Thứ sáu 26/04/2024 04:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Người dân Thủ đô đón một năm mới yên ắng trong đại dịch

10:12 | 01/01/2022

(Xây dựng) - Theo công bố của Bộ Y tế, ngày cuối cùng của năm 2021 có 16.515 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó, Hà Nội vẫn là địa phương dẫn đầu về số ca mắc với 1.914 ca trong ngày 31/12. Đã là ngày thứ 11 liên tiếp, Thủ đô dẫn đầu bảng danh sách này, vì vậy, trong dịp chào đón năm mới Dương lịch 2022, đường phố Hà Nội trở nên yên ắng hơn nhiều so với các năm trước.

ha noi nguoi dan thu do don mot nam moi yen ang trong dai dich
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, một địa điểm hằng năm được tổ chức đếm ngược mừng năm mới nay đã trở lại với dáng vẻ bình lặng.
ha noi nguoi dan thu do don mot nam moi yen ang trong dai dich
Phố Tạ Hiện hiếm khi vắng vẻ trong đêm giao thừa.
ha noi nguoi dan thu do don mot nam moi yen ang trong dai dich
Từ ngày 25/12, các quận được đánh giá ở mức có “nguy cơ cao” đã ban hành các công văn điều chỉnh để tăng cường biện pháp phòng, chống dịch như: Dừng bán hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, hạn chế hoạt động sự kiện, hội họp,...
ha noi nguoi dan thu do don mot nam moi yen ang trong dai dich
Khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm vắng vẻ trong đêm cuối năm với nhiều hàng rào, băng rôn về Covid-19. Quận Hoàn Kiếm cũng là quận đang ở cấp độ 3 (màu cam) về nguy cơ dịch bệnh.
ha noi nguoi dan thu do don mot nam moi yen ang trong dai dich
Quảng trường Cách mạng tháng Tám cũng là nơi thường diễn ra các buổi đếm ngược, sự kiện văn hóa giải trí chào đón năm mới nhưng nay cũng trở nên vắng vẻ.
ha noi nguoi dan thu do don mot nam moi yen ang trong dai dich
Những hàng rào được dựng lên khắp mọi nơi, nhất là ở những điểm dễ tập trung đông người như khu vực quanh hồ Thiền Quang, dọc công viên Thống Nhất,...
ha noi nguoi dan thu do don mot nam moi yen ang trong dai dich
Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời trên nhiều điểm nóng, lập các chốt kiểm soát từ 21 giờ tối để giảm lưu lượng như tại phố Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ.
ha noi nguoi dan thu do don mot nam moi yen ang trong dai dich
Phố Tràng Tiền sát giờ khắc chuyển giao từ năm mới sang năm cũ vắng vẻ với những chiếc cửa cuốn đóng chặt.
ha noi nguoi dan thu do don mot nam moi yen ang trong dai dich
Covid-19 cũng làm ảnh hưởng đến mưu sinh của những người làm dịch vụ, tiểu thương, hộ kinh doanh trên địa bàn Thủ đô.
ha noi nguoi dan thu do don mot nam moi yen ang trong dai dich
Những tấm biển “Bán mang về” đã quá đỗi quen thuộc với người dân.
ha noi nguoi dan thu do don mot nam moi yen ang trong dai dich
Các điểm cách ly y tế xuất hiện khắp các con phố.
ha noi nguoi dan thu do don mot nam moi yen ang trong dai dich
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, suốt năm vừa qua, người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung đã quá quen với tiếng còi xe cứu thương trên khắp các tuyến phố.
ha noi nguoi dan thu do don mot nam moi yen ang trong dai dich
Dù đón một năm mới vắng vẻ và yên tĩnh hơn mọi năm nhưng trên nhiều tuyến phố khắp Hà Nội, công việc xây dựng vẫn diễn ra tất bật, chuẩn bị một bộ mặt tươi sáng hơn cho ngày Tết Âm lịch Cổ truyền. Cùng cầu chúc cho một năm mới nhiều niềm vui và sức khỏe, xua tan đi nỗi lo dịch bệnh.

Vũ Trung

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load