Thứ sáu 19/04/2024 17:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

20:56 | 22/05/2020

(Xây dựng) - Ngày 22/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng Công ty IDICO - CTCP đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Phong Nhật - phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Hoàng Hải - Phó Bí thư, Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ Xây dựng; đại diện các Ban Đảng ủy Khối cùng 90 đại biểu đại diện cho 229 đồng chí đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty IDICO.

dai hoi dai bieu dang bo tong cong ty idico ctcp nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep
Đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương Đảng ủy Tổng Công ty IDICO và các cấp ủy Chi bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo kịp thời, sát thực tế và đã hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đảng ủy Tổng Công ty IDICO đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 30/5/2016 của Bộ Chính trị; cán bộ, đảng viên gương mẫu, tự giác trong rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được phong cách riêng của Tổng Công ty IDICO; là đơn vị thực hiện tốt về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Đảng ủy Tổng Công ty đã quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; công tác phát triển đảng viên mới, đã kết nạp được 67 đảng viên mới trong nhiệm kỳ.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn được Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm tạo điều kiện tốt cả về vật chất lẫn tinh thần, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của từng tổ chức. Trong giai đoạn 2015 – 2019, Đảng bộ Tổng Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; nhiều tập thể, cá nhân của Tổng Công ty đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng Công ty phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là khi Tổng Công ty thực hiện thoái hết vốn Nhà nước trong năm 2020. Các cấp ủy Đảng từ Tổng Công ty đến đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thuộc phải là ngọn cờ tập hợp, đoàn kết cả hệ thống chính trị để động viên cán bộ, đảng viên và người lao động nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm cao hơn để xây dựng Đảng bộ và Tổng Công ty ổn định, ngày càng phát triển tốt hơn trong điều kiện, tình hình mới.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các Chi bộ đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ. Các đại biểu cũng đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

dai hoi dai bieu dang bo tong cong ty idico ctcp nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng Công ty gồm 15 đồng chí và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X gồm 16 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết với số phiếu tính nhiệm cao. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, minh bạch theo Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng.

Thanh Phúc – Phương Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển​

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với chủ trương sửa đổi toàn diện Luật Di sản Văn hóa nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục những khó khăn,nâng cao hiệu quả bảo vệ di sản.

    14:26 | 17/04/2024
  • Bế mạc Kỳ họp 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

    (Xây dựng) - Ngày 15/4, tại La Habana - Cộng hòa Cuba, với sự hiện diện của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Ricardo Cabrisas Ruiz – Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ Cuba - Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị - Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba cùng các thành viên chính thức của Đoàn đại biểu hai nước đã tiến hành trọng thể Lễ bế mạc và Lễ ký Biên bản Kỳ họp 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba.

    10:25 | 17/04/2024
  • Việt Nam và Cuba hợp tác cùng phát triển qua cơ chế Ủy ban Liên chính phủ

    Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, chiều 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas.

    08:29 | 17/04/2024
  • Đảm bảo hiệu quả trong chương trình mục tiêu phát triển vùng dân tộc thiểu số

    Chiều 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

    22:37 | 16/04/2024
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    22:27 | 16/04/2024
  • Đưa quan hệ Việt Nam-Cuba sang giai đoạn đồng hành cùng phát triển

    Bí thư thứ nhất Cuba mong muốn có thêm doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với Cuba để phát huy hiệu quả thế mạnh của mỗi nước, đưa quan hệ Việt Nam-Cuba sang giai đoạn mới đồng hành cùng phát triển.

    18:27 | 16/04/2024
  • Việt Nam sẽ luôn sát cánh, đồng hành để giúp Cuba vượt khó

    Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định lãnh đạo và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba và sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng đất nước Cuba anh em trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức hiện nay; đề nghị Chính phủ Cuba quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư thành công tại Cuba.

    11:03 | 16/04/2024
  • Điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh tiến độ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời bổ sung 3 dự án, dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

    21:57 | 15/04/2024
  • Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 4 ngày

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

    19:27 | 15/04/2024
  • Bình Dương còn nhiều khó khăn trong phát triển giao thông

    (Xây dựng) - Ngày 15/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc. Tham gia Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông…

    19:20 | 15/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load