Thứ sáu 26/04/2024 08:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hội An đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến du lịch sau 2 năm gián đoạn

22:00 | 17/11/2021

(Xây dựng) – Sau 2 năm bị gián đoạn vì Covid-19, chiều 17/11, đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam đã xuống sân bay Đà Nẵng, về khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An.

hoi an don doan khach quoc te dau tien den du lich sau 2 nam gian doan
Du khách xuống sân bay Đà Nẵng, về khu nghỉ dưỡng Hội An.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, chiều 17/11, đoàn khách du lịch quốc tế đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng và đã được đưa về khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An (Hoiana) tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam và cũng là đoàn đầu tiên đến Việt Nam sau 2 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

hoi an don doan khach quoc te dau tien den du lich sau 2 nam gian doan
Du khách quốc tế đầu tiên đặt chân tới Việt Nam sau 2 năm gián đoạn.

Trước đó, theo dự kiến, số lượng khách đăng ký đến Quảng Nam trong ngày 17/11 là 203 người và ngày 18/11 là 226 người, có quốc tịch Mỹ, Canada và Hàn Quốc. Tuy nhiên, số khách đến Quảng Nam ngày 17/11 giảm còn 30 người, ngày 18/11 giảm còn khoảng 150 người, ngày 25/11 có khoảng 200 khách. Do phải thực hiện hồ sơ xin visa nhập cảnh Việt Nam và các thủ tục liên quan đến tuân thủ về các quy định phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam và tỉnh Quảng Nam nên một số du khách chưa thể tham gia các chuyến du lịch đến Quảng Nam trong tháng 11 này.

Theo kế hoạch, vào sáng 19/11, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp với Khu nghỉ dưỡng Hoiana tổ chức chương trình gặp chào đón, tặng hoa và quà lưu niệm cho 2 đoàn khách đầu tiên để thể hiện tinh thần hiếu khách của địa phương.

hoi an don doan khach quoc te dau tien den du lich sau 2 nam gian doan
Du khách chụp hình lưu niệm sau khi xuống máy bay.

Việc tỉnh Quảng Nam trở thành địa phương đầu tiên ở nước ta đón các đoàn khách quốc tế sau thời gian bị gián đoạn do dịch Covid-19 thể hiện sự nỗ lực rất lớn của chính quyền và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, nhất là từng bước phục hồi du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta.

Kim Oanh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load