Thứ bảy 27/07/2024 06:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồng Nai: Huyện Long Thành sẽ thu hồi gần 2.000ha đất nông nghiệp trong năm 2024

14:21 | 01/03/2024

(Xây dựng) - Trong năm 2024, nhiều địa phương của tỉnh Đồng Nai sẽ thu hồi khoảng trên 3,7 nghìn ha đất nông nghiệp để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, trong đó, huyện Long Thành có số diện tích thu hồi lớn nhất với gần 2.000ha.

Đồng Nai: Huyện Long Thành sẽ thu hồi gần 2.000ha đất nông nghiệp trong năm 2024
Trong năm 2024, huyện Long Thành có số diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi lớn nhất với gần 2.000ha.

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thành phố mà UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt, 4 địa phương gồm: Thành phố Biên Hòa, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom có nhiều diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng để triển khai các dự án kinh tế, văn hóa, xã hội và giao thông.

Cụ thể, huyện Long Thành là địa phương có số diện tích đất nông nghiệp thu hồi lớn nhất với gần 2.000ha. Trong đó, các xã có chỉ tiêu thu hồi đất cao là: Bình Sơn (700ha), Long Đức (gần 330ha), Long Phước (hơn 200ha).

Theo huyện Long Thành, trong năm 2023, địa phương đã có bước phát triển kinh tế mạnh mẽ ở các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ. Dự báo, năm 2024 và các năm tiếp theo, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ diễn ra còn mạnh hơn, đòi hỏi cần sắp xếp, bố trí hợp lý quỹ đất phù hợp với phát triển kinh tế, đảm bảo nhu cầu dân sinh và môi trường, vì vậy, không có gì bất ngờ khi đây là địa phương có quỹ đất nông nghiệp phải thu hồi lớn nhất tỉnh nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng để triển khai các dự án trên nhiều lĩnh vực.

Sau Long Thành là huyện Nhơn Trạch với hơn 860ha đất nông nghiệp phải thu hồi. Các xã có diện tích thu hồi lớn có: Phước Khánh (hơn 250ha), Đại Phước (hơn 120ha), Vĩnh Thanh (gần 120ha).

UBND huyện Nhơn Trạch cho biết, năm 2024, địa phương sẽ thực hiện 66 dự án với quỹ đất hơn 1,7 nghìn ha, trong đó 52 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và 14 dự án bổ sung mới.

Bên cạnh đó, 2 địa phương là Biên Hòa và Trảng Bom cũng có diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi lớn tương ứng lần lượt là 520ha và 414ha.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, 4 địa phương, Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom đều là những trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh. Đây cũng là 4 địa phương tập trung phần lớn các dự án trọng điểm quốc gia. Vì vậy, việc điều chỉnh giảm quỹ đất nông nghiệp để thực hiện công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội là phù hợp và cần thiết với định hướng các chủ trương, nghị quyết của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cho hay, trong quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất. Đặc biệt, tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất chặt chẽ, bảo đảm các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt.

Ông Võ Văn Phi cũng nhấn mạnh, tỉnh cũng đề nghị các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất. Song song với việc thu hồi đất, là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ nhân dân có đất bị thu hồi ổn định đời sống, sản xuất…

Thìn Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load