Thứ sáu 26/04/2024 21:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hơn 1.000 học sinh Trường TH - THCS Pascal phải khai giảng “nhờ” vì chưa được nghiệm thu PCCC do tranh chấp

18:56 | 05/09/2019

(Xây dựng) - Sáng nay (ngày 5/9), hơn 1.000 học sinh trường TH - THCS Pascal đã phải khai giảng “nhờ” tại trường THCS – THPT Newton, vì trường chưa được nghiệm thu PCCC do bị tranh chấp, gây rối cản trở.

Hơn 1.000 học sinh trường TH - THCS Pascal đón khai giảng “nhờ” tại trường THCS – THPT Newton vào sáng 5/9.

Trước đó Báo điện tử Xây dựng đã có bài viết: “Vụ tranh chấp trường TH - THCS Pascal: Hơn 1.000 học sinh có nguy cơ không được khai giảng và học tại trường”. Trong bài viết có nêu: do mâu thuẫn tranh chấp cơ sở vật chất tại trường TH - THCS Pascal trên khu đất TH1 (tại Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm - Hà Nội) giữa bà Lê Thị Bích Dung và Trần Kim Phương, dẫn đến trường TH - THCS Pascal sau khi xây dựng và đưa vào hoạt động đã phải đóng cửa, hơn 1.000 học sinh tại đây đã phải chuyển sang trường THCS – THPT Newton để “học nhờ” và có nguy cơ phải khai giảng nhờ tại đây.

Trong đó, ông Lê Văn Vàng - Ủy quyền Chủ tịch Trường Pascal gửi đơn tố cáo bà Trần Kim Phương với nội dung: “Để không cho trường Pascal hoạt động với lý do trên, bà Trần Kim Phương cùng con gái Nghiêm Nhật Anh liên tiếp thực hiện nhiều hành vi kéo dài hơn 1 năm qua như: Đổ vật liệu, chất thải trên hàng trăm m2 tại cổng đi lại và sảnh chính của trường học, bịt khóa hết các cổng ra vào trường Pascal, cho bảo vệ để ngăn cản những người vào dọn dẹp tại khu vực; cố tình gây rối, cản trở ngày khai giảng (ngày 5/9/2018); cắt hàng rào xâm nhập trái phép vào trường Pascal, bịt cổng thoát hiểm đã gây nguy hiểm tính mạng cho hàng nghìn học sinh và cố tình xâm phạm đến hoạt động bình thường của trường Pascal; phá hoại tài sản nhà trường, chửi bới đánh, đe dọa tính mạng cán bộ nhà trường, cho nhiều người đến ở lại trường nhằm chiếm đoạt toàn bộ tài sản nhà trường…”.

Được biết, hiện nay toàn bộ tòa nhà trên lô TH1 đã thẩm duyệt PCCC số 362/TD-PCCC ngày 10/6/2015, hiện trường Pascal đã đầu tư trang thiết bị PCCC đầy đủ tại 1/2 tòa nhà thuộc sở hữu của nhà trường, nhưng 1/2 tòa nhà còn lại phía bà Trần Kim Phương không tiến hành đầu tư trang thiết bị PCCC dẫn đến không thống nhất được việc nghiệm thu PCCC cả tòa được.

Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp trường TH – THCS Pascal phải tổ chức khai giảng nhờ. Với mong muốn đón các con học sinh về học tập ổn định và đón lễ khai giảng tiếp theo dưới chính ngôi trường của mình, đại diện trường Pascal kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước, hỗ trợ tạo điều kiện cho nhà trường được làm nghiệm thu PCCC từng phần, tức nghiệm thu ½ tòa nhà thuộc sở hữu của nhà trường để đảm bảo đủ các quy định.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load