khởi động.

Edurun và những con số ấn tượng:

- Edurun 2015: 7.000 người tham dự, quyên góp 1,2 tỷ đồng. Xây dựng 5 phòng học cho học sinh trường THCS Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

- Edurun 2016: 10.000 người tham dự, quyên góp 2 tỷ đồng (trong đó 1 tỷ đồng được tài trợ bởi Tập đoàn Vingroup). Xây dựng 10 phòng học tại 3 điểm trường Ba Ngày, Trầm và Ro Ró thuộc huyện Dakrong, tỉnh Quảng Trị.

- Edurun 2018: Hơn 21.000 người tham dự, gây quỹ 3,7 tỷ đồng. Xây dựng trường Mầm non Mường Đun và 2 phòng học cho trường Tiểu học Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

- Edurun 2020: 30.000 người tham gia, gây quỹ 1,1 tỷ đồng. Xây dựng trường Mầm non K-ooc, tỉnh Quảng Bình, đồng thời lắp đặt bể chứa nước sạch inox với dung tích 100m3 cho trường Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Tân Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Edurun 2021: 30.000 người tham gia, quyên góp 2,2 tỷ đồng. Hiện Vinschool đang tìm kiếm một địa chỉ đỏ, tiếp tục xây dựng những ngôi trường khang trang, có giá trị sử dụng lâu bền theo thời gian cho các trẻ em nghèo.

Tuấn Anh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Nhiều thông tin bổ ích hướng nghiệp khối ngành Luật – Kinh tế

    (Xây dựng) - Ngày 20/4, tại Trường THPT Đồng Quan (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên), Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Trường Đại học Thành Đô và một số đơn vị, trường học tổ chức chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”.

  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Học sinh phải luyện thi trong phòng học xuống cấp

    (Xây dựng) - Nhiều phòng học tại trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, giáo viên và học sinh hằng ngày đến lớp trong cảnh thấp thỏm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

  • Trường Đại học Công nghệ Đông Á công bố chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ năm học 2024 - 2025

    (Xây dựng) - Trong năm 2024, việc xét tuyển vào các trường đại học thông qua hồ sơ học bạ sớm đang dần trở thành một xu hướng được nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á đang là một trong những ngôi trường thuộc top đầu cả nước đã công bố chỉ tiêu dành cho phương thức xét học bạ.

  • Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ

    (Xây dựng) - Ngày 13/4, Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ” diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội với sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 1.000 học sinh THPT tham gia trực tiếp.

  • Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024)

    (Xây dựng) – 41 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024) đã hoàn thành khoá học và nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I tổ chức sáng 6/4/2024 vừa qua. Lễ Bế giảng trang trọng được tổ chức đồng thời cùng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1, K69.B15 Bộ ngành 1, K69.B16 Bộ Ngành 2. TS. Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ.

  • 100 suất học bổng cho các lãnh đạo trẻ tương lai

    (Xây dựng) - Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG Future Leaders 2024 là một chương trình đặc biệt, nơi các bạn trẻ có cơ hội trao đổi cùng những nhà lãnh đạo và chuyên gia uy tín hàng đầu Việt Nam, được khai phóng tư duy, tầm nhìn và kết nối với mạng lưới những người trẻ tài năng trên khắp Việt Nam và toàn cầu.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load