Thứ ba 23/04/2024 21:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023

11:47 | 27/01/2023

(Xây dựng) – Trong hành trình chuyến công tác ra huyện đảo Trường Sa chúc Tết Nguyên đán Quý Mão đến các cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân vừa tổ chức, giữa hàng chục tấn nhu nhu yếu phẩm, hàng hoá vượt sóng vượt gió ra khơi có những sản phẩm đặc biệt đó là vật liệu xây dựng.

Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Chỉ huy tàu 561 tập trung điều khiển con tàu trong điều kiện thời tiết phức tạp (Ảnh Nguyễn Cúc-TTXVN).

Những sản phẩm vật liệu xây dựng như xi măng, sơn, thép, gỗ, tấm nhựa mika...nhằm phục vụ công tác chỉnh trang sửa chữa cơ sở vật chất, công trình, đường xá bờ kè... cho đảo Đá Đông B nhân dịp Tết đến xuân về.

Đại uý Phạm Văn An - Thuyền trưởng Tàu 561 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: “Tàu 561 thực hiện nhiệm vụ chở hàng chục tấn quà Tết gửi đến với quân và dân huyện đảo Trường Sa. Ngoài nhiều vật dụng sinh hoạt thì phần lớn là sản vật dành cho những ngày Tết như: lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn... để gói bánh chưng, bánh tét. Ngoài ra còn có những đồ vật trang trí đón xuân như: đèn nháy, quất, đào, mai, hoa lan, mứt tết bánh kẹo... Đặc biệt, trong chuyến hàng dịp tết năm nay, Tàu 561 còn chở các nguyên vật liệu xây dựng ra Đảo Đá Đông B”.

Ghi nhận từ đồng chí Đại úy Hồng Long - Chính trị viên tàu 561, toàn bộ vật liệu xây dựng sau khi tập kết tại Quân cảng cam Ranh, được vận chuyển lên tàu 561 sau khi kiểm kê cẩn thận, đánh dấu phân chia mục tiêu đảo tiếp nhận. Giao cho cán bộ chuyên trách quản lý về số lượng kiện, số lượng sản phẩm, vị trí để hàng, bốc dỡ hàng sau khi hạ xuồng CQ hoặc xuồng kéo cho đến khâu bàn giao lên đảo đầy đủ. Đồng thời, do vật liệu xây dựng có trọng lượng nặng, nên công tác vận chuyển rất vất vả, xuồng chòng chành, nhiều công đoạn. Mặc dù vậy, anh em lính trên Tàu và lính trên đảo đã phối hợp ăn ý để công tác giao nhận đảm bảo được an toàn.

Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Tàu 561 vận chuyển hàng chục tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm trong đó có vật liệu xây dựng ra Đảo Trường Sa

Trung tá Bùi Đình Hòa - Hải đội trưởng Hải đội 411, Lữ đoàn 955 chia sẻ: Trong suốt chuyến đi, do gặp bất lợi về thời tiết sóng cao, gió lớn, đơn vị đã lựa chọn những cán bộ, chiến sỹ dày dặn kinh nghiệm, đủ sức khỏe, để bảo đảm cho chuyến hải trình thuận lợi, chuẩn bị tốt cho công tác chở hàng hóa trong đó có vật liệu xây dựng lên đảo.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hồng Tiến, Chính trị viên đảo Trường Sa Đông, việc sửa chữa, tu tạo các công trình trên đảo thường là thực hiện theo kế hoạch của cấp trên hoặc do tình hình nhu cầu tại chỗ do đảo đề xuất.

Quan sát từ phòng viên Báo điện tử Xây dựng, một số vật liệu xây dựng được vận chuyển bao gồm các sản phẩm có thương hiệu, chất lượng uy tín trên thị trường như: xi măng Vicem (Tổng Công ty Xi măng Việt Nam), sơn nước trong nhà siêu trắng Maxilite (Công ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam), sắt, thép, gỗ, tấm nhựa mika, ống nước...

Đây là những vật liệu cơ bản nhưng 100% là đều phải vận chuyển từ đất liền. Vì vậy, trong quá trình sử dụng, các chiến sỹ luôn phải thực hành khoa học vừa tiết kiệm vừa hiệu quả, xây dựng đảo Trường Sa kiên cố, vững vàng, khang trang sạch đẹp, tiện nghi nhất, xứng đáng vị thế chốt tiền tiêu chiến lược của Tổ quốc.

Một số hình ảnh và video về quá trình vận chuyển và tiếp nhận vật liệu xây dựng trên đảo Đá Đông B do Phóng viên Báo điện tử Xây dựng ghi nhận trong chuyến công tác dịp xuân Quý Mão 2023 vừa qua:

Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Một góc Đảo Đá Đông B, nơi Tàu 561 di chuyển khoảng hơn 280 hải lý tương đương 500km vượt sóng dữ để đến nơi...
Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023

Những thanh sắt, thép lên đảo được đánh dấu ghi tên Đảo nhận, được vận chuyển và xắp xếp gọn gàng

Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Từng bao xi măng mang thương hiệu Vicem được các chiến sỹ vác trên vai trong có khối lượng nặng 50kg/bao, mồ hôi trộn lẫn nước mưa vì có cơn mưa nhẹ...
Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023

Các thùng sơn Maxilite được xếp vào kho chờ ngày sử dụng...

Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Một số vật liệu xây dựng cần thiết khác được bàn giao đúng đích, an toàn ...
Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Phóng viên Báo Xây dựng và Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Bình trong chuyến công tác tại Đảo Đá Đông B, thuộc Huyện đảo Trường Sa dịp xuân Quý Mão 2023...
Hành trình đặc biệt mang vật liệu xây dựng ra Trường Sa dịp Xuân Quý Mão 2023
Lời chào và cuộc chia tay tạm biệt xúc động khi rời Đảo, là kỷ niệm đẹp cho mỗi thành viên vinh dự tham gia đoàn công tác đặc biệt ý nghĩa này...

Ninh Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load