Thứ tư 01/05/2024 05:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri là công nhân, người lao động thành phố Hải Phòng

09:41 | 07/01/2024

(Xây dựng) – Ngày 6/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, thành phố Hải Phòng, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri là công nhân, người lao động thành phố Hải Phòng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri.

Cùng dự cuộc tiếp xúc về phía Trung ương có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành.

Về phía thành phố Hải Phòng có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đoàn ĐBQH thành phố, cùng hơn 500 cử tri là đoàn viên, công đoàn, công nhân lao động toàn thành phố.

Đây là hội nghị tiếp xúc cử tri rất đặc biệt, được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2024) và cả hệ thống chính trị thành phố Hải Phòng vừa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Lã Thanh Tân cho biết: Từ tác động của đại dịch Covid-19 đến nay, nhiều vấn đề khó khăn, cấp bách đang đặt ra với nền kinh tế đất nước và thành phố Hải Phòng, trong đó nhiều vấn đề đã và đang tác động trực tiếp, sâu sắc đến đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân lao động, đòi hỏi phải được quan tâm, giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy, hội nghị tiếp xúc cử tri lần này là dịp để các đại biểu Quốc hội được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của công nhân, viên chức, người lao động thành phố Hải Phòng - những người đang hàng ngày mang sức lực, trí tuệ của mình đóng góp cho sự nghiệp phát triển thành phố và đất nước, để từ đó có thêm cơ sở nghiên cứu, đưa ra Quốc hội bàn thảo, hoạch định, hoàn thiện chính sách, pháp luật cũng như tổ chức giám sát có hiệu quả việc thực thi chính sách pháp luật, giải quyết các vấn đề bức xúc của người lao động.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri là công nhân, người lao động thành phố Hải Phòng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tặng quà cho 200 đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Tại buổi làm việc, đại diện cử tri công nhân lao động thành phố cũng nêu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động, những cơ chế, chính sách cần tháo gỡ liên quan đến các nhóm vấn đề như cải cách tiền lương, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; đào tạo nghề, chế độ; chính sách BHXH, BHYT, chế độ đối với lao động nữ làm việc nặng nhọc, độc hại...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, trao đổi với các cử tri là đại diện công nhân lao động thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong năm qua, Quốc hội cùng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức diễn đàn người lao động. Chủ tịch Quốc hội đánh giá buổi tiếp xúc cử tri hôm nay cũng gần như là một diễn đàn người lao động trong phạm vi thành phố với nhiều kiến nghị xác đáng, tâm huyết không chỉ là vấn đề tại Hải Phòng mà còn là phạm vi cả nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hải Phòng là cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, các cấp công đoàn luôn đổi mới công tác tư tưởng, mở rộng các hình thức tập hợp công nhân lao động, đi đầu trong lao động sản xuất, có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa thành phố. Đánh giá cao những thành tựu kinh tế của Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận Hải Phòng đã đi được 2/3 nhiệm kỳ này và tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ. Nói về vấn đề giờ làm việc, thời gian làm thêm và thời gian nghỉ của người lao động, Chủ tịch Quốc hội đánh giá đây luôn là vấn đề gây tranh luận bởi tiền lương, thu nhập của người lao động nhưng lại là chi phí của doanh nghiệp.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri công nhân lao động thành phố và ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng thời làm rõ các kiến nghị thuộc thẩm quyền của thành phố liên quan đến công tác giám sát về chính sách BHXH, việc hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế; vấn đề nhà lưu trú cho công nhân; chính sách đối với người lao động ngành Y tế; vay vốn, lãi suất ưu đãi để mua, xây, sửa nhà…

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri là công nhân, người lao động thành phố Hải Phòng
Toàn cảnh cuộc tiếp xúc.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng tin tưởng, thành công của hội nghị hôm nay sẽ là tiền đề quan trọng để Đoàn ĐBQH tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động trên các mặt công tác. Trong đó, Đoàn ĐBQH thành phố sẽ đổi mới việc tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề để ghi nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng và thực chất hơn nữa, tập trung vào những vấn đề lớn của đất nước, của thành phố thuộc thẩm quyền của Quốc hội như chuyên đề xây dựng pháp luật; cơ chế, chính sách đặc thù phát triển địa phương…

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tặng quà cho 200 đoàn viên Công đoàn, người lao động có thành tích xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Vĩnh Bảo

Theo

Cùng chuyên mục
  • Sài Gòn trong lòng Hà Nội ngày 30-4-1975 và khát vọng tương lai

    Sự kiện 30-4-1975 hàm chứa một giá trị lịch sử thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong thời hiện đại: Ngày hội tụ lòng người giữa 2 đầu chiến tuyến bị chia cắt bởi thế lực ngoại bang, giang sơn thu về một mối, non sông liền một dải thống nhất Bắc - Trung - Nam không gì chia cắt được; đồng bào cùng “nối vòng tay lớn”, hoan ca “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, vẫy cờ hoa, nước mắt xen lẫn nụ cười mừng ngày hạnh phúc.

  • Vươn tới những mùa xuân mới

    Đại thắng mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch lịch sử mang tên vị Anh hùng dân tộc vĩ đại - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mãi ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một trong những mốc son chói lọi, sánh ngang với những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa, Điện Biên Phủ.

  • Những thành tựu lớn sau 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Trải qua bao thăng trầm, bằng ý chí quật cường, khát vọng mãnh liệt và những hành động cụ thể, Việt Nam đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc.

  • Ngày vui thống nhất non sông

    Chỉ có thống nhất Việt Nam mới có thể giàu mạnh, chỉ có thống nhất nhân dân mới có cuộc sống Độc lập - Tự do - Hạnh phúc!

  • 49 năm thống nhất đất nước: Khát vọng hòa bình trong trái tim người trẻ

    Đối với người trẻ, khát vọng hòa bình chính là mong muốn cháy bỏng được cống hiến, góp sức giữ gìn và dựng xây Tổ quốc, để đất nước hùng cường, có cơ đồ, vị thế lớn.

  • Thủ tướng kiểm tra hiện trường, đốc thúc nhiều dự án cao tốc trọng điểm

    (Xây dựng) – Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đi kiểm tra hiện trường, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường, đốc thúc một số dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đi qua địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load