(Xây dựng) - Ngày 22/2, Đảng bộ Quân sự thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đại hội được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chọn làm điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm trong toàn quân về công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở khối địa phương; đây cũng là Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên trong tỉnh tổ chức Đại hội.
![]() |
![]() |
Chính ủy Quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Quang Cường và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đến dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội. |
Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến cho biết: 5 năm qua, Đảng bộ Quân sự thành phố thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, kinh tế tăng trưởng cao, hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ hiện đại, các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang được cải thiện, nâng cao; quốc phòng, an ninh vững chắc.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức về tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; Cạnh tranh giữa các nước lớn, xung đột khu vực gia tăng gây bất ổn về an ninh chính trị và kinh tế; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch với tính chất, mức độ ngày càng tinh vi; đặc biệt, đại dịch COVID-19, cơn bão số 3 lịch sử gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân và tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.
![]() |
Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đại tá Khúc Thành Dư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. |
Song được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu 3 và Tỉnh ủy Quảng Ninh; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Quân sự tỉnh và của cấp ủy, chính quyền thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể; sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; Đảng bộ Quân sự thành phố đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết thắng, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh của thành phố trong nhiệm kỳ qua.
Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang thành phố. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung đánh giá kết quả nổi bật, sáng tạo, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo cơ sở ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
![]() |
Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Vũ Quyết Tiến phát biểu tại Đại hội. |
Theo Báo cáo chính trị, công tác và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu nhiệm kỳ 2025-2030 có một số kết quả nổi bật: Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ Quân sự thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần XV với nhiều thuận lợi và sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự phối hợp của các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương, sự đồng thuận, tham gia tích cực của lực lượng vũ trang và sự tin yêu, giúp đỡ của nhân dân. Kế thừa, phát huy những thành tựu chung của đất nước, của tỉnh và thành phố đã củng cố lòng tin của cán bộ Đảng viên để thực hiện ngày một tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn Thành phố.
Trong nhiệm kỳ đã tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố ban hành 6 nghị quyết, 12 chỉ thị, 44 kế hoạch, chương trình và nhiều văn bản nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tầng lớp nhân dân về công tác quân sự, quốc phòng địa phương và cụ thể hóa các nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI, XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng thời chú trọng làm tốt công tác sơ, tổng kết các nghị quyết; kiện toàn các Ban, Hội đồng theo chỉ đạo của cấp trên.
![]() |
Các Chi, Đảng bộ của thành phố Hạ Long tặng hoa chúc mừng Đại hội. |
Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ngay từ cơ sở. Thành phố đã đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu đạt 100% các hạng mục công trình, tiếp tục triển khai xây dựng các hạng mục công trình trong căn cứ hậu cần, kỹ thuật, xây dựng thao trường huấn luyện thành phố; sửa chữa, quy hoạch, xây mới 4 trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường; đầu tư xây dựng nhà ở Trung đội đảo Hòn Rồng và sửa chữa doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố trị giá trên 25 tỷ đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sỹ. Quản lý chặt chẽ 99 điểm đất quốc phòng, 72 công trình quốc phòng theo Quyết định số 2256/QĐ-BQP ngày 30/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Hằng năm tham mưu cho Thành ủy, HĐND,UBND thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với 1.638 công dân, bảo đảm 100% chỉ tiêu; công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có trình độ cao đẳng, đại học đạt trên 13%, thí sinh trúng tuyển vào các Học viện, Nhà trường trong quân đội tăng dần hàng năm. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng 9 lớp nhận thức về chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cho 795 công dân; tham mưu tổ chức tốt Lễ giao nhận quân trang trọng ý nghĩa, đặc biệt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 để rút kinh nghiệm cho toàn quân được các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Liên tiếp trong các năm 2023, 2024 tổ chức chu đáo, ấm tình quân dân chương trình “Đón tân binh ngày trở về” đã tạo sự giáo dục sâu sắc đối với các gia đình, con em yên tâm lên đường nhập ngũ và xuất ngũ luôn được đón nhận sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương.
![]() |
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. |
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp” có số lượng hợp lý, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện bảo đảm quân số, nội dung, thời gian. Trong huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với làm công tác dân vận, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để nâng cao kỹ thuật, chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu cao, khả năng thích ứng nhanh, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ trong mọi hoàn cảnh. Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 96.164 lượt người, nhất là đối tượng đặc thù.
Phát huy vai trò các cụm địa bàn an ninh - quốc phòng, cụm đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Tích cực thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, “đơn vị dân vận tốt” để góp phần đảm bảo an sinh xã hội như: đỡ đầu 3 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi, tặng thẻ bảo hiểm y tế, thăm tặng quà đối tượng chính sách trên 2,8 tỷ đồng; xây mới, sửa chữa 23 ngôi nhà cho đối tượng chính sách và quân nhân nhập ngũ trị giá 1,080 tỷ đồng; tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với trên 3.700 ngày công lao động và xây dựng các công trình dân sinh trị giá trên 1 tỷ đồng. Tham mưu cho thành phố thăm, tặng quà cho 1.638 công dân nhập ngũ, 1.875 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương số tiền trên 10 tỷ đồng.
Duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự từ thành phố đến cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, tổ chức hiệp đồng, luyện tập các phương án sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, diễn tập phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, nhất là đại dịch Covid-19, cơn bão số 3 (Yagi). Phối hợp nắm chắc tình hình, đảm an ninh, an toàn cho 72 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 120 đoàn và khách quốc tế, 405 sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn.
![]() |
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt. |
Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến nêu: Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp.
Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố; làm sáng tỏ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tới. Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, tập trung lãnh đạo lực lượng quân sự thành phố thống nhất ý chí, nỗ lực hành động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đại hội thảo luận, tham gia nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ 9 và Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ 26. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đề cao trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 5 đồng chí cùng với 2 đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành.
![]() |
Quang cảnh Đại hội. |
Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là các đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, trí tuệ, uy tín, có khả năng đoàn kết, quy tụ, năng lực thực tiễn và bảo đảm tính kế thừa, liên tục giữa các thế thệ hệ, để gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ. Đồng thời, Đại hội đã tín nhiệm bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ 26.
Với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại, là hạt nhân, động lực phát triển của tỉnh Quảng Ninh và khu vực, sở hữu di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới, thành phố đã và đang thể hiện trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong triển khai những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ mới có tính chiến lược của Trung ương, của tỉnh, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng đổi mới, đưa thành phố phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để cùng tỉnh Quảng Ninh và đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Xây dựng thành phố Sinh thái, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội và lực lượng vũ trang thành phố chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố toàn diện, vững chắc; xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường an toàn, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.
Vũ Phong Cầm
Theo