>>Bê tông Xuân Mai tạo niềm tin vững bền
Chính phủ đã đưa ra Nghị quyết về Nhà ở xã hội (NƠXH) và chính sách hỗ trợ nghèo về nhà ở, với quyết tâm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở xã hội cho công nhân khu CN và một số đối tượng thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở, đồng thời chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xây dựng chính sách cho người thu nhập thấp được vay tiền mua nhà. Hà Nội là địa phương đi đầu trong cả nước xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển nhà ở, nhằm giải quyết khó khăn về nhà ở cho các đối tượng dân cư trên địa bàn.
Hà Nội rất quyết tâm và đã khởi công dự án NƠXH mẫu. Ảnh: Đoàn Thanh
Nhiệm vụ trọng tâm của thành phố
Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Hà Nội rất chú trọng tới các đối tượng chính sách, cán bộ công nhân viên chức, sinh viên. Vừa qua thành phố đã đưa 3000 căn nhà thuộc quỹ đất 50% của thành phố vào sử dụng cho đối tượng cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn do đối tượng có nhu cầu lớn. Hiện thành phố cần 26.000 căn hộ dành cho người có thu nhập thấp; 25.000 sinh viên ; 35.000 công nhân chưa có chỗ ở.
“Hà Nội coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để an sinh xã hội. TP đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan đơn vị phối hợp với Sở Xây dựng tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng này. Sau dự án NƠXH tại ĐTM Việt Hưng, TP sẽ tiếp tục triển khai dự án nhà ở cho sinh viên tại quận Hà Đông” - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khẳng định.
Vốn và quỹ đất dành cho xây dựng NƠXH, nhà ở cho công nhân và sinh viên cũng đã được tính đến. “Để thực hiện xây dựng nhà ở xã hội thì vấn đề quan trọng nhất là đất. Hiện nay TP Hà Nội có một số nguồn để cung cấp: Một là quỹ đất 20% của các dự án để bàn giao thành phố. Hai là những khu hiện nay đang quy hoạch làm khu đô thị phù hợp với QH chung Thủ đô, sắp tới sẽ được phê duyệt. Hà Nội đã có một sự chuẩn bị rất kĩ và đủ quỹ đất để thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ”- Phó giám đốc Sở XD Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định.
Nhà giá thấp đã xuất hiện ở Xuân Mai (Hà Nội). Ảnh: Đoàn Thanh
Vẫn theo ông Tuấn, khi đã gọi là NƠXH thì vấn đề ngân sách là vấn đề quan trọng. Chính vì vậy mà Chính phủ đã có gói kích cầu thực hiện vấn đề này. “Ngoài ra, chúng ta cũng không thể trông chờ hoàn toàn vào ngân sách mà còn kêu gọi đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp, nhằm huy động mọi nguồn lực. Biện pháp áp dụng kêu gọi đầu tư đó là những chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp khi tham gia vào dự án: thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian thu hồi vốn. Một số ngân hàng thương mại đã sẵn sàng vào cuộc cùng DN. Các địa phương cần thống kê ngay nhu cầu nhà ở cho các đối tượng, đồng thời bố trí quỹ đất để triển khai ngay một số dự án đủ điều kiện” - ông Tuấn nhấn mạnh.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần |
Chính quyền cơ sở đã sẵn sàng vào cuộc?
Đề án đang trong giai đoạn thí điểm, rút kinh nghiệm, sau đó triển khai nhân rộng. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ chính quyền cơ sở cần quan tâm và vào cuộc cùng các cơ quan chức năng để giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân. Nhưng theo ghi nhận của PV baoxaydung.vn, có xã, phường chính quyền quan tâm, có nơi chưa và mức độ cũng rất khác nhau. “Chúng tôi chưa nhận được văn bản chủ trương từ cấp trên về vấn đề nhà ở xã hội, hay cụ thể hơn là tôi chưa nắm rõ về chủ trương đó. Nếu được chỉ định từ cấp trên, chúng tôi sẽ tiến hành triển khai ngay” - ông Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Xây dựng đô thị huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
Còn ông Nguyễn Quang Hiếu, Chánh Văn phòng UBND huyện Thanh Trì cho rằng: xây dựng nhà ở dành cho người có TNT là chủ trương đúng đắn của Thành Phố và hiện TP đang thực hiện xây dựng, sau đó tổng kết rồi mới nhân rộng. Các cấp chính quyền đều quan tâm đến NƠXH và lãnh đạo huyện Thanh Trì cũng vậy. Hiện nay, trong thẩm quyền của huyện, huyện đã tiến hành khảo sát, điều tra về dân số, nhà ở trên địa bàn, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thành phố. Khi nào Thành phố có ý kiến chỉ đạo chỉ, huyện sẽ thực hiện và chấp hành chủ trương của Nhà nước và của Thành Phố.
Ông Phùng Trung Hải, Phó Chủ tịch phường Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai cho rằng “Dự án NƠXH cũng rất được phường Hoàng Liệt quan tâm. Nhưng đối với phường Hoàng Liệt, nhu cầu về nhà ở xã hội không đến nỗi bức xúc lắm như một số khu vực khác, vì trên địa bàn phường không có khu công nghiệp và phường lại có 3 khu đô thị với sức chứa 25.000 dân”.
Công nhân, người lao động sẽ được an cư sớm nếu chính quyền cơ sở
quan tâm hơn đến chương trình. Ảnh: Thắng Lợi
Về dự kiến kế hoạch phát triển nhà ở XH trên địa bàn Hà Đông, ông Nguyễn Quang Ngọc – Trưởng phòng Quản lý Đô thị Hà Đông cho biết: Hà Đông đang tiến hành điều tra dân số và nhà ở. Số liệu thực tế phải đợi đến tháng 5/2009 mới thống kê được, nhưng với 198.000 dân hiện nay của thành phố thì nhu cầu nhà ở xã hội là không lớn. Nhu cầu về NƠXH thực sự lớn sau khoảng 2 – 3 năm nữa, khi mà các khu công nghiệp, khu chế xuất đi vào hoạt động và kế hoạch di chuyển các trường Đại học, Cao đẳng ra vùng ngoại thành Hà Nội được thực hiện.
Theo ông Ngọc, trong quy hoạch dự kiến của TP cũng có quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội vừa để phục vụ chương trình tái định cư, vừa để phục vụ cho đối tượng có thu nhập thấp, nhưng tới thời điểm này, chúng tôi chưa thể triển khai được vì thiếu vốn. Được biết sắp tới thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai quỹ NƠXH ra phía Tây TP nhưng chưa có quy hoạch cụ thể nên địa phương chưa thể xúc tiến được.
Ngọc Huyền – Ánh Lợi
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần
Đề án đang trong giai đoạn thí điểm, rút kinh nghiệm, sau đó triển khai nhân rộng. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ chính quyền cơ sở cần quan tâm và vào cuộc cùng các cơ quan chức năng để giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân. Nhưng theo ghi nhận của PV baoxaydung.vn, có xã, phường chính quyền quan tâm, có nơi chưa và mức độ cũng rất khác nhau. “Chúng tôi chưa nhận được văn bản chủ trương từ cấp trên về vấn đề nhà ở xã hội, hay cụ thể hơn là tôi chưa nắm rõ về chủ trương đó. Nếu được chỉ định từ cấp trên, chúng tôi sẽ tiến hành triển khai ngay” - ông Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Xây dựng đô thị huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
Còn ông Nguyễn Quang Hiếu, Chánh Văn phòng UBND huyện Thanh Trì cho rằng: xây dựng nhà ở dành cho người có TNT là chủ trương đúng đắn của Thành Phố và hiện TP đang thực hiện xây dựng, sau đó tổng kết rồi mới nhân rộng. Các cấp chính quyền đều quan tâm đến NƠXH và lãnh đạo huyện Thanh Trì cũng vậy. Hiện nay, trong thẩm quyền của huyện, huyện đã tiến hành khảo sát, điều tra về dân số, nhà ở trên địa bàn, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thành phố. Khi nào Thành phố có ý kiến chỉ đạo chỉ, huyện sẽ thực hiện và chấp hành chủ trương của Nhà nước và của Thành Phố.
Ông Phùng Trung Hải, Phó Chủ tịch phường Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai cho rằng “Dự án NƠXH cũng rất được phường Hoàng Liệt quan tâm. Nhưng đối với phường Hoàng Liệt, nhu cầu về nhà ở xã hội không đến nỗi bức xúc lắm như một số khu vực khác, vì trên địa bàn phường không có khu công nghiệp và phường lại có 3 khu đô thị với sức chứa 25.000 dân”.
Công nhân, người lao động sẽ được an cư sớm nếu chính quyền cơ sở
quan tâm hơn đến chương trình. Ảnh: Thắng Lợi
Về dự kiến kế hoạch phát triển nhà ở XH trên địa bàn Hà Đông, ông Nguyễn Quang Ngọc – Trưởng phòng Quản lý Đô thị Hà Đông cho biết: Hà Đông đang tiến hành điều tra dân số và nhà ở. Số liệu thực tế phải đợi đến tháng 5/2009 mới thống kê được, nhưng với 198.000 dân hiện nay của thành phố thì nhu cầu nhà ở xã hội là không lớn. Nhu cầu về NƠXH thực sự lớn sau khoảng 2 – 3 năm nữa, khi mà các khu công nghiệp, khu chế xuất đi vào hoạt động và kế hoạch di chuyển các trường Đại học, Cao đẳng ra vùng ngoại thành Hà Nội được thực hiện.
Theo ông Ngọc, trong quy hoạch dự kiến của TP cũng có quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội vừa để phục vụ chương trình tái định cư, vừa để phục vụ cho đối tượng có thu nhập thấp, nhưng tới thời điểm này, chúng tôi chưa thể triển khai được vì thiếu vốn. Được biết sắp tới thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai quỹ NƠXH ra phía Tây TP nhưng chưa có quy hoạch cụ thể nên địa phương chưa thể xúc tiến được.
Ông Phùng Trung Hải, Phó Chủ tịch phường Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai cho rằng “Dự án NƠXH cũng rất được phường Hoàng Liệt quan tâm. Nhưng đối với phường Hoàng Liệt, nhu cầu về nhà ở xã hội không đến nỗi bức xúc lắm như một số khu vực khác, vì trên địa bàn phường không có khu công nghiệp và phường lại có 3 khu đô thị với sức chứa 25.000 dân”.
Công nhân, người lao động sẽ được an cư sớm nếu chính quyền cơ sở
quan tâm hơn đến chương trình. Ảnh: Thắng Lợi
Về dự kiến kế hoạch phát triển nhà ở XH trên địa bàn Hà Đông, ông Nguyễn Quang Ngọc – Trưởng phòng Quản lý Đô thị Hà Đông cho biết: Hà Đông đang tiến hành điều tra dân số và nhà ở. Số liệu thực tế phải đợi đến tháng 5/2009 mới thống kê được, nhưng với 198.000 dân hiện nay của thành phố thì nhu cầu nhà ở xã hội là không lớn. Nhu cầu về NƠXH thực sự lớn sau khoảng 2 – 3 năm nữa, khi mà các khu công nghiệp, khu chế xuất đi vào hoạt động và kế hoạch di chuyển các trường Đại học, Cao đẳng ra vùng ngoại thành Hà Nội được thực hiện.
Theo ông Ngọc, trong quy hoạch dự kiến của TP cũng có quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội vừa để phục vụ chương trình tái định cư, vừa để phục vụ cho đối tượng có thu nhập thấp, nhưng tới thời điểm này, chúng tôi chưa thể triển khai được vì thiếu vốn. Được biết sắp tới thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai quỹ NƠXH ra phía Tây TP nhưng chưa có quy hoạch cụ thể nên địa phương chưa thể xúc tiến được.
Thời gian qua, đề án NƠXH đã liên tiếp nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng,
Theo baoxaydung.com.vn