Thứ bảy 27/04/2024 00:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hàng nghìn cây sao đen được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo trồng ở Hải Dương cách đây gần 20 năm, giờ ra sao?

22:37 | 22/05/2020

(Xây dựng) – Năm 2004, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi đó đang là Bí thư tỉnh Hải Dương đã cho trồng hơn 4.000 cây sao đen tại thành phố Hải Dương, sau gần 20 năm sinh trưởng và phát triển, đến nay hàng nghìn cây sao đen đã có chu vi 1m, tỏa bóng mát, làm xanh nhiều tuyến phố.

hang nghin cay sao den duoc chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan chi dao trong o hai duong cach day gan 20 nam gio ra sao
Hàng cây sao đen đầu tiên được trồng ở công viên Bạch Đằng, nay đã cao lớn, thẳng tắp.

Ông Lê Văn Hùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đông (khi đó là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh), là người trực tiếp đưa những cây sao đen về trồng tại thành phố Hải Dương theo ý tưởng và chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Khi đang là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận thấy Hải Dương chủ yếu là cây bàng, chưa có thêm loại cây nào đẹp mà cây bàng vào mùa đông lại rụng lá, trơ trọi. Vì vậy, Hải Dương cần tìm một loại cây đáp ứng được 3 yếu tố: Đẹp, không rụng lá và không đổ vào mùa mưa bão. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chọn cây sao đen và mong muốn sớm trồng tại nhiều tuyến phố Hải Dương.

“Từ ý tưởng và chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, năm 2004, tôi đã chuyển tặng 4.200 cây sao đen từ Thành phố Hồ Chí Minh về Hải Dương để trồng ở nhiều tuyến phố và công viên”, ông Lê Văn Hùng chia sẻ.

hang nghin cay sao den duoc chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan chi dao trong o hai duong cach day gan 20 nam gio ra sao
hang nghin cay sao den duoc chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan chi dao trong o hai duong cach day gan 20 nam gio ra sao
Chu vi thân cây đã được gần 1m.

Sau gần 20 năm sinh trưởng và phát triển, hình ảnh cây sao đen trở nên rất gần gũi với người dân Hải Dương. Những hàng cây sao đen thẳng tắp làm cho cảnh quan khu vực thêm sinh động, mang tính thẩm mỹ cao, lá cây xanh bốn mùa. Đặc biệt, cây sao đen không giống như một số loại cây khác, không rụng lá vào mùa đông, không bị gãy đổ khi mưa bão và cực kỳ dễ chăm sóc. Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, trên địa bàn thành phố không có cây sao đen nào bị đổ.

“Chứng kiến sự sinh trưởng và phát triển của chúng, tôi thấy việc đưa cây sao đen về Hải Dương là phù hợp. Nhiều cây phát triển tốt, chu vi thân cây đã được gần 1m, tán cây tỏa bóng mát quanh năm. Hiện nay, trong khuôn viên Trường Đại học Thành Đông cũng trồng rất nhiều loại cây này tạo nên cảnh quan xanh mát, trong lành”, ông Hùng cho biết thêm.

hang nghin cay sao den duoc chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan chi dao trong o hai duong cach day gan 20 nam gio ra sao
Những cây sao đen đầu tiên được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

Thực tế, người dân tại thành phố Hải Dương cũng rất thích loại cây này, do cây cao, bóng mát rộng và luôn luôn xanh tốt. Ông Nguyễn Văn Quang (phường Nguyễn Trãi) cho rằng: “Bóng mát của hàng cây sao đen rất quý, giúp chúng tôi cảm thấy thư thái, dễ chịu, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng như hiện nay…”.

Bà Trần Thị Lan sống gần công viên Bạch Đằng cũng có những cảm nhận tương tự: Từ khi có chủ trương đưa cây sao đen về thành phố, bộ mặt thành phố có sự thay đổi rõ rệt. Cây sao đen không chỉ tạo bóng mát mà còn làm đẹp thêm cảnh quan đô thị.

hang nghin cay sao den duoc chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan chi dao trong o hai duong cach day gan 20 nam gio ra sao
Cây sao đen được trồng ở khuôn viên Trường Đại học Thành Đông.

Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Giám đốc Xí nghiệp Công viên – Cây xanh cho biết, những cây sao đen đầu tiên được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng tại công viên Bạch Đằng đã phát triển rất tốt, sức sống bền bỉ. Nhận thấy những đặc tính phù hợp của cây sao trong đô thị như: Dễ chăm sóc, ít phải cắt tỉa, tán cây không quá rộng… vì vậy, thành phố đã nhân rộng giống cây này trên nhiều tuyến đường và được người dân hưởng ứng.

hang nghin cay sao den duoc chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan chi dao trong o hai duong cach day gan 20 nam gio ra sao
Tán cây tỏa bóng mát quanh năm.

Có thể thấy, chủ trương phủ xanh đô thị khởi nguồn từ việc trồng 4.200 cây sao đen của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần tạo nên “lá phổi xanh” cho thành phố Hải Dương.

Cây sao đen có nguồn gốc từ Ấn Độ được trồng và nhân giống ở nước ta cùng với nhiều nước nhiệt đới từ khá lâu. Những cây cổ thụ có thể cao đến 30m và chu vi thân thường khoảng 60 - 80cm. Cây có bộ thân phát triển khỏe và lớp vỏ có màu nâu đen xù xì. Bên trong lớp vỏ này là lớp gỗ màu đỏ đậm. Cây có bộ tán lá rộng và dày với phiến lá thuôn dài phủ lông hình sao và lớp sau nhẵn. Hoa sao đen mọc thành từng cụm một và có hình chùy với nhiều bông mọc ở phần nách lá, hoa có màu trắng nhỏ li ti.

Vũ Linh – Thảo Anh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load