Thứ bảy 27/04/2024 07:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội sẽ có thêm 6 cây cầu mới sau Quy hoạch sông Hồng được duyệt

15:41 | 06/04/2022

(Xây dựng) - Với quy mô gần 11.000ha, phân khu đô thị sông Hồng có chiều dài 40km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Quy hoạch gồm 3 phân đoạn chính và xây dựng 6 cây cầu mới vượt sông Hồng.

ha noi se co them 6 cay cau moi sau quy hoach song hong duoc duyet
Trong quy hoạch phân khu đô thị, Hà Nội đã nghiên cứu quy hoạch 8 bãi sông Hồng cùng với 6 cây cầu mới bắc qua sông Hồng.

Chiều 5/4, tại trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống tỷ lệ 1/5000.

Theo đó, vào giai đoạn 1, Hà Nội sẽ xây mới 6 cây cầu bắc qua sông Hồng. Trong đó, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở trên đường Vành đai 4 (quy mô 6 làn xe cao tốc, 2 làn hỗn hợp).

Cầu Thượng Cát và cầu Ngọc Hồi trên đường Vành đai 3, 5 (quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp).

Cầu Tứ Liên kết nối trục đường chính đô thị dọc hành lang 2 bên sông Hồng (quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp).

Cầu Trần Hưng Đạo kết nối đường Trần Hưng Đạo sang khu vực quận Long Biên (quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp).

Ngoài ra, thành phố cũng xác định xây dựng bổ sung giai đoạn 2 của cầu Vĩnh Tuy và nghiên cứu bổ sung, mở rộng cầu Thăng Long.

Quy hoạch có 3 phân đoạn chính. Phân đoạn từ cầu Hồng Hà tới cầu Thăng Long là khu vực phát triển không gian sinh thái, bảo tồn tính tự nhiên trên cơ sở các làng xóm ven đô được dần đô thị hóa và đất bãi, đất nông nghiệp của các quận, huyện Mê Linh, Đông Anh, Đan Phượng, Bắc Từ Liêm.

Phân đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì là khu vực trung tâm của phân khu.

Phân đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở là không gian sinh thái trọng tâm, với các khu vực nông nghiệp trồng rau màu, cây cảnh, khu vực nuôi trồng thủy sản cùng làng nông nghiệp truyền thống và công trình di tích lịch sử.

Diệu Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load