Thứ bảy 20/04/2024 13:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc

12:19 | 26/05/2020

(Xây dựng) - Ngày 25/5, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội, Đảng bộ Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Quy hoạch – Kiến trúc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của 84 đảng viên.

ha noi dam bao hieu qua trong cong tac quan ly quy hoach kien truc
Đồng chí Nguyễn Trúc Anh – Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trúc Anh - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã trình bày báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo chính trị đã nêu bật những kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Sở Quy hoạch - Kiến trúc luôn đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố giao. Cụ thể, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao làm chủ đầu tư hơn 80 đồ án quy hoạch, trong đó có hơn 40 đồ án đã được UBND thành phố phê duyệt.

Các đồ án quy hoạch do Sở làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện đã phát huy vai trò định hướng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc với quy định của Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Đất đai; là cơ sở đề xuất và lập dự án đầu tư xây dựng. Những đồ án quy hoạch được duyệt là căn cứ cho việc xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước.

Đại hội đã đóng góp các ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025, thể hiện sự tâm huyết, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của đất nước.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, đó cũng là bài học kinh nghiệm được tổng kết sau 5 năm lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Quy hoạch – Kiến trúc, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Quy hoạch – Kiến trúc, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Nguyễn Đức Thành - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội đề nghị các đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Quy hoạch – Kiến trúc cần sáng suốt lựa chọn các đồng chí được đề cử phải có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn; sống, học tập và làm việc theo tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ha noi dam bao hieu qua trong cong tac quan ly quy hoach kien truc
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã lựa chọn bầu 11 đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Quy hoạch – Kiến trúc, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Trúc Anh - Giám đốc Sở đã được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Quy hoạch - Kiến trúc, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó Giám đốc Sở được bầu làm Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Quy hoạch - Kiến trúc, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Phạm Quốc Tuyến - Phó Giám đốc Sở được bầu vào Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load