Thứ sáu 26/04/2024 05:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Du lịch địa phương tăng trưởng ấn tượng sau đại dịch

12:52 | 27/07/2022

(Xây dựng) - Những năm qua, ngành Du lịch Việt Nam hầu như bị đóng băng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Sang năm 2022, dịch bệnh đã được kiểm soát, các địa phương đưa ra hàng loạt các chương trình để kích cầu du lịch.

du lich dia phuong tang truong an tuong sau dai dich
Huế - Điểm đến yêu thích của du khách sau đại dịch.

Báo cáo của Tổng cục Du lịch cho biết: Chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2021 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho thấy, du lịch Việt Nam có 6 chỉ số (trong 17 chỉ số trụ cột,) được xếp vào nhóm dẫn đầu thế giới. Bao gồm: Sức cạnh tranh về giá (hạng 15); tài nguyên tự nhiên (hạng 24); tài nguyên văn hóa (hạng 25); hạ tầng hàng không (hạng 27); an toàn, an ninh (hạng 33). Kỳ đánh giá năm 2019, Việt Nam chỉ có 3 chỉ số được xếp vào nhóm này (sức cạnh tranh về giá, tài nguyên tự nhiên và tài nguyên văn hóa).

Du lịch Việt Nam cũng đã đạt những danh hiệu của các tổ chức giải thưởng du lịch toàn cầu uy tín: Điểm đến du lịch châu Á 4 năm liền, điểm đến golf tốt nhất châu Á, điểm đến hàng đầu về di sản, điểm đến hàng đầu về ẩm thực…

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, tính mức trung bình, công suất phòng khách sạn 4 - 5 sao ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện trên 75%. Theo thông tin của Sở Du lịch Kiên Giang, chỉ trong ngày 13/7/2022, tại Phú Quốc đã có 46.958 du khách trong nước lưu trú, tăng 5.002 khách so với ngày 12/7; lượng khách quốc tế là 2.370, tăng 216 khách.

Các địa phương sau thời gian dài im ắng vì dịch bệnh, rất nhiều chương trình kích cầu được liên tục tổ chức. Phía Bắc có Festival "Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai" sẽ diễn ra từ ngày 5 - 8/8/2022 tại Sa Pa. Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV dự kiến diễn ra từ ngày 2 - 4/11/2022 tại Việt Trì, Phú Thọ. Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II dự kiến trong quý IV/2022 tại Thái Nguyên…

Miền Trung: Lễ hội Dù lượn Nha Trang và các sự kiện "Nha Trang chào hè 2022" của Khánh Hòa. Hàng loạt sự kiện văn hóa nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Tuần lễ Festival Huế 2022 được tổ chức.

Miền Nam: Thành phố Hồ Chí Minh vào quý III/2022 sẽ mở tuyến đường thủy bằng tàu cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Tiền Giang, Bến Tre và ngược lại. Các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch được tổ chức ở Đồng bằng sông Cửu Long: Chương trình dù lượn thể thao ở An Giang; Lễ hội Bánh ở Cần Thơ; Lễ hội Dừa Bến Tre…

Theo thống kê, từ tháng 5/2022, lượng khách quốc tế tăng, tuy chưa nhiều nhưng là tín hiệu rất tích cực. Ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, việc phục hồi ngành Hàng không là yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển du lịch. Cùng với việc mở cửa hoàn toàn các đường bay quốc tế đi - đến Việt Nam từ 15/3, việc dỡ bỏ yêu cầu về xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập cảnh từ 15/5, ngành Hàng không dự kiến năm 2022 đạt 70-80 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế xấp xỉ 10 triệu lượt và khách nội địa đạt 60-70 triệu lượt.

Trong các thị trường du khách đến Việt Nam, Hoa Kỳ liên tục đứng trong top đầu về số lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2014-2019 là 11%. Đường bay thẳng Hoa Kỳ - Việt Nam mới mở sẽ giúp nhanh chóng kết nối thương mại, du lịch hai nước. Với Hàn Quốc, từ tháng 7/2022, sân bay quốc tế Muan (tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc) bắt đầu nối lại các chuyến bay tới Việt Nam. Nhật Bản từ tháng 10/2022 cũng bắt đầu đón khách Việt…

Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu khẳng định, phục hồi và phát triển du lịch phải bảo đảm môi trường an toàn và phát triển bền vững; phải đổi mới và khai thác hiệu quả hơn nữa các nguồn lực; chủ động sáng tạo sản phẩm mới thích ứng với xu thế mới...

Tại buổi họp bàn giải pháp kéo giảm chậm hủy chuyến bay (6/2022) ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận, lượng khách nội địa trong 6 tháng qua đã tăng tới 38% so với cùng kỳ 2019, thời điểm trước khi có dịch COVID-19. Thị trường hàng không tăng trưởng nóng, hạ tầng còn hạn chế, các chuyến bay bị chậm, hủy chuyến ngày càng nhiều. Cần có giải pháp căn cơ để giảm thiểu.

Hạ Ly

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load