Thứ sáu 19/04/2024 14:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tiên Lãng

15:50 | 13/04/2021

(Xây dựng) - Ngày 13/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng.

chu tich quoc hoi kiem tra cong tac chuan bi bau cu tai tien lang
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Lãng, Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lãng. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bầu cử thôn Nam Tử 2, xã Kiến Thiết.

chu tich quoc hoi kiem tra cong tac chuan bi bau cu tai tien lang
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại huyện Tiên Lãng.

Theo Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Lãng, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo của Huyện ủy về công tác bầu cử; UBND huyện thành lập Ủy ban Bầu cử huyện và 5 tổ công tác giúp việc bầu cử. Đến nay, các cơ quan huyện ban hành 87 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử.

Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Tiên Lãng nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 11 đơn vị, số đại biểu được bầu là 35; số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 169, số đại biểu được bầu là 538. Trên cơ sở quyết định của UBND huyện về phê chuẩn số lượng khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã, thị trấn, UBND cấp xã ban hành quyết định thành lập 170 Tổ bầu cử theo quy định. Về kết quả sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 bảo đảm về cơ cấu, thành phần, số dư theo quy định. Đối với cấp huyện là 65 người ứng cử, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 38,4%; người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 15,4%, người trẻ là 23,07%. Đối với cấp xã, tổng số người ứng cử sau hiệp thương là 972, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 39,4%, người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 38,2%, người trẻ là 25,3%. Đến nay, huyện hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND cấp xã. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 vào ngày 15/4; đối với cấp xã dự kiến hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3 trước ngày 18/4.

Các xã, thị trấn hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu. UBND huyện ban hành quyết định phê chuẩn 170 khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn. Ủy ban Bầu cử huyện thành lập 11 đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị bầu cử tại xã, thị trấn, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị rút kinh nghiệm, hạn chế sai sót trong công tác bầu cử. UBND huyện ban hành kế hoạch bảo đảm y tế phục vụ công tác bầu cử, xây dựng phương án về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Huyện Tiên Lãng chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử, bám sát tiến trình, bảo đảm dân chủ, công khai, người dân đồng thuận, tin tưởng.

Qua kiểm tra và ý kiến của thành viên Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Lãng và các xã, thị trấn tiếp tục rà soát danh sách cử tri, không để sót, bảo đảm quyền bầu cử của mọi cử tri; thực hiện niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng thời gian quy định; tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ 3; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, bảo đảm công bằng, dân chủ theo đúng hướng dẫn, quy định.

chu tich quoc hoi kiem tra cong tac chuan bi bau cu tai tien lang
Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo, cử tri Hải Phòng.

Đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát bầu cử của huyện Tiên Lãng, nhất là chủ động xây dựng kế hoạch giám sát tại 21 xã, thị trấn trong ngày bầu cử. Qua kiểm tra thực tế tại điểm bầu cử thôn Nam Tử 2, xã Kiến Thiết, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, bố trí cơ sở vật chất, trang trí tại khu vực bỏ phiếu phải trang trọng, có hướng dẫn cụ thể, tạo thuận tiện nhất với người dân khi đi bỏ phiếu. Tăng cường tuyên truyền để người dân, cử tri hiểu rõ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong bầu cử. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các địa phương chủ động phòng, chống dịch Covid-19, có kế hoạch tổ chức bầu cử nếu phát sinh tình huống, diễn biến dịch cụ thể; chú ý bảo đảm, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia và các đồng chí lãnh đạo thành phố tới dâng hương, tưởng nhớ danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo).

Hải Nguyên -  Đăng Hùng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Bế mạc Kỳ họp 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

    (Xây dựng) - Ngày 15/4, tại La Habana - Cộng hòa Cuba, với sự hiện diện của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Ricardo Cabrisas Ruiz – Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ Cuba - Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị - Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba cùng các thành viên chính thức của Đoàn đại biểu hai nước đã tiến hành trọng thể Lễ bế mạc và Lễ ký Biên bản Kỳ họp 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba.

    10:25 | 17/04/2024
  • Việt Nam và Cuba hợp tác cùng phát triển qua cơ chế Ủy ban Liên chính phủ

    Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, chiều 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas.

    08:29 | 17/04/2024
  • Đảm bảo hiệu quả trong chương trình mục tiêu phát triển vùng dân tộc thiểu số

    Chiều 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

    22:37 | 16/04/2024
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    22:27 | 16/04/2024
  • Đưa quan hệ Việt Nam-Cuba sang giai đoạn đồng hành cùng phát triển

    Bí thư thứ nhất Cuba mong muốn có thêm doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với Cuba để phát huy hiệu quả thế mạnh của mỗi nước, đưa quan hệ Việt Nam-Cuba sang giai đoạn mới đồng hành cùng phát triển.

    18:27 | 16/04/2024
  • Việt Nam sẽ luôn sát cánh, đồng hành để giúp Cuba vượt khó

    Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định lãnh đạo và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba và sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng đất nước Cuba anh em trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức hiện nay; đề nghị Chính phủ Cuba quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư thành công tại Cuba.

    11:03 | 16/04/2024
  • Điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh tiến độ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời bổ sung 3 dự án, dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

    21:57 | 15/04/2024
  • Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 4 ngày

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

    19:27 | 15/04/2024
  • Bình Dương còn nhiều khó khăn trong phát triển giao thông

    (Xây dựng) - Ngày 15/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc. Tham gia Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông…

    19:20 | 15/04/2024
  • Cần có cơ chế sớm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba

    Sáng 14/4 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm, làm việc với Đặc khu phát triển Mariel (ZEDM), Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba (CIGB) và các dự án đầu tư của Việt Nam tại ZEDM.

    08:54 | 15/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load