Thứ sáu 26/04/2024 02:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Festival Hoa Đà Lạt với nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa hấp dẫn

10:05 | 16/12/2022

(Xây dựng) - Những ngày này, du khách đến với thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) không khỏi thích thú bởi không khí chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt. Thành phố du lịch ngập tràn trong sắc nắng và sắc hoa.

Festival Hoa Đà Lạt với nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa hấp dẫn
Nhiều tiểu cảnh bằng hoa được trang trí tại trung tâm thành phố.

Chỉ còn 3 ngày nữa, lễ khai mạc công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 sẽ diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt). Chương trình được tổ chức vào tối 18/12.

Theo đó, “Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022” từ ngày 10 – 31/12, các khu điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng tiến hành treo phướn, băng rôn mang dòng chữ chào mừng; trồng, trang trí thêm hoa tươi, cây xanh tại các khu vực phía trước và trong khuôn viên cơ sở kinh doanh du lịch.

Thành phố yêu cầu các đơn vị, cơ sở kinh doanh này đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị xanh - sạch - đẹp; nâng cao chất lượng dịch vụ đi đôi với việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, dịch vụ; xây dựng các chương trình kích cầu du lịch; áp dụng các hình thức khuyến mãi thu hút du khách đến với Festival Hoa…

Với chủ đề "Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa", Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX được tổ chức ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh và có nhiều khác biệt so với các lần tổ chức trước đây. Cụ thể, Festival được tổ chức thành chuỗi các sự kiện đặc sắc, xuyên suốt trong năm 2022, nhưng tập trung cao điểm từ tháng 11 đến hết tháng 12.

Những chương trình, sự kiện chính được tổ chức chủ yếu ở trung tâm thành phố Đà Lạt, chủ đạo là không gian xung quanh Hồ Xuân Hương và khu vực Quảng trường Lâm Viên, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: Trưng bày, giới thiệu, quảng bá đặc sản Đà Lạt; Giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Đà Lạt - Chuncheon (Hàn Quốc); Lễ hội khinh khí cầu; “Đà Lạt - Du lịch những làng hoa”; Giải Golf; Carnaval đường phố; Hội chợ thương mại trưng bày sản phẩm trà, tơ lụa, đặc sản địa phương Bảo Lộc…

Trong đó, trưng bày triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế, được tổ chức từ ngày 15/12/2022 đến ngày 2/1/2023, tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt. Nơi đây sẽ trưng bày nhiều loại hoa đẹp mới, lạ, chăm sóc đúng kỹ thuật để hoa nở đúng dịp lễ hội và giữ được thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Không gian hoa được tổ chức từ ngày 15/12 đến ngày 31/1/2023 gồm: Tiểu cảnh hoa trên mặt hồ và các tiểu cảnh hoa xung quanh hồ Xuân Hương; Đường hoa Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo, đài phun nước cầu Ông Đạo, đường Nguyễn Văn Cừ, công viên Trần Hưng Đạo; Không gian sắc màu hoa Đà Lạt tại khu Công viên Trần Quốc Toản.

Festival Hoa Đà Lạt với nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa hấp dẫn
Không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên” bên hồ Xuân Hương.

Trình diễn thời trang Tơ lụa - Con đường di sản, được tổ chức vào ngày 17/12; Triển lãm "Thiên đường Tây Nguyên" được tổ chức từ ngày 11/11 đến ngày 1/1/2023 tại ven hồ Xuân Hương (khu vực đối diện chùa Quán Thế Âm).

Chương trình nghệ thuật "Khát vọng Đà Lạt" được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 24/12 tại Quảng trường Lâm Viên. Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023”, được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 31/12 tại Quảng trường Lâm Viên.

Song song với các sự kiện, hoạt động văn hóa tại thành phố Đà Lạt thì tại huyện Lạc Dương cũng diễn ra các chương trình, hoạt động đặc sắc giới thiệu về văn hóa Tây Nguyên như: Mùa hội cỏ hồng; Liên hoan ẩm thực cồng chiêng; Lễ hội đua ngựa không yên tại xã Đa Nhim...

Tại thành phố Bảo Lộc, diễn ra Chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ”; Hội chợ thương mại và triển lãm trưng bày sản phẩm trà, tơ lụa, các sản phẩm đặc trưng của địa phương và Chương trình Countdown 2023…

Festival Hoa Đà Lạt với nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa hấp dẫn
Tiết mục đặc sắc được biểu diễn tại chương trình nghệ thuật Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ.

Các chương trình, hành động văn hóa nói trên chắc chắn sẽ cuốn hút du khách hòa mình vào các không gian đặc sắc của Festival Hoa Đà Lạt năm 2022.

Hạ Ly

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load