Thứ sáu 19/04/2024 02:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu Tổng hội xây dựng Việt Nam

05:44 | 06/07/2022

(Xây dựng) – Ngày 5/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Tổng hội xây dựng Việt nam nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và chuẩn bị Đại hội IX nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

chu tich nuoc nguyen xuan phuc gap mat doan dai bieu tong hoi xay dung viet nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng tranh lưu niệm cho Đoàn đại biểu Tổng hội xây dựng Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Tổng hội xây dựng Việt Nam (Tổng hội) trong 40 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Mặc dù trong điều kiện không có sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, mọi chi phí cho hoạt động phải tự trang trải… nhưng các hội viên, đội ngũ các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học đã nghỉ công tác vẫn hăng say nghề nghiệp, nhiệt huyết cống hiến, cho sự phát triển của ngành Xây dựng và của đất nước.

Chủ tịch nước khẳng định, xây dựng là ngành công nghiệp sản xuất vật chất rất quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực khác trong xã hội, đóng góp khoảng 20% GDP cho đất nước. Là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và là thành viên Hội đồng Điều phối các Hội kỹ thuật xây dựng châu Á, Tổng hội xây dựng Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội về xây dựng, tham gia ý kiến cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, pháp luật cũng như các kế hoạch, dự án phát triển có liên quan đến chuyên ngành Xây dựng; tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, lập các dự án ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống, tổng kết các vấn đề khoa học công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng.

Cùng với đó, Tổng hội cũng tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị khoa học, trao đổi, thông tin, phổ biến các thành tựu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn của ngành Xây dựng và các lĩnh vực kinh tế - xã hội liên quan, làm nổi bật vai trò của công nghệ trong phát triển Ngành và chất lượng các công trình xây dựng, nhất là trao đổi với các chuyên gia quốc tế để học hỏi lẫn nhau, đón nhận và nắm bắt những xu thế và thành tựu khoa học, công nghệ từ các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực.

Đề cập bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngành Xây dựng Việt Nam cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu phát triển ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới, các nhà thầu xây dựng Việt Nam cần vươn xa thực hiện các công trình ở các nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổng hội phát huy truyền thống 40 năm, huy động đội ngũ các nhà khoa học và chuyên gia trong nước và thu hút được đông đảo đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài để nâng cao chất lượng hoạt động.

Đồng thời nâng cao chất lượng tư vấn, giám định và phản biện xã hội trong lĩnh vực xây dựng; tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề về chiến lược phát triển liên quan như nhà ở, đô thị, khu công nghiệp, các cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, các vấn đề về kiến trúc, quy hoạch bảo đảm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt... kể cả tham gia tham vấn về thể chế, chính sách pháp luật liên quan.

Chủ tịch nước cũng lưu ý các chuyên gia, các nhà khoa học cần tích cực phản biện, đóng góp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống thất thoát, lãng phí trong lĩnh vực xây dựng.

chu tich nuoc nguyen xuan phuc gap mat doan dai bieu tong hoi xay dung viet nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Tổng hội xây dựng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ tạo điều kiện cho Tổng hội xây dựng Việt Nam hoạt động thuận lợi, kể cả về cơ cấu tổ chức và những vấn đề về pháp lý. Bộ Xây dựng tạo điều kiện cho Tổng hội được tham gia nghiên cứu, phản biện các nội dung, vấn đề liên quan đến ngành Xây dựng, đặc biệt đối với công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở công nhân, nông thôn mới, các mô hình kinh tế như đô thị công nghiệp... cũng như hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng; giúp đỡ Tổng hội trong việc trao đổi với các tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước về các kinh nghiệm, thông tin, kiến thức mới trong chuyên môn phát triển ngành Xây dựng, các xu hướng, các thành tựu vật liệu mới. Công tác biểu dương, khen thưởng cũng cần được chú trọng để các hội viên đóng góp tích cực, hăng say cống hiến vào sự nghiệp phát triển đất nước…

Linh Linh - Ảnh VPCTN

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load