Thứ năm 25/04/2024 12:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Điểm đến số 1 Đông Nam bộ mở cửa trở lại, du khách thích thú trước nhiều đổi thay mới mẻ

14:20 | 29/04/2020

(Xây dựng) - Mở cửa từ ngày 27/4/2020 sau thời gian giãn cách xã hội, kịp thời phục vụ du khách tham quan dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khu du lịch núi Bà Đen (Sun World BaDen Mountain) tại Tây Ninh khiến du khách không khỏi ngạc nhiên và thích thú trước diện mạo mới tươi đẹp hơn trước của điểm đến số 1 Đông Nam bộ.

diem den so 1 dong nam bo mo cua tro lai du khach thich thu truoc nhieu doi thay moi me

Trong ngày 27/4, khu du lịch núi Bà Đen đã vận hành trở lại tuyến cáp chùa Hang dài hơn 1.200m phục vụ du khách tới chiêm bái quần thể văn hóa tâm linh chùa Bà, chùa Hang... linh thiêng. Còn tuyến cáp Vân Sơn đưa du khách lên đỉnh Bà Đen sẽ trở lại hoạt động từ ngày 30/4, đưa du khách đến với nóc nhà Đông Nam bộ, chạm tay vào cột mốc 986m, ngắm biển mây bồng và toàn cảnh Tây Ninh đẹp ngoạn mục từ trên cao.

diem den so 1 dong nam bo mo cua tro lai du khach thich thu truoc nhieu doi thay moi me

Ghi nhận trong hai ngày đầu tiên mở cửa (27 & 28/4), lượng du khách đến với khu du lịch vẫn còn thưa thớt. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn cho du khách đã được khu du lịch thực hiện nghiêm ngặt, tuân thủ chặt chẽ Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Các khu vực phục vụ du khách, cabin cáp treo... được vệ sinh, khử khuẩn hàng ngày theo đúng quy định, nhân viên thực hiện đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng nước khử khuẩn. Cùng với việc hướng dẫn du khách rửa tay diệt khuẩn, đeo khẩu trang, thực hiện đo thân nhiệt và kiểm soát chặt chẽ thông tin khách du lịch là người nước ngoài, khu vực bán vé được bố trí dẫn dòng cho khách đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, số lượng du khách trong cabin cáp treo được sắp xếp cabin tối đa 4 người/cabin (thay vì 10 người/cabin theo sức chứa).

diem den so 1 dong nam bo mo cua tro lai du khach thich thu truoc nhieu doi thay moi me

Vốn là điểm du lịch nổi tiếng tại Tây Ninh với chùa Bà, nhưng núi Bà Đen giờ đây không chỉ có quần thể chùa linh thiêng. Sau kỳ nghỉ tránh dịch, khu du lịch đã "lột xác" ngoạn mục đến không ngờ, khiến du khách vô cùng thích thú. Những cánh rừng xanh bát ngát cùng nhiều vườn hoa tươi tắn, đủ sắc màu đồng loạt xuất hiện làm thành những mảng màu rực rỡ trên núi Bà, cùng tuyến cáp mới lướt trong mây trắng mang tới hành trình trải nghiệm núi Bà Đen "phiên bản 2020" đặc biệt thú vị.

diem den so 1 dong nam bo mo cua tro lai du khach thich thu truoc nhieu doi thay moi me

Để chào đón du khách trở lại đúng dịp nghỉ lễ, những ngày ngừng đón khách, khu du lịch không ngừng thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng, quy hoạch và làm sạch đẹp cảnh quan. Nhiều loài hoa mới cũng được khẩn trương ươm trồng dù thời gian qua Tây Ninh đang vào mùa hạn hán.

diem den so 1 dong nam bo mo cua tro lai du khach thich thu truoc nhieu doi thay moi me

Nhờ đó, cây cối vẫn mơn mởn tươi xanh. Tại chân núi, một vườn hướng dương khổng lồ do khu du lịch ươm trồng đang rộ nở, là địa điểm check-in lý tưởng cho du khách. Trong khi đó, hoàng yến vàng và sử quân tử cũng đang vào mùa, bung nở rực rỡ và tỏa hương thơm ngát cả không gian khiến ai nấy đều thích thú.

diem den so 1 dong nam bo mo cua tro lai du khach thich thu truoc nhieu doi thay moi me

Cùng với những vườn hoa bướm bạt ngàn đủ sắc màu, hoa hồng, hoa giấy, kim đồng vàng, dừa cạn, osaka... cũng đồng loạt trổ bông rực rỡ, phủ lên núi Bà Đen màu sự sống căng tràn, làm nên một khung cảnh ngập tràn sắc hoa, đón các Phật tử và du khách đến với núi Bà các dịp lễ 30/4 – 1/5 và Tết Đoan ngọ, Lễ Vía bà sắp tới.

diem den so 1 dong nam bo mo cua tro lai du khach thich thu truoc nhieu doi thay moi me

Dịp mở cửa trở lại sau thời gian dài cách ly xã hội, khu du lịch núi Bà Đen áp dụng một chương trình ưu đãi lớn dành cho du khách Việt Nam: Trong vòng 30 ngày sau 07 ngày kể từ ngày khu du lịch hoạt động trở lại, giá vé dành cho du khách cao từ 1,4m trở lên giảm còn 150.000 đồng/người (giá niêm yết 200.000 đồng/người) và giá vé áp dụng với du khách dưới 1,4m là 80.000 đồng/người (giá niêm yết 100.000 đồng/người).

Vân Phương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load