Chủ nhật 28/04/2024 03:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đến năm 2050 thành phố Hội An sẽ trở thành đô thị loại II

22:10 | 04/03/2024

(Xây dựng) – Theo quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Hội An sẽ phát triển trở thành đô thị loại II thuộc cụm đô thị động lực số 1 trong vùng Đông tỉnh Quảng Nam.

Đến năm 2050 thành phố Hội An sẽ trở thành đô thị loại II
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, Hội An phải xây dựng quy hoạch chất lượng, nhà đầu tư sẽ chủ động tìm đến.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cùng Đoàn công tác gồm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ thành phố Hội An.

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An cho biết, trong năm 2023, địa phương đã hoàn thành 21 chỉ tiêu, trong đó 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 2 chỉ tiêu chưa đạt là ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp (93,36%) và Chi đầu tư phát triển (67,12%). Kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển, giá trị sản xuất ước đạt 6.930 tỷ đồng (vượt 30,84%).

Trong thời gian tới, Hội An phấn đấu hoàn thành những công việc trong năm 2024; chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm vụ 2025 – 2030; ban hành Nghị quyết chuyên đề của HĐND về xây dựng thành phố sáng tạo. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện “xây dựng và phát triển thành phố Hội An theo định hướng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch đến năm 2030. Triển khai quy hoạch các phân khu theo Đề án quy hoạch chung được phê duyệt; xây dựng đô thị thông minh; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới và Khu dự trữ sinh quyển…

Theo quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Hội An sẽ phát triển trở thành đô thị loại II thuộc cụm đô thị động lực số 1 trong vùng Đông tỉnh Quảng Nam.

Địa phương cũng định hướng phát triển thành phố Hội An là đô thị hạt nhân du lịch trong tam giác di sản quốc tế: Hội An – Cù Lao Chàm – Mỹ Sơn, hình thành cụm đô thị Hội An trong mối quan hệ với vùng phụ cận.

Hội An sẽ có tính chất là đô thị chuyên ngành du lịch, văn hóa của tỉnh và quốc gia; trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm văn hóa và lễ hội mang tính dân tộc cấp quốc gia, đủ năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế.

Đến năm 2050 thành phố Hội An sẽ trở thành đô thị loại II
Thành phố Hội An sẽ là đô thị hạt nhân du lịch trong tam giác di sản quốc tế: Hội An – Cù Lao Chàm – Mỹ Sơn, hình thành cụm đô thị Hội An trong mối quan hệ với vùng phụ cận.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, hiện nay đơn vị và thành phố Hội An đang hoàn chỉnh nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trong tháng 3/2024 sẽ trình đồ án lấy ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi có ý kiến từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thì Bộ Xây dựng sẽ nhận hồ sơ và có ý kiến chính thức bằng văn bản làm cơ sở để tỉnh thẩm định phê duyệt.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng, quy hoạch là công việc quan trọng hàng đầu nên thành phố phải chủ động sớm hoàn chỉnh, trình đồ án quy hoạch chung thành phố Hội An, qua đó góp phần cụ thể hóa quy hoạch tỉnh Quảng Nam.

“Hội An phải xây dựng quy hoạch chất lượng. Chắc chắn khi thành phố có quy hoạch tốt thì đương nhiên sẽ có nguồn lực để thực hiện. Khi có quy hoạch hấp dẫn, các nhà đầu tư sẽ chủ động tới, mà chưa cần phải xúc tiến chào mời", ông Triết nói.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng nhận định, cần có quy hoạch chung hoàn chỉnh từ đó có quy hoạch phân khu, sản phẩm cụ thể, việc kêu gọi đầu tư sẽ còn mất thêm một thời gian nữa nên thành phố phải chủ động nội dung gì triển khai được song song thì phải làm ngay, không chờ đến khi quy hoạch chung thành phố được phê duyệt mới làm.

Trước đó, vào cuối năm 2023, lãnh đạo UBND tỉnh đã nhiều lần đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung thành phố Hội An đồng thời chỉ đạo việc quy hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo cần tiếp thu, nghiên cứu các đề tài khoa học, các công trình nghiên cứu về thành phố Hội An để tận dụng tối đa tri thức, cũng như giải pháp để thành phố Hội An tiếp tục phát triển gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Được biết, liên danh tư vấn đồ án quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và 2050 là Viện Kiến trúc quốc gia và Công ty AREP Villa (Cộng hòa Pháp).

Thanh Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load