Thứ sáu 26/04/2024 19:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cửa chống cháy AMACCAO - Hiệp sĩ chống lại thần lửa

12:13 | 24/10/2020

(Xây dựng) - Các sản phẩm của Tập đoàn AMACCAO thực sự hấp dẫn các đối tác lớn. Nhưng hấp dẫn tôi thì không dễ bởi tôi làm ở một lĩnh vực tưởng chẳng có gì liên quan. Thế mà cuối cùng tôi đã đến với AMACCAO với nhiều cảm hứng, chính vì những sản phẩm của họ.

Mỗi sản phẩm của Tập đoàn AMACCAO sinh ra là lại tạo nên những đợi chờ đầy cảm xúc của các khách hàng và xã hội. Bởi những sản phẩm đó luôn trả lời câu hỏi cho những nhu cầu đời sống, thậm chí là những nhu cầu vô cùng cấp bách.

Trong thời gian tiếp xúc với hệ thống sản xuất của AMACCAO, tôi học thêm được nhiều điều và thêm được cả những từ vựng mà trước đó trong kho từ ngữ của tôi chưa có như bê tông sợi thủy tinh... và bây giờ là “cửa chống cháy”.

“Cửa chống cháy” được ghép bởi những từ rất đơn giản nhưng lại rất ám ảnh. Nó ám ảnh bởi sản phẩm này liên quan đến sinh mạng của con người. Chúng ta từng biết đến những vụ hỏa hoạn mà mức độ không phải quá ghê gớm nhưng số người tử vong lại làm chúng ta kinh hãi và nhiều suy nghĩ. Một trong những nguyên nhân gây ra nhiều thương vong trong một vụ hỏa hoạn không phải là quá lớn, quá dữ dội là những bức tường, những cánh cửa không đủ sức chịu lửa trong một thời gian cần và đủ cho việc cứu hộ.

Thực ra nhiều người trong đó có tôi đã nghĩ tới những bức tường, những cánh cửa có thể ngăn lửa và khói trong một thời gian đủ cho con người tìm cách thoát ra khỏi đám cháy. Nhưng đã lâu nay, chúng ta không nghe thấy ai đó nói đến vấn đề này.

Và khi tiếp cận các lãnh đạo Tập đoàn AMACCAO, tôi đã nghe cụm từ này vang lên. Ngay lập tức tôi tìm đến nơi sản xuất ra những cánh “cửa chống cháy” mà tôi gọi theo cách của văn chương là “những hiệp sĩ chống lại thần lửa”.

Cửa chống cháy NOVO DOOR là một sản phẩm vừa có tính đặc biệt vừa có tính chiến lược của Tập đoàn AMACCAO mới được đưa vào sản xuất đại trà từ năm 2019.

cua chong chay amaccao hiep si chong lai than lua

Vài năm trước, cửa chống cháy NOVO DOOR đã được sản xuất như chỉ như để thử nghiệm. Bởi AMACCAO luôn là người chỉ cho xuất hiện ra thị trường những sản phẩm khi đảm bảo chắc chắn rằng sản phẩm đó đứng ở hạng A (tương ứng với chữ cái đầu tiên của tên gọi AMACCAO) về chất lượng. Với tất cả các sản phẩm lâu nay của AMACCAO, luôn được thử nghiệm và kiểm tra chất lượng một cách khắt khe nhất như là một nguyên tắc cao nhất không ai được quyền vi phạm.

Tập đoàn AMACCAO kiên trì thử nghiệm cửa chống cháy NOVO DOOR cho đến khi chính những người sản xuất có quyền khẳng định rằng: NOVO DOOR là niềm tự hào của AMACCAO và họ tự tin trước khách hàng của mình. Họ muốn khi dùng cửa chống cháy NOVO DOOR cũng là lúc khách hàng ở bất cứ đâu, bất cứ thành phần nào tin vào sản phẩm đó và tin vào người làm ra sản phẩm đó.

Khi bệnh nhân tin vào thuốc mà bác sỹ kê cho mình nghĩa là họ tin vào người bảo vệ sinh mạng cho họ. Cũng như khi khách hàng tin vào chất lượng của sản phẩm đặc biệt - cửa chống cháy NOVO DOOR là họ tin vào người bảo vệ sinh mạng mình.

Lòng tin bây giờ đối với nhiều sản phẩm của người tiêu dùng đã bị “đánh cắp”. Khách hàng vẫn thường xuyên bày tỏ sự hoang mang trước nhiều loại sản phẩm. Cách đây mấy năm, chúng ta đều biết tới một vụ án bán thuốc chữa ung thư giả.

Lòng tin chính là lý do và cũng là khát vọng của những người lãnh đạo của Tập đoàn AMACCAO quyết tâm làm ra những sản phẩm của niềm tin và họ đang từng ngày khẳng định một cách vững chắc niềm tin ấy cho người dùng trong và ngoài nước.

cua chong chay amaccao hiep si chong lai than lua

Hiện nay mỗi ngày nhà máy đã cho xuất xưởng hơn 300 bộ cửa NOVO DOOR. Đứng trước hệ thống sản xuất tự động của nhà máy mà toàn bộ máy móc đều nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức cùng với buồng sơn công nghệ tân tiến nhất và sử dụng nguyên liệu trong nước, tôi mang cảm giác mỗi một bộ cửa chống cháy ra đời giống như một “hiệp sĩ” mặc giáp sắt, cầm gươm, lên ngựa lao về phía thần lửa đang đe dọa tính mạng con người.

Trước khi tận mắt chứng kiến sản phẩm cửa chống cháy NOVO DOOR, tôi cứ nghĩ đó là những bộ cửa thô kệch, ít mỹ thuật và khó mà hợp với kiến trúc xây dựng nhà cửa hiện nay. Nhưng khi nhìn những bộ cửa đã được đóng mác của nhà máy, tôi quá ngỡ ngàng. Những chàng “hiệp sĩ chống lại thần lửa” ấy đẹp chẳng khác gì những bộ cửa lim, gụ, pơ mu…. trong những tòa nhà lộng lẫy. Bạn sẽ mang cảm giác đó là những cánh cửa làm từ những tấm gỗ nguyên khối đắt tiền. Nhưng đó lại chính là những bộ cửa với tất cả những nguyên liệu tốt nhất để chống lại những trận hỏa hoạn tưởng không có gì có thể chống chọi lại được.

Mặt cửa là những tấm thép bền vững. Giữa hai tấm thép của hai mặt cửa là những vật liệu có khả năng chịu lửa nhất hiện nay trên thế giới. Đó là bông thủy tinh, bông gốm hoặc thạch cao. Bông thủy tinh và bông gốm tạo cho bộ cửa rất nhẹ và lại có khả năng chịu lửa cao nhất.

cua chong chay amaccao hiep si chong lai than lua

Trước khi sản xuất hàng loạt, cửa chống cháy NOVO DOOR phải trải qua một cuộc “sát hạch” ghê gớm. Sau khi được chứng nhận của cơ quan chức năng, nhà máy mới được phép sản xuất và bán ra thị trường. Bộ cửa được đưa tới Trường Phòng cháy chữa cháy để thử sức chịu lửa ở nhiều cấp độ khác nhau. Một ngọn lửa nóng hơn một 1000 độ được phun trùm phủ bộ cửa.

Cho đến bây giờ, Tập đoàn AMACCAO đang sản xuất bộ cửa chịu được lửa trên 1000 độ trong thời gian 150 phút (hai tiếng rưỡi). Nghĩa là trong hơn hai giờ đồng hồ, ngọn lửa không có khả năng chạm đến con người đang ở sau cánh cửa đó.

Một điều đặc biệt là với bộ cửa này, khói cũng không có khả năng lọt qua. Như vậy, các “hiệp sĩ chống lại thần lửa” sẽ chặn chân thần lửa trong một thời gian đủ cho các đội quân dập lửa đến và hoàn thành nhiệm vụ.

Có lần đi nước ngoài, tôi có thấy trên tivi của họ quảng cáo cửa chống cháy. Cả ngôi nhà chìm trong lửa nhưng có những đôi trai gái vẫn uống rượu vang và nhảy trong một căn hộ rộng. Khi tan tiệc họ mở cửa bước ra và mới nhận ra tòa nhà vừa qua một trận hỏa hoạn. Tất nhiên đó là một clip quảng cáo. Nhưng nó cũng nói với chúng ta về một sản phẩm gián tiếp bảo vệ tính mạng con người.

Một điều cũng vô cùng quan trọng là giá cả của cửa chống cháy NOVO DOOR rẻ hơn rất nhiều với giá các loại cửa thông thường. Nhưng bây giờ, khách hàng chủ yếu của cửa chống cháy vẫn là các chung cư, các cơ sở kinh doanh. Còn những công trình như nhà ở của các gia đình thì chưa nhiều người nhận ra sự cần thiết của cửa chống cháy.

Việt Nam đất chật người đông, rất ít những nơi mà mỗi gia đình được xây dựng trong một không gian riêng biệt có vườn bao quanh mà chủ yếu là các nhà liền kề và các khu chung tư mỗi ngày lại mọc lên như nấm. Như vậy khi có hỏa hoạn, lửa dễ dàng tấn công sang các ngôi nhà bên cạnh một cách dễ dàng.

Chính thế mà cửa chống cháy NOVO DOOR sẽ là một sản phẩm quan trọng cho việc bảo vệ tính mạng con người và có thể nói nó là loại cửa của tương lai.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

Theo

Cùng chuyên mục
  • Lam nhôm chắn nắng Đồng Tâm - Vật liệu chắn nắng vượt trội

    (Xây dựng) - Lam nhôm chắn nắng Đồng Tâm là giải pháp hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm vật liệu chắn nắng hiệu quả, bền bỉ và thẩm mỹ cao. Sản phẩm được làm từ nhôm cao cấp, với nhiều mẫu mã đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với nhiều ưu điểm vượt trội, lam nhôm Đồng Tâm ngày càng được tin dùng bởi các kiến trúc sư, nhà thầu và gia chủ.

  • Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2024

    (Xây dựng) – Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2024 sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng từ ngày 9 – 13/5. Sự kiện do Trung tâm thông tin (Bộ Xây dựng), Công ty Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

  • Koffmann giới thiệu sản phẩm cao cấp Classic tại Hội nghị khách hàng 2024

    (Xây dựng) - Trên hành trình chinh phục thị trường cửa thép vân gỗ, Koffmann luôn khẳng định vị thế thương hiệu uy tín và chuyên nghiệp với những sản phẩm chất lượng cao. Trong năm 2024, Koffmann đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự kiện Lễ ra mắt sản phẩm mới Classic và Hội nghị khách hàng thường niên được tổ chức vào ngày 25/4 vừa qua. Đây là sự kiện đặc biệt đánh dấu cột mốc phát triển quan trọng của Koffmann, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của thương hiệu trong ngành cửa thép vân gỗ.

  • Hải Dương: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản

    (Xây dựng) - Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, nguy cơ thất thoát tài nguyên, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản, UBND tỉnh Hải Dương có công văn gửi các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai hàng loạt giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

  • Sản xuất cát nhân tạo với công nghệ xanh

    (Xây dựng) – Đây là một nội dung được đề cập tại Hội thảo về sản xuất cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên do Công ty Nguyễn Vinh - nhà thầu cung cấp dây chuyền thiết bị, dịch vụ và giải pháp công nghệ mới trong các ngành công nghiệp xây dựng và khai khoáng tại Việt Nam, phối hợp cùng Tập đoàn Terex - một trong 3 tập đoàn lớn nhất thế giới trong ngành thiết bị và công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng tổ chức, ngày 25/4.

  • Cửa thông minh - Giải pháp mới cho các gia đình đa thế hệ

    (Xây dựng) - Trong thời đại công nghệ AI ứng dụng rộng rãi vào mọi lĩnh vực của cuộc sống, nhiều gia đình đã đầu tư các thiết bị thông minh như: ti vi điều khiển bằng giọng nói, đèn cảm ứng, robot hút bụi… Cùng với đó, cửa thông minh cũng là xu thế được ưu tiên lựa chọn.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load