Thứ bảy 21/09/2024 08:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Dông lốc gây thiệt hại lớn về nhà ở và hoa màu tại các tỉnh miền núi phía Bắc

20:56 | 18/04/2024

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp với hội tụ gió trên cao, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, đã xảy ra mưa dông kèm lốc sét, gió giật mạnh trên diện rộng.

Dông lốc gây thiệt hại lớn về nhà ở và hoa màu tại các tỉnh miền núi phía Bắc
Một nhà dân ở huyện Bảo Lâm, Cao Bằng, bị dông lốc làm tốc mái. (Ảnh: TTXVN phát)

Đêm 17/4 đến sáng 18/4, tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa dông kèm lốc sét, gió giật mạnh trên diện rộng gây nhiều thiệt hại về nhà ở và hoa màu của người dân.

800 ngôi nhà bị tốc mái ở Cao Bằng

Vào đêm 17 và rạng sáng 18/4 trên địa bàn các huyện Hà Quảng, Bảo Lâm, Hòa An, Hạ Lang, Quảng Hòa, Trùng Khánh và thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng ) xảy ra dông, lốc gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu của nhân dân.

Cụ thể, dông lốc làm 800 nhà ở bị tốc mái; trong đó huyện Trùng Khánh 472 nhà, Quảng Hòa 159 nhà, Nguyên Bình 87 nhà, Hòa An 29 nhả, Bảo Lâm 25 nhà, thành phố Cao Bằng 20 nhà...

Dông, lốc cũng làm trên 280ha ngô, 30ha cây thuốc lá, gần 1ha rừng keo, trúc bị gãy đổ.

Dông lốc cũng làm tốc mái 2 điểm trường tại Điểm trường Mầm non Nam Quang và Điểm trường Tiểu học xã Đức Hạnh ở huyện Bảo Lâm; 2 nhà văn hóa, 1 nhà kho thuốc bảo vệ thực vật, 15 nhà bếp bị tốc mái, hư hỏng...

Dông lốc làm tốc mái hơn 240 ngôi nhà tại Bắc Kạn

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp với hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra mưa dông kèm lốc sét, gió giật mạnh trên diện rộng.

Lượng mưa đo được từ 20 giờ ngày 17/4 đến 7 giờ ngày 18/4 tại các xã Bình Trung là 78,2mm; Yên Phong là 67,4mm; Xuân La là 46mm...

Mưa lớn kèm gió lốc đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở và hoa màu của người dân.

Dông lốc gây thiệt hại lớn về nhà ở và hoa màu tại các tỉnh miền núi phía Bắc
Người dân tại xã Quân Hà, Bạch Thông, Bắc Kạn, thu dọn, khắc phục lại nhà ở. (Nguồn: Báo Bắc Kạn)

Tính đến 10 giờ ngày 18/4, tỉnh có hơn 240 nhà ở bị tốc mái; trong đó huyện Bạch Thông có hơn 150 nhà (40 nhà bị tốc mái hoàn toàn), huyện Chợ Đồn 57 nhà, Pác Nặm 12 nhà, Na Rì 11 nhà, Ngân Sơn 6 nhà, Ba Bể 3 nhà...

Ngoài ra mưa to, gió lớn cũng làm thiệt hại 71,8ha ngô bị gẫy, đổ (huyện Chợ Đồn 65,7ha; Bạch Thông 4,8ha; Pác Nặm 1ha; Na Rì 0,3ha). Ước tính thiệt hại sơ bộ do dông lốc gây ra khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu tại Lào Cai

Theo thống kê, từ đêm 17/4 đến ngày 18/4, lượng mưa đo được nhiều nhất tại huyện Bảo Yên ở một số trạm như: Tân Tiến 47,2mm, Tân Dương 23,0mm. Tại huyện Bắc Hà, Văn Bàn lượng mưa trung bình đạt khoảng 28mm.

Dông lốc gây thiệt hại lớn về nhà ở và hoa màu tại các tỉnh miền núi phía Bắc
Sáng 18/4, người dân vẫn tiếp tục thu dọn cây đổ để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường ở Lào Cai. (Nguồn: Báo Lào Cai)

Tính đến 11 giờ trưa 18/4, mưa và dông lốc đã khiến 113 nhà ở bị ảnh hưởng ở mức độ từ 30-70% tập trung tại các huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương, Bắc Hà và thị xã Sa Pa.

Về sản xuất nông nghiệp, có 43,1ha diện tích ngô bị thiệt hại tại huyện Mường Khương, Bảo Yên, Bắc Hà.

Dông lốc cũng làm vỡ mái ngói nhà văn hóa thôn Nậm Trì, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà.

Còn tại huyện Bảo Yên có 1 nhà xưởng chiết xuất tinh dầu quế tại xã Xuân Hòa bị tốc mái khoảng 1.000m2; trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến bị tốc mái 15m2 tôn nhựa. Ước tổng giá trị thiệt hại trên 2,8 tỷ đồng.

Nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó trước mọi diễn biến của thời tiết, thiên tai, các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h; chỉ đạo các xã hướng dẫn nhân dân chằng chống, gia cố nhà ở để hạn chế thấp nhất thiệt hại do dông, lốc gây ra./.

Theo (Vietnam+)

Cùng chuyên mục
  • Nơi mái nhà xưa hòa quyện cùng hơi thở hiện đại

    (Xây dựng) - Là một quán cafe nằm tại Đông Anh, Thành phố Hà Nội - nơi có tốc độ đô thị hóa cao, Ngói space nổi bật giữa những công trình bê tông, vách kính và mái tôn ngột ngạt.

  • Yên Bái: Tặng quà hỗ trợ gia đình thân nhân liệt sỹ bị thiệt hại do bão số 3

    (Xây dựng) - Ngày 18/9, Đoàn công tác của Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam (Trung ương Hội) do Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Trung ương Hội dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ 05 gia đình thân nhân liệt sỹ trên địa bàn thành phố Yên Bái.

  • Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng khắc phục hậu quả bão lũ

    (Xây dựng) - Ngày 20/9, ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đại diện lãnh đạo cơ quan, hội viên trực thuộc Hội đã trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  • Bình Dương: Xử lý rác để phát triển “sản phẩm xanh”

    (Xây dựng) - Được biết đến là tỉnh phát triển công nghiệp, ngay từ những ngày đầu tái lập Bình Dương luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển bền vững. Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Nước và Môi trường Bình Dương (Biwase) được tỉnh Bình Dương giao nhiệm vụ không chỉ cung cấp nguồn nước sạch, mà còn xử lý nước thải, chất thải, tái tạo năng lượng và tái chế rác tạo sản phẩm thân thiện môi trường.

  • Quảng Trạch (Quảng Bình): Tập trung nguồn lực xây dựng Quảng Phương trở thành đô thị loại V

    (Xây dựng) - Trước khi được quy hoạch, khu vực này là vùng cát trắng mênh mông nhưng bằng sự quyết tâm, tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị trẻ Quảng Trạch đang từng bước phát triển…

  • Xu hướng mới về ứng dụng yếu tố xanh bền vững trong xây dựng công trình

    (Xây dựng) - Không dừng lại ở câu chuyện sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, giải pháp tiết kiệm điện năng, các công trình còn góp phần định hình sức mạnh của một đô thị, một quốc gia. Bằng những cách kiến giải độc đáo về khái niệm “xanh bền vững” và những sáng tạo trong kiến trúc, Văn Phú - Invest không chỉ tạo ra giải pháp ứng phó linh hoạt với những diễn biến phức tạp của khí hậu mà còn hàn gắn những “đứt gãy” trong cộng đồng và xoa dịu căng thẳng cho những thế hệ nhiều áp lực.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load