Thứ ba 17/09/2024 08:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Hà Nội: Bức xúc vấn nạn dán tờ rơi quảng cáo không đúng quy định

19:02 | 09/09/2024

(Xây dựng) - Tình trạng dán tờ rơi quảng cáo bừa bãi lên tường, cột điện, biển báo tại Hà Nội đang ngày càng trở nên phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường.

Hà Nội: Bức xúc vấn nạn dán tờ rơi quảng cáo không đúng quy định
Dưới chân ga Nhổn của Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thanh niên này ngang nhiên dán tờ rơi quảng cáo rao vặt ngay trên trụ cầu.

Di chuyển dọc các con phố trong nội thành Hà Nội, không khó để bắt gặp những tờ rơi quảng cáo đủ màu sắc được dán chằng chịt trên tường, cột điện, biển báo… Đặc biệt, tại những tuyến phố kinh doanh ăn uống như: Phố Nguyễn Khánh Toàn, phố Trung Hoà, bờ sông Quan Hoa (quận Cầu Giấy), phố Đội Cấn (quận Ba Đình)... đều trở thành những địa điểm “lý tưởng” để dán tờ rơi, treo biển quảng cáo nhỏ.

Đa phần các nội dung quảng cáo này là các dịch vụ cho thuê phòng trọ, sửa chữa nhà, thông tắc bể phốt, hỗ trợ vay trả góp… Nhiều bức tường, cột điện có tờ rơi mới dán đè lên tờ cũ hoặc vết bóc xoá một cách nham nhở, nhếch nhác. Hành vi này không chỉ làm mất đi vẻ đẹp vốn có của đô thị, gây phiền toái cho người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, là nguồn cơn của những tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, vay nặng lãi, lừa đảo việc làm…

Hà Nội: Bức xúc vấn nạn dán tờ rơi quảng cáo không đúng quy định
Tờ rơi quảng cáo, rao vặt dán chi chít trên bức tường trước cổng trường Đại học Điện lực (quận Bắc Từ Liêm). Vết bóc tờ rơi cũ chưa hết, tờ mới đã bị dán đè lên trên khiến cho bức tường trở nên nhem nhuốc.

Chia sẻ cùng phóng viên Báo điện tử Xây dựng, bạn T.V.A, một sinh viên đại học đã từng dính bẫy việc làm lừa đảo khi gọi điện tìm việc ở số điện thoại trên tờ rơi: “Họ yêu cầu em chuyển khoản đến số tài khoản cá nhân để nộp tiền cọc tìm việc, nhưng khi em nộp tiền xong thì họ chặn số điện thoại, không liên lạc được”, T.V.A bộc bạch.

Cũng theo chị N.T Hoà, người dân trú tại phường Đội Cấn (quận Ba Đình) chia sẻ, do nhà nằm ngoài mặt đường, nên việc tường nhà bị dán đủ thứ quảng cáo, rao vặt là chuyện thường xuyên xảy ra. Các đối tượng thường dán tờ rơi vào buổi tối muộn, thời điểm ít người qua lại nên gia đình khó có thể kiểm soát được. Chị N.T Hoà cho biết: “Cứ vừa gỡ cái này xong là hôm sau lại thấy nhiều cái mới dán đè lên trên đó”.

Khi phóng viên Báo điện tử Xây dựng tiếp cận một thanh niên đang thực hiện hành vi dán tờ rơi quảng cáo trái phép, thanh niên này cho biết, anh ta được một bên doanh nghiệp thuê để phát tờ rơi tại cổng trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, thanh niên trên lựa chọn dán các tờ rơi quảng cáo này trên các trụ tàu dọc tuyến Metro Nhổn – Ga Hà Nội, thay vì phát tờ rơi như ban đầu.

Hà Nội: Bức xúc vấn nạn dán tờ rơi quảng cáo không đúng quy định
Những quảng cáo rao vặt trái phép gây mất mỹ quan đô thị.

Trên thực tế, chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân, nỗ lực bóc gỡ, xoá các tờ rơi quảng cáo nhưng chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”, tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn. Để đảm bảo mỹ quan đô thị, UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo quyết liệt các phường thường xuyên ra quân, tổ chức xóa bỏ các tờ rơi quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn. Bà Ngô Thị Minh Hồng, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin quận cho biết, nhằm xử lý triệt để tình trạng này, quận đã yêu cầu các phường tổng hợp số điện thoại in trên các tờ rơi để gửi Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội xử phạt theo quy định.

Hà Nội: Bức xúc vấn nạn dán tờ rơi quảng cáo không đúng quy định
Ngôi nhà 2 mặt tiền với vị trí đẹp, nhiều người qua lại là địa điểm thường xuyên bị dán tờ rơi trái phép.

Căn cứ theo Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo, hành vi dán tờ rơi, quảng cáo trên cột điện bị phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng và buộc phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo.

Mặc dù quy định xử phạt đầy đủ, rõ ràng nhưng việc xử phạt đối với những hành vi này lại rất hạn chế, khiến tình trạng dán, treo tờ rơi ở nơi công cộng vẫn diễn ra tràn lan. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền Thành phố Hà Nội cần có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Ngoài việc hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp để tạo thành một lực lượng tổng hợp trong việc bảo vệ mỹ quan đô thị.

Hà Trần

Theo

Cùng chuyên mục
  • Đồng Nai: Vì sao việc bàn giao mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị chậm tiến độ?

    (Xây dựng) - Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 34km. Để thực hiện dự án này, Đồng Nai buộc phải thu hồi khoảng 290ha đất của hơn 3.700 hộ dân. Việc giải phóng mặt bằng hiện nay đang bị chậm tiến độ, nguyên nhân chính là do những vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

  • Cuốn theo dòng lũ

    (Xây dựng) – Đô thị Việt Nam với điển hình nhiều tỉnh, thành tọa lạc dọc theo các con sông lớn hoặc ven bờ biển và mối quan hệ của cư dân với những khu vực này thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các khu vực ven sông và bờ biển dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và nước dâng, đặc biệt khi hệ thống đê điều không còn đủ khả năng kiểm soát và bảo vệ.

  • Quảng Nam: 17 đội thi tham gia tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số

    (Xây dựng) – Ngày 16/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh khai mạc cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024.

  • Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao Ban Dân dụng

    (Xây dựng) – Đi tất cả các tầng của từng khối nhà đang hoàn thiện, mục sở thị từng hạng mục đang lắp đặt thiết bị, nội thất của hai công trình lớn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng tỉnh Quảng Ngãi (Ban Dân dụng) làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện, quản lý dự án của đơn vị.

  • Hà Nội “hồi sinh” những cây xanh bị ngã đổ sau mưa bão như thế nào?

    (Xây dựng) – Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trong số hơn 40.000 cây xanh ở Hà Nội bị gãy đổ trong những ngày qua, dự kiến có khoảng 3.000 cây có thể cứu, trong đó có 100 cây quý hiếm. Thiệt hại nghiêm trọng từ cơn bão Yagi là bài học đắt giá cho các cơ quan quản lý về tầm quan trọng của công tác cắt tỉa cây xanh nhằm chuẩn bị cho mùa mưa bão cũng như việc chăm sóc, nuôi trồng cây xanh ra sao để phù hợp với điều kiện phát triển tại các đô thị lớn như Hà Nội.

  • Lào Cai: Hơn 10.000 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi

    (Xây dựng) - Hoàn lưu cơn bão số 3 đã để lại cho Lào Cai những thiệt hại nặng nề, với số người chết và mất tích nhiều nhất cả nước. Đồng thời, làm thiết hại đến các cơ sở vật chất như nhà cửa, đường sá, trường học và trạm y tế gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load