Thứ sáu 26/04/2024 01:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đoàn Thanh niên Viện Vật liệu xây dựng - Bệnh viện Xây dựng với nhiều hoạt động thiện nguyện tại Yên Bái

19:25 | 26/09/2022

(Xây dựng) - Nhằm nêu cao tinh thần “tương thân tương ái” cho thế hệ trẻ, hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027; hướng tới chào mừng 53 năm ngày thành lập Viện Vật liệu xây dựng (4/11/1969-4/11/2022), trong 2 ngày 23-24/9, Công đoàn – Đoàn Thanh niên Viện Vật liệu xây dựng phối hợp với Công đoàn – Đoàn Thanh niên Bệnh viện Xây dựng đã tổ chức chương trình tình nguyện “Thắp sáng ước mơ vùng cao” nhằm giúp đỡ các em học sinh, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái).

doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
Các phần quà thiết thực và ý nghĩa được trao tới tận tay những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mù Căng Chải.

Sau một thời gian phát động chương trình, được sự chỉ đạo của đồng chí Lê Trung Thành – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng; đồng chí Bùi Ngọc Minh – Giám đốc Bệnh viện Xây dựng; đồng chí Nguyễn Diệu Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng cũng như sự ủng hộ của các cán bộ viên chức của 02 đơn vị và tấm lòng hảo tâm của các tổ chức cá nhân bên ngoài, Đoàn viên thanh niên thuộc các đơn vị Viện Vật liệu xây dựng và Bệnh viện Xây dựng đã có chuyến tình nguyện đầy ý nghĩa tại xã Khao Mang, xã Hồ Bốn, xã Cao Phạ (huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái).

Huyện Mù Cang Chải cách trung tâm tỉnh Yên Bái gần 200km và có tuyến đường Quốc lộ 32 đi qua. Là một huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung. Huyện có tổng diện tích tự nhiên 1.199,08km2 với 13 xã và 01 thị trấn, toàn huyện có 12 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 90%, nhận thức còn hạn chế, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.

Vượt hơn 300km, qua những con đường ngoằn ngoèo, không quản ngại đường dốc, những cung đường lầy lội, trơn trượt do trời mưa... các Đoàn viên thanh niên và cán bộ viên chức của Viện Vật liệu xây dựng và Bệnh viện Xây dựng đã có mặt tại xã Khao Mang, xã Hồ Bốn, xã Cao Phạ (huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái) để “thắp sáng ước mơ” cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những hộ gia đình nghèo nơi vùng cao hẻo lánh.

doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
Đoàn Viện Vật liệu xây dựng trao 114 xuất quà là chăn ấm cho bà con bản Háng Đề Chu, xã Hồ Bốn.

Trong 2 ngày 23-24/9, 53 suất quà gồm chăn gối mùa đông, áo ấm, sách vở và 04 đồ dùng dạy học đã được trao cho các em học sinh tại bản Háng Đề Đài A, B xã Khao Mang; 65 suất quà gồm chăn gối mùa đông, áo ấm, sách vở và 04 đồ dùng dạy học đã được trao cho các em học sinh tại điểm trường Tà Dông và 36 chăn ấm đã trao cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cao Phạ.

doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
Đoàn tình nguyện tặng quà và khám bệnh cho các học sinh tại điểm trường Háng Đề Đài A,B, xã Khao Mang.

Bên cạnh đó, Đoàn tình nguyện đã phối hợp cùng với người dân triển khai thi công và khánh thành công trình thắp sáng đường quê với 20 đèn năng lượng mặt trời tại bản Háng Đề Chu, xã Hồ Bốn. Công trình không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong tham gia giao thông mà còn góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và góp phần trong việc xây dựng nông thôn mới. Đoàn cũng đã trao tặng 114 chăn ấm cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Háng Đề Chu.

doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
Đoàn Viện Vật liệu xây dựng lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại bản Háng Đề Chu, xã Hồ Bốn.

Song hành cùng các hoạt động trao quà, các thành viên Bệnh viện Xây dựng đã tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các em học sinh. Các bác sỹ đã tiến hành khám sàng lọc các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa, tim bẩm sinh, da liễu, suy dinh dưỡng, ngoại khoa cũng như một số bệnh lý khác cho các cháu.

doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
Bệnh viện Xây dựng khám bệnh cho các học sinh tại điểm trường Háng Đề Đài A, B xã Khao Mang.

Quả thật, có đi đến những vùng dân tộc khó khăn, cùng trải nghiệm những vất vả và thiếu thốn về vật chất của đồng bào nơi đây, Đoàn viên thanh niên mới cảm nhận được sâu sắc rằng: Những đóng góp của ta cứ ngỡ là nhỏ bé, nhưng lại mang giá trị và ý nghĩa to lớn như thế nào đối với người khó khăn. Điều này nhắc nhở cho thanh niên chúng ta về truyền thống nhân đạo tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”; “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Trở về từ chuyến hành trình, đồng chí Nguyễn Thị Hoàn – Bí thư Đoàn thanh niên Viện Vật liệu xây dựng đã có những chia sẻ về những trải nghiệm trong chuyến đi; nhắn nhủ các Đoàn viên thanh niên phải xây dựng được tinh thần tương thân tương ái, tình nguyện vì cộng đồng; từ đó, chuyển biến dần thành hành động cụ thể là ra sức phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ công tác để có điều kiện về vật chất mà đóng góp nhiều hơn nữa, chia sẻ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn; cùng chung tay xây dựng Viện Vật liệu xây dựng đoàn kết, xung kích trong các hoạt động hướng đến cộng đồng.

Tiếp bước truyền thống các thế hệ đi trước, trong suốt những năm qua, Đoàn Thanh niên Viện Vật liệu xây dựng luôn nỗ lực, tích cực trong thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, xây dựng các phong trào hành động đầy ý nghĩa. Chương trình tình nguyện “Thắp sáng ước mơ vùng cao” nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành trong cuộc sống và công tác. Chiến dịch cũng góp phần bồi đắp các kỹ năng xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh trong hành trình tình nguyện ý nghĩa tại huyện Mù Căng Chải của Chi đoàn Viện Vật liệu xây dựng và Bệnh viện Xây dựng:

doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
Con đường vào bản Tà Dông (xã Cao Phạ) trơn trượt vô cùng nguy hiểm khiến các thành viên trong đoàn hiểu thêm được sự khó khăn, vất vả của người dân cũng như các em học sinh nơi đây.
doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
Những sự cố không may xảy ra trong hành trình…
doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
Nhưng rồi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt những đứa trẻ, người dân nơi đây đã giúp cho các thành viên trong đoàn có thêm sức mạnh, niềm tin khi mình đã đến đúng nơi cần đến.
doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
Những suất quà được trao tận tay người dân.
doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
Những đóng góp cứ ngỡ là nhỏ bé, nhưng lại mang giá trị và ý nghĩa to lớn đối với những người khó khăn.
doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
doan thanh nien vien vat lieu xay dung voi nhieu hoat dong thien nguyen tai yen bai
Đoàn tình nguyện chụp ảnh lưu niệm.

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load